Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lộ diện gia thế cô dâu chú rể trong đám cưới "siêu khủng" tại Hà Tĩnh

Thứ ba, 11:00 22/03/2016 | Xã hội

Một đám cưới "khủng" vừa được tổ chức hoành tráng tại đất Hương Sơn (Hà Tĩnh), với sự quy tụ dàn siêu mô tô, xế hộp diễu hành rước dâu. Vậy gia thế của cô dâu chú rể như thế nào? Chủ nhân của đám cưới siêu khủng vừa diễn ra này là chú rể Phan Bảo Chung (SN 1995), con trai của một chủ doanh nghiệp thương mại, lâm sản tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh và cô dâu Nguyễn Thị Mai Liên, tiểu thư trong một gia đình bề thế ở làng mộc Đồng Kỵ (Bắc Ninh).

Đặc biệt, buổi tiệc này thu hút chú ý của đông đảo người dân hiếu kỳ bởi sự quy tụ hàng trăm siêu xe mang các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như: Volkswagen beetle, Porsche cayenne, Audi q7, Mercedes, Lancuzer... và dàn mô tô khủng như: Ducati 1299, Can-am spyder…có giá hàng tỷ đồng đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước. Cùng với đó là sự có mặt của nhiều ca sỹ nổi tiếng như: Hồ Quang Hiếu, Trịnh Thế Phong…đã khiến đám cưới trở nên đình đám và dư luận thêm hiếu kỳ về danh thế của hai bên gia đình nội - ngoại.

Theo tìm hiểu, bố mẹ chú rể là ông Phan Thế Hùng (SN 1968) và bà Phạm Thị Đào (SN 1971), chủ một doanh nghiệp thương mại và lâm sản tại xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Khi được hỏi về chi phí dành cho đám cưới của con trai, ông Hùng cho biết: “Vợ chồng tôi sinh được 2 đứa con. Chị gái đã đi lấy chồng, còn lại một mình Bảo Chung. Cho nên, cũng như bao gia đình khác, chúng tôi làm ăn, bươn chải kiến tiền cũng để dành cho các con. Đời người chỉ có một lần nên vợ chồng tôi muốn tổ chức cho con có một ngày lễ thành hôn thật chu tất và trọng đại. Đó cũng là món quà mà những người làm cha làm mẹ như chúng tôi mừng cho ngày hạnh phúc của hai con”.

Cô dâu chú rể chụp ảnh cùng bố mẹ hai bên.
Cô dâu chú rể chụp ảnh cùng bố mẹ hai bên.

Không khỏi xúc động, ông Hùng kể lại: Năm 1990, tôi lập gia đình, sau đó mở hàng ăn, buôn bán xe máy. Đến năm 2000, tôi bắt đầu bén duyên với nghề buôn gỗ. Mặt hàng kinh doanh chủ yếu là gỗ hương, trắc…Khi đã bắt đầu có tiếng trong giới buôn gỗ bên nước bạn Lào, tôi gặp ông Nguyễn Văn Lý (bố cháu Liên) chính là thông gia của gia đình tôi bây giờ. Ông Lý cũng là một thương gia có tiếng trong giới kinh doanh. Chúng tôi bắt đầu trở thành bạn hàng thân thiết của nhau trong nghề, qua đó ông Lý đã giúp đỡ tôi rất nhiều về công việc làm ăn.

Qua tìm hiểu được biết, Mai Liên là con thứ 2 của gia đình ông Nguyễn Văn Lý và bà Nguyễn Thị Luyện. Ông Lý cũng là một đại gia lâm sản ở làng mộc Đồng Kỵ (Bắc Ninh). Được sinh ra trong một gia đình dòng dõi, có nề nếp nên cháu Liên rất ngoan ngoãn, lễ phép".

Tiết lộ về câu chuyện tình yêu của mình với cô dâu, chú rể Bảo Chung chia sẻ, do mối quan hệ thân tình nên hai gia đìnhh thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Những chuyến đi đó đã giúp hai người lại gần và dành tình cảm đặc biết cho nhau lúc nào không hay. Khi cả hai quyết định công bố chuyện tình cảm, gia đình hai bên đều rất đồng tình, ủng hộ.

Cô dâu - chú rể trao nhẫn cho nhau trong đám cưới khủng diễn ra vào ngày 20/3.
Cô dâu - chú rể trao nhẫn cho nhau trong đám cưới "khủng" diễn ra vào ngày 20/3.

Trước đó, ngày 13/4, gia đình hai bên đã tổ chức lễ đính hôn cho đôi bạn trẻ này. Toàn bộ của hồi môn đã được trao tặng trong ngày hôm đó. Do vậy, trong lễ tân hôn, gia đình sẽ không trao quà hồi môn, mà chỉ muốn mời bạn bè thân hữu gần, xa tới cùng chia vui, ăn uống, chúc tụng mừng ngày hạnh phúc của các cháu.

Dù sao đi nữa, tặng nhiều hay ít thì toàn bộ tài sản sau này cũng thuộc về đôi vợ chồng trẻ này. Được biết, cặp nhẫn cưới của cô dâu Mai Liên và chú rể Bảo Chung là cặp nhẫn bằng Kim Tan.

Cặp nhẫn cưới của cô dâu - chú rể.
Cặp nhẫn cưới của cô dâu - chú rể.

Bà Phạm Thị Hồng (SN 1957), trú tại địa phương chia sẻ: “Gia đình ông Hùng ngày xưa vất vả lắm, nhưng vợ chồng rất chăm chỉ làm ăn. Bằng nghị lực của bản thân họ tự bươn chải và thành đạt như bây giờ nên chứng kiến cảnh gia đình chú ấy tổ chức được bữa tiệc hoành tráng như thế này dành cho con, tôi vui lây cho vợ chồng chú ấy”...

Theo Ngân Hà - Anh Ngọc (Nguoiduatin.vn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 4 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 5 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top