Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lật mặt công nghệ "sì pa"

Thứ ba, 15:02 21/04/2009 | Xã hội

Sau 3 lần trị liệu chữa mụn, mỗi lần tốn 150.000 đồng, da mặt của chị Kim không hề được cải thiện mà đỏ ửng lên như màu tôm luộc. Những nốt mụn càng sưng mẩn hơn khiến chị phải tới Viện Da liễu quốc gia.

 
“Mốt” làm đẹp lạ và tốn kém
 
Chị K., một người mê muội với các sản phẩm làm đẹp và chăm chỉ đến spa khoe với tôi là vừa mới cập nhật được một loại mặt nạ làm đẹp có phép thuật "cải lão hoàn đồng": Mặt nạ bằng phôi thai cừu. Chị khoe, sử dụng sản phẩm này có thể giúp làn da trẻ lại từ 3 đến 5 tuổi. Ở cái tuổi sắp lên chức bà, chị vẫn không giấu được sự hồ hởi: "Mới đắp 3 lần nên có thể hiệu quả chưa rõ thôi. Bạn chị làm rồi, mịn màng và đẹp lắm…".
 
Theo sự chỉ dẫn của chị K., chúng tôi đến Spa J - nơi được những người mê làm đẹp truyền tai nhau là điểm duy nhất tại Hà Nội có được dòng sản phẩm mặt nạ phôi thai cừu. Một spa nhỏ nằm khuất trong ngõ.
 
Ảnh minh họa
 
Sau khi hỏi, chúng tôi nhận được lời quảng cáo cực "hot" của cô nhân viên trẻ: "Chị tìm đúng địa chỉ rồi! Cả Hà Nội này chỉ có mỗi cửa hàng em được phép cung cấp sản phẩm này đấy. Công nghệ chiết xuất phôi thai cừu rất khó và phức tạp nên không phải hãng nào cũng có được những sản phẩm này. Sản phẩm bọn em nhập từ Thụy Sỹ. Tuy nhiên, loại này khi sử dụng, chị phải lưu ý rằng nó có mùi khăm khẳm giống như mùi nước mắm vì là phôi thai cừu mà chị. Nhưng công dụng của nó thì tuyệt vời. Chỉ sau vài lần đắp mặt nạ phôi thai cừu là da chị sẽ trẻ ra 3 đến 5 tuổi ngay".
 
Lấy lý do sợ bị dị ứng với cái mùi khăm khẳm đặc biệt, chúng tôi từ chối làm thử. Cô nhân viên không quên nhắn nhủ: "Rất có thể da của chị ban đầu không hợp với loại mặt nạ đặc biệt này, nên mẩn đỏ là đương nhiên nhưng em đảm bảo sau đó sẽ có hiệu quả rõ ràng. Giá cho mỗi lần đắp mặt nạ phôi thai cừu đủ các bước là… 350.000 đồng". Chúng tôi khá ngỡ ngàng vì công nghệ đặc biệt mà sao lại có giá bình dân vậy.
 
Tuy nhiên, khi đến Spa M trên Phố Huế, một spa có tiếng thì chúng tôi lại nhận được cái lắc đầu của bà chủ: "Sản phẩm mặt nạ phôi thai cừu bọn chị có hẳn người mang hàng xách tay từ Australia về. Nhưng giá của những sản phẩm này được chào hàng từ bên kia chỉ với giá 10 đô đến 20 đô nên bọn chị không tin tưởng vào sản phẩm này". Không chỉ có mặt nạ phôi thai cừu, không ít các spa làm đẹp còn chào hàng với mặt nạ phôi thai của nhiều loại động vật ăn theo như mặt nạ phôi thai đà điểu.
 
Một thời, khi người ta rộ lên phong trào ăn vàng thì nay, lại rất nhiều người rủ nhau đi đắp mặt nạ bằng vàng. Khi chúng tôi đến spa H, bà chủ với khuôn mặt của "công nghệ dao kéo" đã thao thao bất tuyệt: "Ở đây, bọn chị lấy hàng nhập từ Thái Lan, vàng 24K nguyên chất, giá khuyến mãi chỉ 500.000 đồng/lần đắp mặt. Đã là vàng rồi thì tác dụng làm đẹp mê hồn luôn em à! Tẩy vết thâm, xóa mụn, da sáng đẹp… tất cả chỉ có mặt nạ bằng vàng là tốt nhất mà thôi".
 
Chị T., một người đã từng có ý định dùng thử, thất vọng cho hay: những sản phẩm này thực chất chỉ là những sản phẩm làm đẹp màu vàng, na ná như vàng thật, có chữ bằng tiếng Trung Quốc không có nhãn phụ. Sợ phải chuốc lấy hậu quả nên chị T. quyết định không dùng thử.
 
