Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lập kế hoạch nghiên cứu bé gái 'phát năng lượng gây cháy'

Thứ tư, 09:33 16/05/2012 | Xã hội

Các nhà khoa học dự kiến sẽ lập kế hoạch "nghiên cứu" cháu một cách trực quan, cùng ăn ở thậm chí đưa đón bé đi học.

> Những kỳ lạ xung quanh cô bé ‘phát cháy’/Gia đình "bé gái nhìn đồ đạc bốc cháy" hoang mang/Lạ lùng cô bé làm đồ vật bốc cháy

Trả lời báo chí sau buổi làm việc với gia đình bé gái có "khả năng phóng hỏa", Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết nên xem cô bé là một tài sản quý và không nên kỳ thị
Đánh giá trường hợp bé T có khả năng phát năng lượng đốt cháy mọi thứ là kỳ lạ, các nhà khoa học dự kiến sẽ lập kế hoạch "nghiên cứu" cháu một cách trực quan, cùng ăn ở thậm chí đưa đón bé đi học.

Chiều 15/5, sau buổi làm việc với gia đình bé gái "phát năng lượng gây cháy", Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, đứng đầu đoàn nghiên cứu nhận định, cô bé thực sự là một hiện tượng kỳ lạ nên cần xem như một "tài sản quý".

Theo ông Hùng, trên thế giới từng có trường hợp một phụ nữ người Pháp dùng mắt điều khiển nội năng để đốt cháy một đống khoai tây ẩm ướt. Tuy nhiên khả năng này ở bé Thùy (TP HCM) gần như là thiên bẩm. Cháu hoàn toàn không tập trung tư tưởng, trong khi vẫn sinh hoạt bình thường mà hiện tượng cháy xảy ra xung quanh ở mọi thời điểm khác nhau.

Ông Hùng cho rằng chưa từng xảy ra trường hợp tương tự trên thế giới.
 
"Chúng ta đang sở hữu một tài sản rất quý. Cô bé xuất hiện rất đặc biệt, chúng ta không nên coi thường. Chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp khoa học, thậm chí dùng lá số tử vi để xem cháu sinh vào ngày giờ nào và tiến hành những khám nghiệm lâm sàng như lấy mẫu máu, mẫu da để xét nghiệm", ông Hùng phát biểu.

Trò chuyện với đoàn cán bộ nghiên cứu, bé T cho biết em thích học môn Anh văn và mong ước làm việc trong lĩnh vực sinh học phẫu thuật. Cô bé 11 tuổi cho biết, lúc bình thường trong người em chỉ cảm thấy hơi nóng, nhưng mỗi lần mệt mỏi và cảm nhận nhiệt độ cơ thể tăng rõ rệt là có vật dụng bốc cháy.

Kết quả những bức ảnh chụp RFI (thiết bị hiện ảnh trường cộng hưởng, cho ra thông tin chi tiết các dạng hào quang và các trường năng lượng sinh học) cho thấy, bán cầu não phải của bé Thùy có hào quang rất lạ và không ngừng phát triển. Theo ông Hùng thì việc hiện tượng bán cầu não phát triển mạnh thường gắn liền với khả năng tư duy trừu tượng, tôn giáo tâm linh, triết học hoặc nghệ thuật, hội họa...

"Chỉ những nhà tu hành, triết gia, họa sĩ mới xuất hiện hiện tượng đó, nhưng khi chúng tôi hỏi thì cháu nói không hề có khái niệm gì về những lĩnh vực này. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành đo và chụp hào quang bằng các thiết bị máy móc hiện đại để theo dõi", ông Hùng nói.
Hiện trường vụ cháy tầng 3 nhà bé T hôm 12/5.
Các nhà chuyên môn cũng không loại trừ khả năng điều kiện môi trường, từ trường trong khu vực gia đình sinh sống ảnh hưởng đến cơ thể của bé T. Tuy nhiên thực tế khi cô bé đi học bằng xe bus thì chỗ ghế em ngồi cũng bốc cháy, đồ đạc trong lớp học cách nhà mấy cây số cũng phát hỏa. Vì thế để theo dõi tình hình, đoàn cán bộ nghiên cứu sẽ cử người đưa rước bé T đi học để ghi nhận diễn biến trực quan.

Bé T cho biết ban đầu em cũng lo lắng vì sợ mọi người xa lánh nhưng bây giờ đã yên tâm hơn vì bạn bè và người xung quanh đã thông cảm cho mình. Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cũng lưu ý, cộng đồng nên xem bé như một trường hợp đặc biệt, "một tài sản quý" chứ đừng nên vì thế mà xa lánh hay kỳ thị bé.

Ông Hùng nhìn nhận: "Đây là một trường hợp rất lạ chưa từng gặp bao giờ nên chúng tôi chưa thể cho biết khi nào có kết quả chính thức".

Khoảng một tháng qua, trong nhà và những nơi bé T đến thường xuyên xảy ra những vụ cháy đồ đạc một cách "bí ẩn". Đầu tiên là điện thoại, ổ cắm và công tắc điện, sau đó là nệm, tủ, quần áo.... bốc cháy trong cự ly bán kính 20 m tiếp xúc với cô bé.

Đặc điểm chung của các vật bị cháy là từ từ sủi lên giống như bị hơ lửa ở ngoài sau đó bốc cháy vào trong. Tuy nhiên khi kiểm tra thì thấy các đầu dây và các điểm tiếp xúc không bị chập điện. Đỉnh điểm là vào sáng 12/5, lầu 3 căn nhà T sinh sống đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 5 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top