Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ khai mạc Asiad 2018: Tổng thống Indonesia tự mình lái xe phân khối lớn xuất hiện

Thứ bảy, 21:11 18/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Khi chiếc xe phân khối lớn đi vào trong sân, người lái xe tháo mũ ra khiến nhiều người bất ngờ bởi đó chính là ông Joko Widodo. Tổng thống Indonesia sau đó bước vào khu vực VIP dành cho lễ khai mạc.

Sân vận động Bung Karrno với sức chứa 80.000 chỗ ngồi đã đón chào 10.000 người bao gồm vận động viên, quan chức của các đoàn thể thao và người hâm mộ dự lễ khai mạc ASIAD 2018 tại Indonesia vào tối nay.

Khung cảnh rực rỡ bên ngoài sân trước giờ khai mạc.

Khung cảnh rực rỡ bên ngoài sân trước giờ khai mạc.

Không chỉ trong sân vận động, không khí ngoài sân cũng sôi động không kém bởi những cô bé, cậu bé mặc trang phục truyền thống Indonesia.

Trước đó, ban tổ chức Asiad 18 cũng cho biết, đây sẽ là một trong những buổi lễ khai mạc hoành tráng nhất trong lịch sử các kỳ đại hội thể thao từ trước tới nay trên thế giới.

Tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 trong lịch sử có 45 đoàn thể thao đến từ 45 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc châu Á. Hơn 11000 VĐV sẽ tranh tài ở 462 nội dung thi đấu thuộc 40 môn thể thao.

Với chủ đề "Nguồn năng lượng cho châu Á", BTC Asiad 2018 hi vọng mang đến cho khán giả châu lục một bữa tiệc thịnh soạn đánh dấu Á vận hội lần thứ 18 được chính thức bắt đầu.

Sân vận động Bung Karno có sức chứa 80.000 chỗ ngồi đã chật kín chỗ. Ảnh: Zing.

Sân vận động Bung Karno có sức chứa 80.000 chỗ ngồi đã chật kín chỗ. Ảnh: Zing.

Được biết, lễ khai mạc có sự tham gia biểu diễn của 4.000 vũ công, có 75 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu bản quyền giải đấu nên theo ước tính từ BTC, sẽ có khoảng hơn 1 tỷ người dõi theo lễ khai mạc.

Đáng chú ý tại đại hội lần này, các VĐV của hai nước CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ gộp thành liên quân cùng tranh tài.

Mở màn buổi lễ khai mạc là màn đồng diễn của hàng nghìn nữ diễn viên, mặc trang phục truyền thống của Indonesia và thể hiện điệu múa giống như những lớp sóng, đặc trưng của đất nước vạn đảo.

Sau đó, pháo hoa được bắn lên bên ngoài sân Gelora Bung Karno hứa hẹn những màn trình diễn hấp dẫn hơn nữa trong lễ khai mạc.

Pháo hoa rực sáng trên sân Bung Karno. Ảnh: AFP.

Pháo hoa rực sáng trên sân Bung Karno. Ảnh: AFP.

Tiếp đó là màn trình diễn gây bất ngờ nhất lễ khai mạc. Một đoạn phim hành động với nhân vật chính đội mũ bảo hiểm kín mặt, phóng xe phân khối lớn trên các con đường Jakarta được chiếu trên màn hình lớn. 

Khi chiếc xe đi vào trong sân, nhân vật trên xe tháo mũ ra và thật thú vị đó chính là Tổng thống Indonesia - ông Joko Widodo. Tổng thống Indonesia sau đó bước vào khu vực VIP để chuẩn bị cho lễ khai mạc.

Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo gây bất ngờ với màn xuất hiện với xe phân khối lớn. Ảnh: Zing

Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo gây bất ngờ với màn xuất hiện với xe phân khối lớn. Ảnh: Zing

Afghanistan, Bahrain, Bangladesh và Bhutan là những đoàn đầu tiên diễu hành vào sân khấu. Ban tổ chức quyết định đẩy phân đoạn diễu hành lên sớm hơn thường lệ. Đây là quyết định hợp lý bởi một số VĐV có thể ra về sớm để tiết kiệm sức cho những ngày thi đấu sắp tới.

Trung Quốc được đánh giá là ứng viên số một cho ngôi vị nhất toàn đoàn. Đoàn thể thao của họ có số lượng đông đảo nhất nếu không tính chủ nhà Indonesia. Nhưng đoàn thể thao được quan tâm nhất lại là đoàn của Hàn Quốc và Triều Tiên. 

Hai đoàn thể thao cùng nắm tay nhau bước vào sân khấu với lá cờ màu trắng, in hình bản đồ hai quốc gia thống nhất màu xanh da trời. Đây là động thái thể hiện tình đoàn kết giữa hai miền khi bán đảo Triều Tiên đang trải qua giai đoạn nồng ấm gần đây.

Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành áp chót theo thứ tự chữ cái. Đi đầu cầm cờ là kiếm thủ Vũ Thành An. Các thành viên nam mặc áo vest đỏ và các thành viên nữ mặc áo dài truyền thống. Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 3 HCV đến 5 HCV tại Á vận hội lần này.

Đi đầu cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam là kiếm thủ Vũ Thành An. Ảnh: Zing.

Đi đầu cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam là kiếm thủ Vũ Thành An. Ảnh: Zing.

Diễu hành cuối cùng theo thứ tự chữ cái là đoàn Yemen. Tuy nhiên, đoàn chủ nhà Indonesia mới là những người cuối cùng bước ra sân khấu. Đoàn thể thao Indonesia tham dự với 951 VĐV, đông nhất ở giải năm nay.

Sau khi tất cả đoàn thể thao dự ASIAD 2018 có mặt trên sân Bung Karno. Bầu không khí sôi động được khuấy động bởi những bài hát cùng điệu nhảy của các nghệ sĩ nước chủ nhà Indonesia.

Lúc 20h05, quốc kỳ của nước chủ nhà Á vận hội 2018 Indonesia được kéo lên tại buổi lễ khai mạc. Tất cả vận động viên và người hâm mộ thể thao quốc gia này đều cho thấy niềm tự hào khi tổ chức ASIAD ở 2 thành phố Jakarta và Palembang.

Từ ngày mai 19/8 đến ngày 2/9, các vận động viên sẽ tranh tài ở 462 nội dung thi đấu thuộc 40 môn thể thao.

Lily (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 21 phút trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 1 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top