Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lo ngại với miếng dán chống bắn tốc độ đang được tài xế săn lùng

Thứ sáu, 09:16 30/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Theo thông tin PV Báo GĐ&XH thu thập được, khi dán đè những miếng decal lên biển số xe, công cụ bắn tốc độ sẽ bị vô hiệu hóa. Lực lượng CSGT cũng thừa nhận, khi miếng dán này tràn về Việt Nam sẽ gây không ít khó khăn khi làm nhiệm vụ kiểm tra tốc độ xe trên đường.

 


Loại miếng dán khiến camera không ghi lại được biển số. (Ảnh chụp từ video). Ảnh C.Tuân

Loại miếng dán khiến camera không ghi lại được biển số. (Ảnh chụp từ video). Ảnh C.Tuân

 

Săn lùng miếng dán “thần kỳ”

Mới đây, trên một diễn đàn về ô tô có đăng tải một đoạn video clip ghi lại một thí nghiệm về miếng dán “thần kỳ” giúp vô hiệu hóa việc chụp hình của dụng cụ bắn tốc độ. Trong clip, một người đàn ông nói tiếng Nga dùng những miếng decal có in sẵn các con số có cùng kích cỡ và dán đè lên các con số của biển số xe.

Điều đặc biệt, bình thường trước khi dán biển số thì các thiết bị camera có thể ghi lại dễ dàng hình dạng, biển số của người vi phạm. Tuy nhiên, sau khi được “phủ” decal mới lên và sử dụng camera để chụp hình, các con số đều bị “hô biến” thành một nền trắng xóa.

Sau khi đăng tải trên mạng, đoạn video clip này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là cánh tài xế. Không ít trong số đó đều tỏ ra thích thú với màn “ảo thuật” những con số trên biển số xe này. “Nếu mua được miếng dán này để gắn vào biển số xe thì sướng quá. Khỏi lo bị CSGT bắn tốc độ. Mình phải săn lùng mua cho bằng được”(?), Phan Sơn, một người từng xem clip trên, bình luận.

Nhiều người khác “mách” nhau tìm đến các khu chợ trời để hỏi mua và đặt hàng miếng dán này từ nước ngoài về. Một số thành viên khác khẳng định, mặt hàng này đã về Việt Nam và họ từng tận mắt thấy nó có tác dụng che biển số xe khi bị bắn tốc độ.

Để tìm hiểu thực hư, phóng viên đã tìm đến nhiều cửa hàng bán phụ tùng, dán đề can và nội thất ô tô ở Chợ trời (ở phố Thịnh Yên, Hà Nội). Khi nghe hỏi, một chủ cửa hàng phụ tùng ô tô cho hay: “Dạo này thấy nhiều người đến đây tìm mua miếng dán xóa biển số khi bị bắn tốc độ. Tôi cũng đang nhờ một số anh em chuyên nhập hàng điện tử từ nước ngoài về xem có không để lấy về bán”. Người chủ cửa hàng này cũng giới thiệu chúng tôi lên phố Trần Nhật Duật thì “may ra có”.

Trái ngược với những suy đoán, tại phố Trần Nhật Duật, các chủ cửa hiệu tỏ ra bất ngờ trước thông tin bán “miếng dán thần kỳ” chống bị CSGT bắn tốc độ này. Họ cho biết, đó chỉ có ở nước ngoài thôi chứ ở Việt Nam thì tuyệt nhiên chưa thấy xuất hiện loại decal như chúng tôi tìm hiểu.

Ông Nguyễn Văn Huy, chủ một cửa hiệu nội thất, phụ tùng ô tô trên con phố này cho biết: “Trước đây tôi cũng thấy một số người bán miếng dán decal vào biển số ô tô để tạo lóa khi bị camera ghi hình để tránh bị bắn tốc độ. Thực hư về tác dụng của nó thế nào thì tôi không rõ, nhưng thời gian gần đây, tuyệt nhiên không thấy xuất hiện nữa”.

Cũng theo ông Huy, có khá nhiều khách hàng tới con phố này để tìm mua loại “miếng dán” đó nhưng tất thảy đều tiu nghỉu khi biết ở đây không có. Để chiều lòng khách, người đàn ông này giới thiệu... một số sản phẩm tương tự để đối phó với lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ kiểm tra tốc độ(!?).

Nhiều chiêu chống lại… CSGT

 


Một loại thiết bị được giới thiệu có khả năng gây nhiễu, phá sóng súng bắn tốc độ của CSGT.

