Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ hội đường phố năm 2019 ở Hải Dương được tổ chức như thế nào?

Thứ hai, 19:12 05/08/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Lễ hội năm nay sẽ không tổ chức khai mạc, cho nên sau phần công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Hải Dương mở rộng lên đô thị loại I sẽ đến phần diễu hành Carnaval.

Như Báo Gia đình &Xã hội đưa tin, tháng 12/2018 lần đầu tiên tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ hội Văn hóa Du lịch Xứ Đông – chào đón năm mới 2019 với điểm nhấn là chương trình khai mạc và diễu hành đường phố (Carnaval). Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2019, lễ hội này được tỉnh giao cho UBND TP. Hải Dương là đơn vị chủ trì tổ chức.

Lễ hội đường phố năm 2019 ở Hải Dương được tổ chức như thế nào? - Ảnh 1.

Hội nghị giao ban báo chí tháng 8/2019. Ảnh: Đ.Tùy

Tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 8/2019 tỉnh Hải Dương diễn ra chiều nay (5/8), ông Trương Mạnh Long – Phó chủ tịch UBND TP. Hải Dương đã cung cấp một số thông tin liên quan đến việc tổ chức Lễ hội đường phố gắn với công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I cùng với các hoạt động liên quan.

Theo đó, việc tổ chức lễ hội nhằm bảo tồn và phát triển cũng như tôn vinh những giá trị văn hóa phi vật thể của các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ như: hát chèo, hát chầu văn của Hải Dương; quan họ Bắc Ninh; hát xoan Phú Thọ, múa rối nước, vật cổ truyền...

Đây cũng là dịp quảng bá các sản phẩm nông nghiệp của một số tỉnh thành tại Hội chợ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng Bắc Bộ, Hội thảo quốc tế về nông nghiệp…

Lễ hội đường phố năm 2019 ở Hải Dương được tổ chức như thế nào? - Ảnh 2.

Ông Trương Mạnh Long - Phó chủ tịch UBND TP. Hải Dương thông tin về Lễ hội đường phố năm 2019. Ảnh: Đ.Tùy

Phó chủ tịch UBND TP. Hải Dương cho biết, Lễ hội đường phố năm 2019 sẽ được tổ chức vào tối 26/10 sau phần công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Hải Dương lên đô thị loại I. Địa điểm diễn ra lễ hội, dự kiến tổ chức tại Quảng trường 30/10 và khu đô thị phía Tây TP. Hải Dương.

Buổi lễ có sự tham dự của gần 1.000 đại biểu gồm: đại biểu Trung ương, bộ, ban, ngành; đại biểu trong tỉnh và các huyện, thị thành phố; đại biểu TP. Hải Dương, xã, phường cũng như một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn.

Riêng khối cử tọa sẽ có 38 khối với trên 1.800 người gồm các khối: xã-phường, khối đoàn thể, khối công nhân lao động của các cơ quan và khối trường học.

Lễ hội đường phố năm 2019 ở Hải Dương được tổ chức như thế nào? - Ảnh 3.
Lễ hội đường phố năm 2019 ở Hải Dương được tổ chức như thế nào? - Ảnh 4.

Lễ hội Carnaval năm 2018 tại tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo ông Long, Lễ hội đường phố 2019 của địa phương nhìn chung giống một số lễ hội Carnaval Hạ Long (Quảng Ninh), Sầm Sơn (Thanh Hóa). Tuy nhiên, vẫn có những nét đặc trưng, khác biệt gắn với con người, truyền thống, đặc thù của mảnh đất xứ Đông.

Cụ thể, trong lễ diễu hành sẽ có 12 đoàn xe tượng trưng cho 12 huyện, thành phố trong tỉnh. Ngoài ra, còn có 5 đoàn xe biểu trưng và 2 đoàn xe của doanh nghiệp An Phát và Thạch rau câu Long Hải (đây là 2 doanh nghiệp tài trợ chính) cho chương trình.

Đặc biệt lễ hội năm nay sẽ không tổ chức khai mạc, cho nên sau phần công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Hải Dương mở rộng lên đô thị loại I sẽ đến phần Lễ hội đường phố Carnaval.

Trước câu hỏi của PV, toàn bộ kinh phí phục vụ cho lễ hội và các chuỗi hoạt động chương trình được TP. Hải Dương lấy từ nguồn nào? Ông Long thông tin, cùng với việc tổ chức các hoạt động của lễ hội thì thành phố làm nhiều việc khác nhau và các nguồn kinh phí được lấy từ xã hội hóa, tài trợ, nhân dân đóng góp và nguồn của thành phố.

Lễ hội đường phố năm 2019 ở Hải Dương được tổ chức như thế nào? - Ảnh 5.
Lễ hội đường phố năm 2019 ở Hải Dương được tổ chức như thế nào? - Ảnh 6.

Công tác chỉnh trang đô thị tại TP. Hải Dương đang diễn ra khẩn trương. Ảnh: Đ.Tùy

Cụ thể, nguồn tài trợ từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp, xã hội hóa khoảng 35 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư vào việc chỉnh trang đô thị như: cải tạo các nút giao thông, các hè đường trên một số tuyến phố, cải tạo các vườn hoa, tuyến cây xanh, trang trí các một số cây cầu, Đài liệt sĩ….

Đối với ngân sách của TP. Hải Dương chi khoảng 15 tỷ đồng làm nhiều công trình cũng như ngân sách các xã, phường và nhân dân đóng góp.

Được biết, Lễ hội đường phố năm 2019 gắn với công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Hải Dương mở rộng lên đô thị I dự kiến sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1, bắt đầu vào lúc 19h30 tối 26/10/2019 tại Quảng trường 30/10.

Hiện tại, TP. Hải Dương đang hợp đồng với đơn vị tổ chức sự kiện xây dựng kịch bản chi tiết cho Lễ hội đường phố năm nay. Ngoài ra, địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, hội trại... nằm trong sự kiện này.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 8 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 11 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top