Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lên Tam Đảo tránh nóng, phải ngủ trong… ôtô

Thứ ba, 10:00 06/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Để xua tan cái oi bức của thời tiết, nhiều người đã kéo nhau lên Tam Đảo (Vĩnh Phúc) để tránh nóng. Cũng chính vì điều này mà các nhà nghỉ, khách sạn tại đây dù tăng giá vẫn luôn trong tình trạng “cháy” phòng. Nhiều người thậm chí còn chấp nhận ngủ trong ôtô để được “giải nhiệt”.

Theo ghi nhận, tại Tam Đảo dù giá phòng nghỉ tăng cao nhưng luôn trong tình trạng “cháy” phòng. Ảnh: Đình Việt
Theo ghi nhận, tại Tam Đảo dù giá phòng nghỉ tăng cao nhưng luôn trong tình trạng “cháy” phòng. Ảnh: Đình Việt

Giá tăng gần gấp ba vẫn “cháy” phòng

Mấy ngày qua, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tại Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc luôn ở mức cao, trung bình khoảng 37- 400C, có nơi trên 400C. Điều này đã khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, để xua tan sự oi bức của thời tiết, nhiều người dân đã kéo lên thị trấn Tam Đảo nơi có khí hậu mát mẻ để “tránh nóng”.

Vào hai ngày cuối tuần (3/6 - 4/6) vừa qua, lượng người kéo lên Tam Đảo tăng đột biến. Đặc biệt là ngày thứ Bảy, con đường độc đạo duy nhất để lên Tam Đảo, dòng xe tấp nập nối đuôi nhau vượt đèo. Ngoài xe chở khách đi theo nhóm, rất nhiều xe riêng 5-7 chỗ cùng nhiều xe máy cũng đổ về Tam Đảo. Lượng xe nhiều khiến nhiều đoạn đường xảy ra tình trạng tắc nghẽn. Tại trung tâm thị trấn Tam Đảo, mặc dù nơi đây đang có rất nhiều công trình xây dựng, nhiều nơi bụi bẩn nhưng từng đoàn khách vẫn nườm nượp kéo về. Các bãi đỗ xe thì luôn quá tải, nhiều quán xá, nhà hàng cũng ít còn chỗ trống.

Vì lượng khách tăng đột biến nên các nhà nghỉ, khách sạn tại Tam Đảo trong hai ngày cuối tuần luôn trong tình trạng “cháy phòng”. Giá phòng nghỉ bình dân ngày thường ở Tam Đảo dao động từ 250.000 - 350.000 đồng/phòng/đêm,nhưng dịp này thì tăng lên 600.000 - 800.000 đồng/phòng/đêm (phòng đơn). Tương tự, giá phòng đôi hai giường ngày thường từ 350.000 - 400.000 đồng/phòng/đêm, nay tăng lên từ 900.000 tới trên 1.00.000 đồng/ngày. Ngày 3/6, trong vai người có nhu cầu thuê phòng nghỉ, PV Báo Gia đình & Xã hội đã đi gần 10 địa điểm nhưng tất cả đều báo hết phòng. Một nhân viên lễ tân của khách sạn Công đoàn Tam Đảo cho biết, dù tăng giá nhưng khách sạn của mình vẫn không còn một phòng trống nào, các nhà nghỉ, khách sạn xung quanh cũng trong tình trạng tương tự. Ngoài ra, người này cũng cho biết, thời điểm nắng nóng đỉnh điểm này, muốn chắc chắn có phòng ở Tam Đảo vào dịp cuối tuần, du khách phải đặt phòng trước cả tháng. Tuy nhiên, ngoài giá phòng nghỉ tăng thì vào dịp cuối tuần vừa qua, giá dịch vụ ở Tam Đảo vẫn giữ ở mức ổn định, ít xảy ra tình trạng chặt chém.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Nam ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cuối tuần vì Hà Nội oi bức, nên tranh thủ ngày nghỉ anh và vợ đã lái xe lên Tam Đảo để tránh nóng. Nhưng vì chủ quan không đặt phòng trước, nên cho dù đi gần hết các khách sạn, nhà nghỉ ở Tam Đảo để tìm phòng nhưng hai vợ chồng chỉ nhận được cái lắc đầu. Không còn cách nào, anh phải nhờ người quen giúp đỡ mới thuê được một phòng nghỉ bình dân với giá 500.000 đồng. Theo anh Nam, mức giá trên tuy là đắt nhưng anh vẫn chấp nhận vì với thời tiết nắng nóng thì có phòng nghỉ vẫn tốt hơn là quay về Hà Nội.

