Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lão ngư Đà Nẵng vay tiền đóng tàu “khủng” ra Hoàng Sa

Thứ sáu, 08:59 16/05/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Để tiếp tục tiến ra vùng biển Hoàng Sa bám biển, bảo vệ ngư trường, lão ngư Trần Toàn (55 tuổi, trú tổ 42, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng) đóng thêm một tàu công suất lớn và đã hạ thủy thành công.

Lão ngư Đà Nẵng vay tiền đóng tàu “khủng” ra Hoàng Sa 1

Tàu hậu cần và đánh bắt xa bờ của ông Toàn hạ thủy thành công, chuẩn bị thẳng tiến ra vùng biển Hoàng Sa. Ảnh: Đức Hoàng

 
Giúp ngư dân bám biển cả tháng

Ngày 14/5, ông Trần Toàn hạ thủy thành công tàu hậu cần và đánh bắt xa bờ “khủng” vươn ra biển lớn Hoàng Sa. Đây là tàu thứ hai mà ông hạ thủy, sau một tàu công suất lớn vươn khơi vào năm 2012.

Theo cha đi biển từ lúc 10 tuổi, đến nay ông Toàn đã có 45 năm hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa quê hương. Hơn ai hết, ông hiểu muốn tiến ra biển lớn thì ngư dân phải có tàu lớn. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này, ông vẫn mạnh dạn vay ngân hàng để đầu tư đóng mới tàu hậu cần và đánh bắt xa bờ công suất lớn. Con tàu mang ký hiệu ĐNa 90611 TS trị giá 3,2 tỷ đồng có 2 máy với tổng công suất 850CV, chiều dài 24m, chiều rộng 5,4m, tốc độ chạy 14 hải lý/giờ, chở khoảng 70 tấn hàng, hải sản các loại.

“Để đóng con tàu này, tôi phải vay ngân hàng 600 triệu đồng với lãi suất 10%. Ngoài ra còn phải vay nóng người khác nữa. Biết sẽ gánh một món nợ lớn nhưng nếu mình không đóng tàu lớn vươn khơi thì cuộc sống sẽ khó khăn, vất vả hơn. Vả lại, có tàu lớn vươn khơi, anh em chúng tôi góp phần bảo vệ, khẳng định chủ quyền của đất nước. Nếu có bị tàu Trung Quốc đuổi thì cũng không sợ…”, ông Toàn tâm sự.

Hoàng Sa là vùng biển khai thác hải sản lớn nhất cả nước. Chính vì thế, ngư dân khắp mọi miền tập trung về vùng biển này để đánh bắt. Trước đây, ngư dân đi biển 7 – 15 ngày rồi phải quay vào bờ để tiếp nhiên liệu, thực phẩm… và bán sản phẩm đánh bắt được, rất mất thời gian, tốn kém tiền của. Thấu hiểu sự bất tiện đó của hàng ngàn ngư dân muốn bám biển dài ngày nên ông Toàn quyết tâm làm việc này.

Bây giờ, mỗi chuyến đi biển, tàu của ông cùng 15 lao động khác cung cấp nhiên liệu, thực phẩm… cho khoảng 100 tàu cá với hơn 1.000 lao động khác trên vùng biển Hoàng Sa. Đồng thời, ông Toàn thu mua sản phẩm cho họ rồi chạy vào bờ, giúp tiết kiệm thời gian và tiền của cho những tàu ngư dân khác để họ ở lại với vùng biển Hoàng Sa dài ngày hơn (khoảng 2-3 tháng) tiếp tục đánh bắt hải sản.
 
Tạo thành khối đoàn kết trên biển

45 năm đi biển, ông Toàn đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn, vất vả. Đặc biệt, mỗi lần giáp mặt với tàu Trung Quốc hung dữ, ông cùng những ngư dân khác đều tìm được phương án an toàn để tiếp tục trụ lại với biển và đánh bắt hải sản. Hai đứa con trai đều theo ông đi biển từ lúc nhỏ nên thấu hiểu những cách đương đầu với những hiểm nguy.

Ông Toàn kể: “Có lần cha con tôi điều khiển hai tàu công suất lớn đang đánh bắt hải sản ở vùng biển Hoàng Sa thì bất ngờ gặp rất nhiều tàu của Trung Quốc chạy tới vây ráp. Lúc đó trời đã chập choạng tối. Vì chúng tôi đang đánh bắt trên vùng biển thuộc chủ quyền của mình mà tàu Trung Quốc chạy sang xua đuổi một cách vô lý nên tôi nói với con trai là không sợ, nhưng hãy né tránh. Đồng thời, tôi gọi thêm một số tàu cá nữa đến tiếp tế. Tuy nhiên, tàu của Trung Quốc hung dữ và đuổi ghê lắm, họ còn dùng cả vòi rồng để tấn công. Họ quần hai cha con tôi suốt đêm, chia tách tàu của cha con tôi ra nhưng cuối cùng đã thất bại”.

Theo ông Toàn, trong trường hợp đó mình yếu thế hơn vì tàu Trung Quốc to và đông, nếu không bình tĩnh phối hợp xử lý và tìm cách né thì thiệt hại vô cùng lớn, có khi ảnh hưởng đến tính mạng. “Hiện ngư dân của chúng ta ngoài vùng biển Hoàng Sa rất đông và thường xuyên liên lạc với nhau, nếu khi nào có sự cố thì điện báo cho nhau chạy tới. Tàu ngư dân mình chạy tới đông, tạo thành một tổ đoàn kết, thấy thế tàu Trung Quốc “chùn bước” và không dám uy hiếp nữa”, ông Toàn nói thêm.

Nhìn con tàu công suất lớn vừa hạ thủy, gương mặt sém nắng của ông Toàn ánh lên niềm vui. Chuyến đi biển lần này, ông sẽ sát cánh cùng hàng ngàn ngư dân khác và các lực lượng trên biển bảo vệ chủ quyền, giữ vững lá cờ Tổ quốc tung bay trên vùng biển Hoàng Sa thân yêu.
 
Đức Hoàng

 

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 52 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top