Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lo ngại về một "đại dự án treo"

Thứ sáu, 08:43 04/06/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều qua (3/6), các đoàn đại biểu Quốc hội đã có buổi thảo luận tại tổ về Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 2050.

Các đại biểu đoàn Hà Nội đã bày tỏ băn khoăn về khu hành chính tại Ba Vì, trục Thăng Long, vành đai xanh… và đặc biệt là tính khả thi của đồ án. Các đại biểu cho rằng nếu không tính toán kỹ thì đồ án sẽ trở thành một “đại dự án treo”.
 
Nói về sự cần thiết của việc xây dựng đồ án, đại biểu Phạm Thị Loan nói: "Tôi đã đi trên 50 quốc gia, chưa thấy nơi nào xây dựng tùy tiện như ở Hà Nội. Chỗ nào cần thì xây, chỗ nào rách thì vá, cho nên việc có một quy hoạch chung là rất cần thiết". Tuy nhiên, theo bà Loan, qua nghiên cứu đồ án thấy chưa đạt mục tiêu đề ra khi không đưa ra được giải pháp để giải quyết những vấn đề bức xúc của Thủ đô hiện nay như úng ngập, giao thông tắc nghẽn, ô nhiễm, nhà siêu mỏng...
 

Nhiều người dân băn khoăn với đồ án quy hoạch chung Hà Nội. (Ảnh: Chí Cường)

 
Băn khoăn việc đưa trung tâm hành chính lên Ba Vì, đại biểu Phạm Thị Loan nêu ý kiến: "Tôi đã theo dõi khu công nghệ cao Hòa Lạc, ĐH Quốc gia 12 năm nay mà những công trình đó còn chưa ra hình hài nên tôi không tin 10 năm nữa có thể dễ dàng đi lại từ trung tâm Hà Nội lên khu vực Ba Vì để làm việc". Bà Loan gay gắt và đưa ra nghi ngờ: "Tôi có cảm giác như chúng ta xây dựng Đồ án là để hợp pháp hóa các dự án đã được cấp".
 
Nhìn trục Thăng Long từ góc nhìn văn hóa, đại biểu Nguyễn Ngọc Đào cho rằng: "Trục Thăng Long là trục liên kết văn hóa xứ Đoài và văn hóa Thăng Long, nhưng Trục Thăng Long có xóa bỏ văn hóa xứ Đoài hay không? Đây là điều băn khoăn của rất nhiều người. Một thành phố phải phát triển được bởi chính nền văn hóa của thành phố ấy, vùng đất ấy. Vậy thì văn hóa của Thủ đô trong đồ án này là thế nào?".
 
Lo ngại tính khả thi của đồ án, đại biểu Sơn Hà cho rằng Chính phủ phải tính toán kỹ bởi sẽ có hàng loạt dự án với số tiền khổng lồ sẽ được triển khai trong thời gian tới. Đại biểu Sơn Hà dẫn chứng: "Các công trình như Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, khu công nghệ cao Hòa Lạc, khu ĐH Quốc gia đang là những dự án treo khổng lồ trên đất Thủ đô".
 
Đại biểu TP HCM nói về quy hoạch Hà Nội

"Vĩ đại quá, trong vòng 1 năm mà lập quy hoạch đô thị hơn 3.300 km2. Trước đây, khi mở rộng Thủ đô, tôi đặt câu hỏi không thấy trả lời, đó là chúng ta đã làm gì trên 900km2 khi Hà Nội chưa mở rộng? Nay đã mở rộng rồi, thì cái lõi đó sẽ làm gì? Suốt 1.000 năm Thăng Long, ông bà ta làm được 455km2 đô thị, vậy mà trong 20 năm, đặt mục tiêu đô thị hóa gấp 3 lần mà hiện đại hơn, như vậy động lực gì để 20 năm có một đô thị lớn như vậy?”.
 
Đại biểu Trần Du Lịch
 
"Thời gian ngắn, tài liệu ít không đủ để đại biểu phát biểu có chiều sâu. Thông tin cô đọng đến mức chúng ta không biết nó thế nào. Phim cho đại biểu xem thì lấy phim khi mở rộng Hà Nội, chỉ thay nhạc đệm lời bình là xong, nhưng không thể giải quyết được gì, chỉ là làm cho đẹp mắt".
 
Đại biểu Tất Thành Cang
 
"Đến 2030 cần 30,7 tỷ USD, Hà Nội có làm ra đủ không. Còn nếu lấy ngân sách chung hoặc đi vay là một vấn đề, vì chúng ta còn nhiều vùng cần phát triển, mà đó là vấn đề cơ bản như điện, đường, trường... Khoảng cách giàu nghèo sẽ tăng lên, nếu chúng ta chỉ tập trung vào một chỗ mà quên những chỗ khác".  
 
Đại biểu Ngô Minh Hồng
 
Võ Hải
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 7 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top