Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lao động tại các KCN sau Tết: Lo mất việc, sợ lương thấp

Thứ sáu, 13:30 06/02/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Tại các khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN - KCX), sau Tết Nguyên đán là thời điểm nhiều công nhân “nhảy việc”. Tuy nhiên năm nay, không đợi công nhân nghỉ việc, nhiều doanh nghiệp cũng đã lên kế hoạch cắt giảm lao động. Theo dự đoán, vấn đề việc làm năm nay sẽ nóng hơn bao giờ hết.

 
Thu nhập thấp, ở nhà trồng hoa

Sáng mùng 8 Tết (2/2), các khu nhà trọ quanh cụm công nghiệp Từ Liêm (Hà Nội) vẫn khá vắng vẻ, nhiều phòng còn khoá cửa im ỉm. Anh Nguyễn Vãn Mạnh, chủ nhà trọ ở thôn Nguyên Xá (xã Minh Khai, Từ Liêm) cho biết, nhà có 7 phòng thì 5 phòng người thuê đã trở lại. Tuy nhiên mỗi phòng chỉ có từ 1đến 2 người.
 
Tính đến hết tháng 12/2008, theo báo cáo của 11 địa phương, đã có hơn 30.000 người mất việc làm. Trong đó Hà Nội có 4.600 người; Bà Rịa - Vũng Tàu 1.624 người; Quảng Nam 8.000 người; Đồng Nai 7.000 người; TPHCM 8.000 người…
 
Các ngành bị cắt giảm lao động vẫn tập trung vào các doanh nghiệp gia công hàng xuất khẩu, dệt may, da giày và điện tử.
Tại một khu nhà trọ khác gần KCN Thăng Long, chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Hằng, quê ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc, là công nhân Công ty Canon VN có trụ sở ở KCN Thăng Long. Chị Hằng cho biết, nhiều bạn bè cùng Công ty đã không trở lại làm việc. Sau rằm tháng Giêng, họ sẽ lên để tìm một cơ hội việc làm mới. Theo chị Hằng, một phần vì giá cả sinh hoạt tăng cao, tiền tích luỹ cả năm làm việc không được bao nhiêu, phần khác là do nghe nói Công ty có chính sách cắt giảm lao động nên họ nghỉ việc trước.
 
Tại khu nhà trọ của công nhân ở thôn Bầu (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội), chị Đinh Thị Thu Hiền, công nhân Công ty Canon VN đang chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm. Chị Hiền cho biết, trước Tết khi Công ty có chính sách hỗ trợ đối với các công nhân tự nguyện nghỉ việc (được hỗ trợ một tháng lương) nên nhiều bạn bè của chị đã nghỉ việc luôn.
 

Các công nhân của Công ty Canon lên Hà Nội đi làm những ngày đầu tiên.

 
Trong số những người nghỉ việc, không ít người đã tính chuyện về lại quê, “theo trâu đi cày”. Chị Nguyễn Thị Dung, nhà ở Mê Linh, Hà Nội dù đang làm cho Công ty Panasonic QI (sản xuất chip điện tử) với mức lương 1,3 triệu đồng/tháng song vẫn muốn tìm một công việc khác. Nhà chị ở Mê Linh nên riêng tiền xăng xe một tháng đã mất tới 300.000 đồng. Chị đang phân vân nên đi làm hay ở nhà. Mọi người trong gia đình khuyên chị nên ở nhà... trồng hoa, mỗi tháng thu nhập cũng từ 3- 5 triệu đồng.
 
Chị Nguyễn Thị Minh Hòa, cũng là công nhân của Công ty Panasonic QI, cùng quê với chị Dung thì đã quyết định ở nhà trồng hoa và làm công việc đồng áng. “Dù vất vả nhưng có đồng ra đồng vào. Nhà em chỉ trồng một mẫu hoa nhưng thu nhập tới 4 triệu đồng/tháng, đỡ hơn nhiều so với làm công nhân”, chị Hòa bày tỏ.
 

Một gia đình công nhân tại KCN Quang Minh. (Ảnh: T.G)

 
Cẩn thận kẻo thất nghiệp dài dài
 
Một số năm trước, sau Tết nhiều lao động thường xin nghỉ việc luôn, sang công ty mới nhằm tăng thu nhập. Tuy nhiên, theo các cảnh báo, với tình hình lao động của năm 2009, nếu người lao động không trở lại làm việc có thể sẽ phải nghỉ việc cả năm vì không có việc làm.
 
Đà Nẵng: Khoảng 10.000 công nhân không trở lại làm việc
 
Tin từ Công đoàn các KCN – KCX TP Đà Nẵng ngày 5/2, có khoảng gần 30% số công nhân trong các KCN – KCX trên địa bàn thành phố không trở lại làm việc sau khi nghỉ Tết Kỷ Sửu. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh gặp khó khăn đã chủ động cắt giảm lao động hoặc tạm ngừng sản xuất. Bên cạnh đó, nhiều công nhân sau khi nghỉ Tết đã có xu hướng tìm việc khác.
 
X.H
Theo dự báo của ông Nguyễn Phú Điệp (Phòng Quản lý lao động, Ban Quản lý các KCN - KCX Hà Nội), năm nay, chỉ tính riêng hơn 400 doanh nghiệp trong các KCN - KCX, các doanh nghiệp có khả năng sẽ cắt giảm khoảng 10% số lao động (8.000 người). Cơ hội “nhảy việc”, nhất là đối với lao động phổ thông sẽ rất hẹp.
 
Ban quản lý KCN -  KCX Hà Nội cho biết, nhiều doanh nghiệp đã báo cáo, xin phép làm việc trở lại sau kỳ nghỉ Tết muộn hơn hoặc xin cắt giảm lao động. Ông Phạm Minh Huân, Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương (Bộ LĐ-TB&XH) cho hay, Bộ đã yêu cầu các tỉnh, thành trong cả nước sớm có báo cáo về tình trạng cắt giảm lao động tại các địa phương, đặc biệt là tại các KCN- KCX. Tuy nhiên, đến thời điểm này mới chỉ có một vài địa phương báo cáo. Theo ông Huân, năm 2009, vấn đề việc làm sẽ “nóng” hơn bao giờ hết!
 
Tuy nhiên cũng có những nhận định lạc quan hơn. Ông Đặng Quang Điều, Phó ban Chính sách Kinh tế - xã hội (Tổng LĐLĐ VN) cho rằng vào khoảng giữa năm 2009, tình trạng cắt giảm lao động sẽ thuyên giảm. “Các gói giải pháp kích cầu của Chính phủ bắt đầu đi vào vận hành và đến thời điểm này sẽ phát huy hiệu quả”, ông Điều dự đoán.
 
Nguyễn Anh
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 20 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 52 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top