Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ trao giải Nhân tài Đất Việt 2009: Vinh danh những tài năng

Thứ bảy, 12:15 21/11/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Tối 20/11, tại Hà Nội, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do Báo điện tử Dân trí, VTV và Tập đoàn VNPT phối hợp tổ chức diễn ra tưng bừng, sôi động bởi sự có mặt của hàng trăm các thí sinh và hàng ngàn khán giả đến tham dự.

Đến dự lễ trao giải có Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị - Nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam (KHVN) Vũ Oanh; Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội KHVN Nguyễn Mạnh Cầm; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Phạm Văn Linh. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng Trương Tấn Sang gửi lẵng hoa đến chúc mừng lễ trao giải. Đến tham dự Lễ trao giải Nhân tài Đất Việt năm nay còn có những vị khách đặc biệt, đó là Giáo sư Trần Thanh Vân - Tiến sĩ vật lý nguyên tử người Pháp gốc Việt và Giáo sư Okamura, Phó chủ tịch trường ĐH Osaka (Nhật Bản) dẫn đầu đoàn 10 Giáo sư và 30 nghiên cứu sinh cao học. 
 

Toàn cảnh lễ trao giải Nhân tài Đất Việt 2009.

 
Lĩnh vực CNTT năm nay đã đón nhận hơn 200 sản phẩm từ mọi miền tổ quốc gửi về tham dự. Thí sinh nhiều tuổi nhất tham dự cuộc thi năm nay là ông Lê Tiến Đẩu, 79 tuổi; thí sinh nhỏ tuổi nhất là em Nguyễn Duy Linh 15 tuổi. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là năm nay không có giải nhất được trao cho lĩnh vực này. “Hội đồng Giải thưởng đặt rất cao tính khoa học, tính công nghệ cao của các sản phẩm. Hội đồng thống nhất chưa chọn được sản phẩm nào xứng đáng thì chưa trao giải Nhất”, GS.VS Nguyễn Văn Hiệu lý giải.
 
Về Giải nhì, duy nhất có 1 giải (50 triệu đồng) cho sản phẩm tiềm năng ứng dụng là Sản phẩm Vi mạch điều khiển “made in Việt Nam” Vn08-01 của nhóm nghiên cứu trung tâm ICDREC. Chip vi điều khiển Vn08-01 được thiết kế theo chuẩn công nghiệp có tính năng tương đương và hơn hẳn về tốc độ xử lý gấp 5 lần so với chip cùng loại đang được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi tại thị trường Việt Nam: chip PIC 16C6X của hãng Microchip. Với tính năng vượt trội, chip vi điều khiển Vn08-01 có thể ứng dụng đầy đủ và rộng rãi trong các lĩnh vực như: công nghiệp, sản phẩm dân dụng, y tế, viễn thông… với các sản phẩm điển hình như: máy giặt, máy điều hoà không khí, remote TV, hệ thống điều khiển (trong công nghiệp và dân dụng), quảng báo, máy đo điện tử, hệ thống kiểm soát an ninh, các hệ thống tự động tốc độ cao, điều khiển motor cho đến các thiết bị thu phát từ xa công suất thấp.
 
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và GS.VS Nguyễn Văn Hiệu trao giải thưởng cho GS.TSKH Ngô Việt Trung.

Giải 3 có 4 giải (mỗi giải trị giá 30 triệu đồng) được trao cho sản phẩm “Hệ thống giám sát và điều khiển Trạm Viễn thông không người trực PACC NetSys Version 1.1” - nhóm tác giả thuộc Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học - Điện tử KASATI; Sản phẩm “Tiếng nói Phương Nam” (phần mềm có thể tạo ra giọng nói nhân tạo của người trên máy tính từ dữ liệu đầu vào là văn bản) - nhóm tác giả trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHC; Sản phẩm “Hệ thống quản lý tài nguyên iRS” của nhóm Csoft thuộc Trung tâm tin học, Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (CT-IN; Sản phẩm “Hệ thống quản lý bãi xe thông minh ứng dụng công nghệ nhận dạng biển số kết hợp công nghệ thẻ - Mắt thần 2.0” - nhóm Mắt thần, Viện Công nghệ Mô phỏng - Học viện Kỹ thuật quân sự.
 