… Đến loạn "sì pa"
 
Chỉ cần dạo một vòng quanh các spa hỏi hai loại sản phẩm đang được coi là "hot" hiện nay là mặt nạ phôi thai và mặt nạ vàng đã khiến người mê làm đẹp nhưng không đủ bản lĩnh sẽ phải e dè bởi có quá nhiều dòng sản phẩm khác nhau với giá cả quá chênh lệch. Sự chênh lệch đó mới khiến người ta phải giật mình về sự nhộm nhoạm của các spa làm đẹp đang ngày càng xuất hiện nhiều tại Hà Nội.
 

Quảng cáo dịch vụ trẻ hoá da bằng mặt nạ tế bào phôi thai trên trang web của một thẩm mỹ viện.

 T., một nhân viên spa bình dân lâu năm đã giải nghệ tiết lộ cho tôi công nghệ "2 trong 1" - công nghệ ăn nên làm ra của các spa. Tức là, mỗi spa sẽ có các sản phẩm mỹ phẩm được quảng cáo là chính hãng nhập từ nước ngoài về. Một số spa sẽ mua thêm những mỹ phẩm kém chất lượng, giá rẻ hơn rất nhiều đem trộn với hàng “xịn”. Khách đến dùng không thể biết vỏ sản phẩm là ngoại nhưng ruột lại là nội.
 
Đấy là còn chưa kể, tại các spa bình dân, spa vườn, sản phẩm mỹ phẩm được mua tạp nham rẻ tiền ngoài chợ rồi được tự chế vào vỏ hộp không nhãn mác sử dụng cho khách hàng. Nhân viên tại các spa kiểu này chỉ đi học xoa bóp, mát xa khoảng 2 tháng là có thể về hành nghề mà chưa có những hiểu biết về cơ, huyệt đạo, về dưỡng và chăm sóc da mặt... Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc không ít khách hàng một lần đến spa để rồi mãi mãi không quay trở lại.
 
Như trường hợp chị Thanh Kim, đã từng đến spa chữa mụn theo mách bảo của bạn bè. Sau một hồi được các nữ nhân viên spa tư vấn, chị Kim được đưa vào căn phòng mát xa da mặt và được đưa thêm về nhà 1 lọ thuốc nhỏ không nhãn mác, không hướng dẫn. Nhân viên giải thích, đây là sản phẩm riêng của spa, chị yên tâm sử dụng.
 
Tuy nhiên, sau 3 lần trị liệu chữa mụn, mỗi lần tốn 150.000 đồng, da mặt của chị Kim không hề được cải thiện mà đỏ ửng lên như màu tôm luộc. Những nốt mụn càng sưng mẩn hơn khiến chị phải tới Viện Da liễu quốc gia.
 
Theo TS Trần Văn Tiến, Phó Viện trưởng Viện Da liễu quốc gia, rất nhiều chị em phụ nữ đã phải tìm đến Viện Da liễu quốc gia để giải quyết hậu quả của việc sử dụng các loại mỹ phẩm làm đẹp. Chị em phụ nữ vẫn có thói quen truyền tai nhau về các sản phẩm làm đẹp mà lại không quan tâm việc sử dụng các loại mỹ phẩm có tốt không. Trên thực tế, việc đua nhau sử dụng các sản phẩm càng đắt tiền để càng chứng tỏ được mình là người giàu có, đẳng cấp có thể lại là nguyên nhân dẫn đến những hậu quả khó lường.
 
Mỗi tháng, Khoa Khám bệnh của Viện Da liễu cũng tiếp nhận khoảng 30 bệnh nhân, phần nhiều cũng xuất phát từ nguyên nhân làm đẹp không đúng cách. Không chỉ mỹ phẩm đắt tiền mới là đảm bảo, mới là tốt mà việc sử dụng mỹ phẩm quan trọng là phải xem xét xem có phù hợp với da của mình không.
 
Thay lời kết
 
Mấy ngày nay, chị K. đã phải xin nghỉ việc ở cơ quan vì sau khi sử dụng mặt nạ "cải lão hoàn đồng" theo quảng cáo, da mặt chị đã bị dị ứng nặng đang phải điều trị theo đơn thuốc của bác sỹ. Nhìn khuôn mặt chị mưng đỏ, tôi nhớ đến hình ảnh chị thuở chị còn con gái mà tiếc nuối. Chị đội chiếc nón trắng tinh khôi, quai bằng chiếc khăn mùi xoa. Nước da chị trắng hồng. Những thứ thảo dược chị dùng nào đâu có cao xa, chỉ là dưa leo, cà chua hay rửa mặt bằng nước chanh loãng…
 
Làm đẹp vốn là nhu cầu chính đáng của chị em. Tuy nhiên, việc chọn đúng những địa chỉ kinh doanh uy tín, tuân thủ đúng các quy trình trị liệu, chăm sóc da giữa thời spa "vàng thau lẫn lộn" là điều mà chị em nên quan tâm để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc. Khi đến làm đẹp tại các spa uy tín, chị em cũng cần phải thử trước các loại sản phẩm làm đẹp, tránh quá tin theo những lời quảng cáo dẫn đến kích ứng da.
 
Theo Công an nhân dân

 

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 20 phút trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 32 phút trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 39 phút trước

Sáng 18/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 1 giờ trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 1 giờ trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 6 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Top