Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lãnh đạo Chính phủ, Bộ ngành: Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Thứ năm, 09:38 21/09/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 20/9 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng đã dự lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do bão số 10.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên lãnh đạo Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: PV
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên lãnh đạo Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: PV

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, theo thống kê bước đầu, bão số 10 làm 6 người chết, 215 người bị thương; 819 nhà bị sập, 192.000 nhà bị tốc mái. Nhiều công trình công cộng, trụ sở, trường học bị hư hỏng nặng, 2 cột truyền hình tại Hà Tĩnh bị đổ, 8 thuyền bị chìm và 228 tàu, thuyền bị hư hỏng nặng, 2.855 cột điện bị đổ gãy. Bão số 10 cũng khiến hạ tầng giao thông, mạng lưới cấp điện, các công trình thủy lợi bị sạt lở, sản xuất nông nghiệp chăn nuôi bị thiệt hại nặng nề. Thiệt hại ước tính khoảng 11.000 tỷ đồng. Trước thiệt hại to lớn của các tỉnh miền Trung, với tinh thần “tương thân, tương ái”, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung.

Các chiến sĩ quân đội, thanh niên tình nguyện dọn dẹp, sửa chữa lại Trường tiểu học Nghi Hải (thị xã Cửa Lò). ẢNH: V. ĐỒNG
Các chiến sĩ quân đội, thanh niên tình nguyện dọn dẹp, sửa chữa lại Trường tiểu học Nghi Hải (thị xã Cửa Lò). ẢNH: V. ĐỒNG

Sáng cùng ngày, Bộ Ngoại giao tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Ngoại giao dành ít nhất một ngày lương tham gia ủng hộ đồng bào. Số tiền ủng hộ sẽ được Công đoàn Bộ Ngoại giao trực tiếp trao cho đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10 vừa qua, qua đó góp phần hỗ trợ đồng bào sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất. Trước đó, ngày 19/9, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung. Dự lễ phát động có ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; các lãnh đạo Ban cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban. Tại buổi lễ này, Ban Kinh tế Trung ương đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban phát huy truyền thống nghĩa tình, chia sẻ đóng góp tối thiểu 1 ngày lương nhằm góp phần hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, giảm bớt khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

Cũng trong sáng ngày 29/9, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã phát động cán bộ, công nhân viên chức, lao động cả nước ủng hộ đồng bào miền Trung. Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, trước mất mát, thiệt hại lo lớn về người và tài sản của nhân dân các tỉnh miền Trung do cơn bão số 10 vừa qua, Thường trực Đoàn chủ tịch đã quyết định vận động công nhân viên chức, lao động cả nước với tinh thần "lá lành đùm lá rách", tương thân tương ái để góp phần cùng nhân dân cả nước giúp đỡ nhân dân miền Trung, trong đó có công nhân viên chức, lao động, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ngay tại lễ phát động, cơ quan Tổng Liên đoàn và các đơn vị trực thuộc đã quyên góp được 114 triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung. Ngày 19/9, tại Hà Nội, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội và Báo Gia đình & Xã hội cũng đã phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão số 10.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 36 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 41 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top