Một loại thiết bị được giới thiệu có khả năng gây nhiễu, phá sóng súng bắn tốc độ của CSGT.

 

Ngoài miếng dán “thần kỳ” như chúng tôi đã nói trên, trên con phố Trần Nhật Duật còn có rất nhiều thiết bị được cánh tài xế săn lùng như máy dò sóng từ của súng bắn tốc độ. Thiết bị này to tựa bao thuốc lá, khi phát hiện thiết bị bắn tốc độ sẽ phát những tiếng kêu “bíp bíp” để báo hiệu cho tài xế giảm tốc độ.

“Còn rất nhiều thiết bị có tính năng vô hiệu hoá máy bắn tốc độ của CSGT. Kể cả súng laze được nhập từ Mỹ về. Thiết bị này có 15 tần sóng gồm 6 dải radar, 7 tần số laser và 2 tín hiệu an toàn. Với các súng bắn tốc độ của CSGT hiện nay, nó đều bắt được hết. Khoảng cách bắt sóng lên đến 2 km, tha hồ tài xế điều chỉnh tốc độ”, một chủ cửa hiệu trên phố này “nổ”. Tuy nhiên khi được hỏi xem sản phẩm thì ông trả lời do hàng khan hiếm nên không còn.

Tại khu phố này, nhiều chủ cửa hàng còn quảng cáo về những thiết bị có khả năng phá sóng súng bắn tốc độ. Loại hàng này có giá tính bằng hàng nghìn USD. Theo quảng cáo, thiết bị này khiến CSGT “vừa giơ súng lên bắn xe chạy quá tốc độ nhưng lại phải hạ xuống vì tín hiệu ghi tốc độ bị vô hiệu hoá”?.

Anh Nguyễn Văn Hải (tài xế xe tải, quê Nam Định) kể, cách đây vài năm, nhiều tài xế chạy tuyến Bắc - Nam và xe du lịch đã tìm mua những thiết bị phá hoặc phát hiện sóng để đối phó CSGT sử dụng súng bắn tốc độ. Mỗi lần phát hiện sóng súng bắn tốc độ, máy sẽ phát tín hiệu “tít tít...”. Tuy nhiên, mặt hạn chế của loại máy này mỗi khi đi ngang qua bất kỳ trạm thu phát sóng hoặc hệ thống thiết bị điện tử tự động... thì máy cũng phát tín hiệu báo; hơn nữa nhiều xe có gắn thiết bị này cũng bị CSGT bắn tốc độ như thường, nên nhiều chủ phương tiện đã tháo bỏ.

“Sau thời gian ngắn sử dụng, nhiều người đã bỏ vì máy thường phát tín hiệu sai làm người lái khó tập trung được nên rất nguy hiểm”, Hải nói. Cũng theo lời Hải, trên thị trường nhiều loại máy này được người bán giới thiệu là hàng Mỹ, Đức, Đài Loan... nhưng phần lớn là hàng nhập lậu từ Trung Quốc.

 

Lo ngại miếng dán “bảo bối” tràn về Việt Nam

Trao đổi với PV báo GĐ&XH, Thiếu tá Lê Hồng Thái, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Trong quá trình làm việc, tôi cũng nghe nói về thiết bị dán biển số xe khiến súng bắn tốc độ không thể ghi lại được biển số. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi chưa từng phát hiện trường hợp nào có gắn miếng dán trên”. Trung tá Nguyễn Quốc Ân, Trạm trưởng Trạm CSGT Quốc lộ 1A, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cũng cho hay: “Nếu miếng dán nói trên xuất hiện ở Việt Nam thì rất nguy hiểm. Vì tâm lý nhiều tài xế xe tải, xe khách luôn muốn trang bị thêm những thiết bị này nhằm che đậy những vi phạm của mình khi tham gia giao thông”.

 

Thu giữ nhiều thiết bị vô hiệu hóa súng bắn tốc độ của CSGT

Thông tin từ Cục Hải quan TP HCM cho hay, đơn vị này từng phát hiện và thu giữ lô hàng thiết bị điện tử dùng để phá sóng súng bắn tốc độ được nhập khẩu qua đường chuyển phát nhanh hàng không. Những sản phẩm này có xuất xứ từ Đan Mạch, dùng để lắp trên các loại xe ô tô nhằm phát hiện và vô hiệu hóa sóng phát ra từ súng bắn tốc độ của lực lượng CSGT. Đây là mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu nên lực lượng Hải quan đã bắt giữ và xử lý theo quy định.

Cao Tuân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top