Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lập lại trật tự hè phố, lòng đường: Không vội vàng nhưng kiên quyết

Thứ hai, 10:37 28/04/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Trả lời GĐ&XH về việc siết chặt quản lý hè phố, lòng đường, sáng hôm qua 27/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội – ông Nguyễn Thế Thảo khẳng định:

TP sẽ kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm các quy định về quản lý lòng đường, hè phố như trong quyết định số 20 vừa ban hành. Ông Thảo cho biết: “Chúng tôi sẽ ban hành lộ trình thực hiện việc lập lại trật tự lòng đường, hè phố cùng với vấn đề bán hàng rong. Bước 1 sẽ là tuyên truyền phổ cập; bước 2 là thông tin, thông báo; bước 3 sẽ bắt đầu nhắc nhở; bước thứ 4 bắt đầu xử phạt”.

Từ ngày 26/4, quyết định số 20 của UBND TP Hà Nội về quản lý và sử dụng hè phố, lòng đường chính thức có hiệu lực. Theo đó, UBND quận, huyện vẫn được quyền cấp phép các điểm để xe đạp, xe máy, ô tô tạm thời trên hè phố, với điều kiện điểm để xe phải cách nút giao thông 20m, phải kẻ vạch sơn. Xe máy, xe đạp phải xếp thành hàng cách mép hè 0,2m, quay đầu xe vào trong. Không được cắm cọc, chăng dây, rào chắn trên hè phố, không được để xe gây cản trở lối đi cho người đi bộ, sang đường.

Với những tuyến hè phố có bề rộng dưới 3m thì phải hạn chế sử dụng vào mục đích để xe máy, xe đạp; trong trường hợp  phải sử dụng thì phải dành lối đi thiểu 1,5m cho người đi bộ. Việc sử dụng tạm hè phố để trung chuyển vật liệu phục vụ thi công xây dựng công trình cũng sẽ do UBND quận, huyện cấp phép. Thời gian sử dụng vào mục đích này chỉ được thực hiện từ 22h đêm cho đến 6h sáng với điều kiện đảm bảo vệ sinh môi trường và để lối đi tối thiểu 1,5m cho người đi bộ. 

UBND phường, thị trấn chỉ được cấp phép và quản lý việc sử dụng tạm thời hè phố phục vụ cho việc tổ chức cưới và việc tang. Các điểm đỗ xe tạm trên lòng đường sẽ do Sở GTVT. Việc cấp phép để đào, lấp hè phố, lòng đường để thi công công trình hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, lắp đặt các công trình nổi cũng được giao về Sở GTVT quản lý.

Ngay khi cấp phép, Sở GTVT phải có trách nhiệm thông báo cho chính quyền địa phương để giám sát thực hiện đúng quy định.

Về phân cấp quản lý, Sở GTVT có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng hè phố, lòng đường trên phạm vi toàn thành phố. Sở GTVT sẽ chịu trách nhiệm quản lý việc xây dựng, sử dụng, duy tu đối với đường phố đã đặt tên. UBND các quận, huyện chỉ chịu trách nhiệm quản lý việc xây dựng, sử dụng, duy tu đường phố chưa đặt tên và toàn bộ hè phố trên địa bàn. Bất kỳ trường hợp nào làm rơi vãi chất thải, phế thải, nguyên vật liệu… trên lòng đường, hè phố sẽ bị xử lý nghiêm.

Trong tháng 5/2008, các ngành chức năng sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện quyết định 20. Đồng thời sẽ công bố danh sách các tuyến phố không được sử dụng lòng đường, hè phố để xe đạp, xe máy, ô tô, kinh doanh, buôn bán… Tháng 6, các ngành chức năng sẽ tiến hành kiểm tra và nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Từ 1/7, sẽ bắt đầu xử phạt theo quy định.          

1/7 là quá gấp gáp!

Ông Nguyễn Thế Thảo khẳng định như vậy với báo GĐ&XH hôm 27/4. Trước đó, báo chí đưa tin, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn cho hay, nếu được Quốc hội thông qua thì Chính phủ quyết tâm chỉ đạo bộ máy chính quyền của Hà Nội mới (các cấp HĐND, UBND và các cơ quan chuyên môn) đi vào hoạt động từ 1/7/2008. Trao đổi với GĐ&XH về ý kiến cho rằng lộ trình hoạt động của chính quyền Hà Nội mới từ 1/7 là quá gấp gáp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, đây là việc hệ trọng mà chúng ta cứ làm vội vàng là không được, phải có chuẩn bị, vận động, tuyên truyền sâu rộng để mọi người cùng đồng thuận.

 Lã Xưa

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 2 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 3 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Top