Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lao động di cư - Những món nợ không dễ trả

Thứ hai, 13:19 21/01/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Chạy vạy mãi, chị Thoan (An Hải, Hải Phòng) mới lo đủ một suất đi Hàn Quốc. Ba năm trôi qua, tiền chị gửi về chẳng đáng là bao, trừ số tiền trả lãi ngân hàng cho khoản anh chị vay khi chị đi Hàn, anh Thuận mua thêm được chiếc ti vi và chiếc xe Wave Trung Quốc.

Còn lại, anh chị vẫn nợ, đợi khi chị về thì tìm cách trả  nợ.

Xuất khẩu lao động - biện pháp giảm nghèo tạm thời

Nghiên cứu tại 3 nước Việt Nam, Malaysia, Ấn Độ vừa được Action Aid vừa công bố cho biết lượng kiều hối lao động di cư gửi về quê nhà nhiều hơn cả đầu tư trực tiếp nước ngoài và viện trợ phát triển chính thức. Lao động di cư đem lại hi vọng cho gia đình ở quê nhà. Năm 2005, khối ASEAN tiếp nhận 26 tỉ USD kiều hối. Năm 2006, châu Á tiếp nhận 114 tỉ USD kiều hối. Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cũng chỉ ra rằng, tổng số kiều hối cứ tăng thêm 10% thì tỉ lệ người nghèo sẽ giảm đi 3,5%.

Ở Việt Nam, xuất khẩu lao động là một biện pháp giảm tỉ lệ thất nghiệp ở vùng nông thôn, tăng thu nhập cho đất nước và tiếp thu nhiều kỹ năng mới phục vụ công cuộc công  nghiệp hóa. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2010, xuất khẩu được 1 triệu lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài.

Tuy nhiên, xuất khẩu lao động chỉ là biện pháp giảm nghèo tạm thời số tiền do lao động di cư gửi về quê hương chỉ được sử dụng vào việc mua sắm thiết bị gia đình, xây dựng nhà cửa chứ chưa được đầu tư vào việc phát triển kinh tế. Nguồn thu này của các gia đình có người đi lao động ở nước ngoài chỉ tồn tại trong khoảng thời gian của hợp đồng lao động. Điều này có nghĩa là, nếu các gia đình không thể tiết kiệm hoặc đầu tư nguồn vốn một cách hiệu quả, họ sẽ không có nguồn thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, sau khi về nước, lao động xuất khẩu chưa áp dụng được hết những kinh nghiệm mới tiếp thu được cũng như tận dụng triệt để thu nhập của mình để tìm việc làm mới hoặc tạo dựng cơ hội kinh doanh mới. Vì vậy, khi sử dụng hết số tiền đem về sau thời gian làm việc ở nước ngoài, những lao động này lại loay hoay với việc kiếm sống, lại nan giải với bài toán thoát nghèo.

Anh Nguyễn Văn Nam (Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình) vừa trở về quê nhà sau thời gian đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Tiếng Hàn Quốc chưa thạo, số tiền đem về chưa đủ lớn để bắt đầu một công việc sản xuất hoặc kinh doanh “cho ra hồn”, nên anh vẫn ngày ngày đi học thêm tiếng Hàn. Anh cho biết, anh học tiếng Hàn để đỡ quên và để nếu có cơ hội thì lại tiếp tục đi xuất khẩu lao động.

Xu hướng nữ hóa trong lực lượng lao động di cư

Theo báo cáo của Action Aid, lực lượng di cư đang có xu hướng nữ hóa, 81% lao động di cư từ Indonesia (năm 2004), 72% lao động di cư từ Philippines (năm 2006) và 45% lao động di cư từ Việt Nam (năm 2006) là lao động nữ. Tỉ lệ lao động nữ ở những nước tiếp nhận lao động nhập cư tăng lên (ở Đông và Đông Nam Á) từ 47,5% - 51,5% năm 2005. Các lao động xuất khẩu nữ, nhất là lao động phổ thông phần lớn bị phân biệt đối xử và lạm dụng.

Năm 2007, trên thế giới có 50 triệu người di cư từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Khoảng 13,5 triệu người di cư trên thế giới năm 2005 đến từ các nước ASEAN. Ước tính cho thấy, ít nhất 30-40% trong số 6 triệu người lao động di cư tại châu Á là di cư bất hợp pháp. Việc thiếu phối hợp và giám sát các chính sách chung cùng những xung đột về chính sách khác gây ra vi phạm nghiêm trọng nhân quyền và các quyền lao động của lao động di cư. Lao động di cư, đặc biệt là lao động nữ phải chịu chấp nhận các thỏa ước lao động không công bằng, bị lạm dụng và thiếu sự bảo vệ.

Phải mất từ 10 - 36 tháng đối với những lao động này để trả nợ và một số người đã không thể trả nổi món nợ đó. 82% lao động Philippines, 63% lao động Thái Lan và 88% lao động di cư Việt Nam bị buộc phải làm việc ngoài giờ để trả nợ. Nợ nần nhiều và lương thấp khiến người lao động phải làm việc bất hợp pháp trong điều kiện không có sự bảo vệ. (Theo Báo cáo của Action Aid)

Hương Mai

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 34 phút trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 38 phút trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 có giá trị lớn nhất qua kênh điện thoại Vietlott SMS.

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Giáo dục - 3 giờ trước

Để xem xét xử lý liên quan đến nhóm nữ sinh đã nghỉ học bị nhóm bạn lớp 7 cùng trường cũ đánh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý học sinh sai phạm.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Giáo dục - 3 giờ trước

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết nói: "Quá trình bảo trì diễn ra bình thường cho đến khi máy nghiền đột nhiên quay mạnh hất văng những người ở bên ngoài xuống đất. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh...”.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 23/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Những quốc gia nào chấp nhận cho người dân Việt Nam nhập cảnh không cần hộ chiếu (passport) mà chỉ cần Căn cước công dân?

Top