Vào ô tô ngủ để…tránh nóng

Lượng người kéo về đông nên các tuyến đường tại Tam Đảo vào giờ cao điểm luôn xảy ra ùn tắc.
Lượng người kéo về đông nên các tuyến đường tại Tam Đảo vào giờ cao điểm luôn xảy ra ùn tắc.

Cũng chính vì thời tiết oi bức, tại Tam Đảo chúng tôi ghi nhận được nhiều trường hợp, “dở khóc, dở cười” vì không thuê được phòng nghỉ. Anh Nguyễn Văn Thái ở TP Việt Trì (Phú Thọ) cho biết, thời tiết những ngày qua ở Phú Thọ luôn ở mức cao kỉ lục, quá oi bức nên cả gia đình anh quyết định bắt xe khách xuống TP Vĩnh Yên rồi bắt taxi lên thị trấn Tam Đảo để “giải nhiệt”. Thời gian đi lại mất một buổi sáng, đang hý hửng vì sắp được tận hưởng không khí mát mẻ thì gia đình anh lại phải thất vọng vì tìm mãi không được phòng. “Đi đến chỗ nào cũng báo hết phòng, các phòng nghỉ dạng homestay cũng “cháy”. Có nhiều chỗ, tôi đã nói rõ ràng, giá hơn một triệu tôi cũng thuê, nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu”, anh Thái ngao ngán cho biết. Theo anh Thái vì có con nhỏ, lại mất công đi xa nên quay về nhà cũng không đành. Hai vợ chồng ngồi tính rồi quyết định bắt taxi vòng lại khu du lịch Tây Thiên cách Tam Đảo khoảng 30km cho các con chơi và nghỉ ngơi một đêm rồi chiều Chủ nhật về quê.

Cũng chung tình trạng không thuê được phòng như nhiều người nhưng anh Nguyễn Văn Thạo (quê Lý Nhân, Hà Nam) lại nghĩ ra cách “sáng tạo” hơn để được tránh nóng tại Tam Đảo, đó là ngủ qua đêm trong... ôtô. Anh Thạo cho biết, sáng thứ Bảy, anh lái xe hơn 100km từ Hà Nam lên Tam Đảo sớm nhưng cũng không thuê được phòng. Chưa biết xử lý thế nào thì anh được một chủ quán cafe mách nước ngủ trong ôtô qua đêm. Ban đầu thì anh thấy không khả thi nhưng nghĩ mất công lái xe đường xa mà lại phải quay về thì không đành nên anh quyết định thử. Theo anh Thạo, vì thời tiết tại Tam Đảo rất mát mẻ nên ngủ trong ôtô tại Tam Đảo cũng không có cảm giác nóng. Ban ngày thì anh gửi xe ở bãi rồi đi tham quan các địa điểm, đến khoảng 23 giờ đêm ăn uống xong thì anh quay lại bãi xe, nói với bảo vệ một câu rồi lên xe ngủ. “Lần đầu tiên đi du lịch mà phải ngủ trong ôtô nên cảm giác rất thú vị. Cũng là một trải nghiệm hay. Ngoài tôi thì còn vài người nữa cùng chung cảnh ngộ phải ngủ trong ôtô vì không thuê được phòng”, anh Thạo chia sẻ.

Nói về đợt nắng nóng kỷ lục tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, ông Lê Thanh Hải, Phó TGĐ Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia giải thích, những lần trước, chủ yếu là áp thấp nóng phía Tây, nên trọng tâm nắng nóng thường đổ về các tỉnh Điện Biên, Sơn La và các huyện Tương Dương, Quỳ Hợp, Con Cuông (Nghệ An). Lần này sở dĩ có sự "bất thường" do một vùng áp thấp nóng hình thành ngay trên Bắc Bộ, tạo ra nắng nóng gay gắt. "Trong đợt này, Hà Đông là điểm nóng nhất. Nhiệt độ quan trắc được lên tới 420C là vô tiền khoáng hậu", ông Hải nhận định.

Đình Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 9 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top