1 giải khuyến khích (15 triệu đồng) được trao cho sản phẩm “Hệ thống thông tin quản lý đất đai xây dựng trên nền GIS-VnCIS” - nhóm SOS.
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên có 3 nhà khoa học được vinh danh (mỗi giải thưởng trị giá 100 triệu đồng). Giải thưởng về Khoa học Môi trường được trao cho PGS Nguyễn Hoàng Trí, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục môi trường, trường ĐH Sư phạm Hà Nội, đã hoàn thành xuất sắc các công trình nghiên cứu mới về thiết lập và quản lý các Khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam. Giải thưởng về Công nghệ sinh học được trao cho GS Lê Trần Bình, Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ sinh học nanô, trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội, nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đã hoàn thành xuất sắc các công trình nghiên cứu về công nghệ tế bào thực vật và công nghệ gen. Giải thưởng về Toán học được trao cho GS.TSKH Ngô Việt Trung, Viện trưởng Viện Toán học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đã hoàn thành xuất sắc các công trình nghiên cứu về Đại số giao hoán.
 
Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ: “5 năm qua, Giải thưởng đã góp phần quan trọng vào việc phát hiện, cổ vũ và vinh danh các nhà khoa học, các tài năng trẻ có cống hiến cho đất nước”. Phó Thủ tướng cũng vui mừng khi nhận được thông tin bắt đầu từ năm sau, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên sẽ được mở rộng sang Giáo dục. Nhân ngày 20/11, Phó Thủ tướng đã gửi lời chúc mừng đến tất cả những người thầy.
 
Năm nay, Nhân tài Đất Việt đánh dấu một mốc son quan trọng khi Cuộc thi Nhân tài Đất Việt được chính thức đổi tên thành Giải thưởng Nhân tài Đất Việt cho xứng tầm với chất lượng nội dung.
 
Nhà báo Phạm Huy Hoàn - Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí, Trưởng Ban tổ chức cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong lễ trao giải năm 2008, năm nay, giải thưởng đã mở rộng thêm lĩnh vực Khoa học tự nhiên và đã được sự ủng hộ và tham dự nhiệt tình của các cá nhân, tổ chức.
 
Hà Anh


 

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 22 phút trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Giáo dục - 27 phút trước

GĐXH - Theo Hiệu trưởng Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, CEO Apple Tim Cook rất thân thiện với giáo viên và học sinh của nhà trường. Vị này dành thời gian chủ yếu để tìm hiểu về vấn đề học tập công nghệ của học sinh.

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Thời sự - 2 giờ trước

SKĐS - Trải qua gần 10 năm trở thành cửa khẩu quốc tế, nhưng việc đầu tư vào hạ tầng chưa đúng mức, đồng bộ khiến Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) chưa thực sự khai mở hết tiềm năng.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 2 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dự kiến kể từ ngày 1/7 tới, mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa từng vùng sẽ thay đổi theo chính sách cải cách tiền lương. Vậy mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thay đổi như thế nào?

Chi tiết danh sách gần 100 trường công bố xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất tháng 4/2024

Chi tiết danh sách gần 100 trường công bố xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất tháng 4/2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH – Tính đến giữa tháng 4/2024 đã có 80 trường công bố xét tuyển đại học bằng chứng chỉ IELTS. Cập nhật danh sách chi tiết nhất trong bài viết dưới đây.

Nam thanh niên tử vong trong đêm sau khi va chạm với ô tô đầu kéo

Nam thanh niên tử vong trong đêm sau khi va chạm với ô tô đầu kéo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cú va chạm mạnh giữa ô tô đầu kéo và xe máy khiến anh Q. tử vong tại chỗ, anh K. bị thương được đưa đi cấp cứu, các phương tiện bị hư hỏng.

Hà Nội: Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi mất tích sau khi đi xe buýt

Hà Nội: Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi mất tích sau khi đi xe buýt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái khoảng 11 tuổi lên xe buýt số 32 tại điểm bắt xe dưới chân tòa nhà 302 Cầu Giấy. Bé sau đó đi đến điểm cuối là bến xe Nhổn rồi đi bộ ngược về Hồ Tùng Mậu, sau đó mất tích. Đến khoảng 9 giờ sáng 16/4, gia đình đã tìm được cháu.

Top