Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làng phong Êa Na những ngày đầu năm mới

Thứ ba, 09:43 09/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Từng ngón tay, ngón chân, mắt, mũi… không còn nguyên vẹn như bao người bình thường khác. Tuy nhiên, những người mắc căn bệnh phong vẫn vui vẻ và cố gắng vươn lên trong cuộc sống mỗi ngày.


Các bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân cùi.     Ảnh: Đức Huy

Các bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân cùi. Ảnh: Đức Huy

Căn bệnh ám ảnh

Vào một ngày đầu năm, dưới thời tiết se lạnh chúng tôi tìm về Khoa điều trị phong Êa Na hay còn gọi “làng cùi Êa Na” (xã Drây Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk). Gặp chúng tôi, mọi người ai nấy đều vui vẻ đến gần bắt chuyện. Những con người này dường như đã quên cái mặc cảm, mà có thể tự tin sống như một con người bình thường, được yêu thương và nhận lại yêu thương, được mơ ước và được hạnh phúc…

Bà Văn Thị Bốn (SN 1953, buôn Tuôr A, xã Drây Sáp) với gương mặt rạng ngời khi được hỏi về những “dấu tích” còn sót lại trên người sau căn bệnh quái ác chỉ tặc lưỡi rồi lắc đầu. Bà Bốn cho hay, trước đây gia đình bà ở Quảng Nam, sau đó vào Đắk Lắk sinh sống. Tuy nhiên, khi vào đây cuộc sống khó khăn nên bà phải làm lụng quần quật từ sáng tới tối mới đủ cái ăn, cái mặc. Những ngày đi làm bà gặp nhiều vết thương trên tay, chân nhưng nghĩ chỉ là vết thương ngoài da nên bà không chữa trị. Đến khi trên người bà xuất hiện những quầng trắng, sau chuyển sang đỏ như lang ben. Từ những biểu hiện này những mụn mủ xuất hiện dần rồi vỡ ra, sau đó lở loét cả hai bàn tay, hai bàn chân, máu thịt lúc nào cũng bầy nhầy khiến ai nhìn vào cũng vô cùng khiếp sợ. Người thân, bạn bè, hàng xóm láng giềng mỗi khi thấy bà đều bàn tán xôn xao và xa lánh. Thời điểm đó đối với bà là quãng thời gian mặc cảm và vô cùng đau khổ. “Ban đầu chỉ một hai ngón tay bị sưng lên, sau đó bị ăn dần ra hai bàn tay và bàn chân, ai nhìn vào cũng khiếp sợ. Nhưng do không có tiền chữa trị nên 10 ngón tay của tôi bị cụt hẳn, còn hai bàn chân giờ cũng không còn nguyên vẹn”, bà Bốn cho biết.

Theo bà Bốn, sau này do kinh tế khá hơn nên gia đình đưa bà vào Khoa điều trị phong Êa Na chữa trị nên hiện nay căn bệnh không còn lây lan ra các bộ phận khác. Hiện nay, bà không còn mặc cảm với căn bệnh này nữa mà có thể phụ giúp con cái chăm sóc các cháu và chăn nuôi heo.

Cũng mắc phải căn bệnh quái ác này, ông Y Bryh Ksơr (87 tuổi) cho biết, vào năm 20 tuổi ông mắc căn bệnh cùi khiến tay chân bị ăn dần ăn mòn. Ngày đó do chưa có thuốc chữa trị nên nhiều người thấy ông thì xa lánh, tỏ vẻ sợ sệt. Đến năm 35 tuổi ông bắt đầu vào trung tâm để điều trị. Dần dần những vết lở loét trên người ông cũng lành lại, người dân không còn tránh xa như trước đây nên bản thân ông và những người bị bệnh cùi không còn mặc cảm với chính mình. “Giờ đây, Khoa không chỉ là nơi điều trị bệnh cho tôi mà còn là nhà, là gia đình của tôi giúp tôi vượt qua mọi rào cản để bây giờ được sống như một con người”, ông Y Bryh Ksơr nghẹn ngào nói.

Người bệnh có quyền được hạnh phúc

May mắn hơn trường hợp của ông Y Bryh Ksơr và bà Bốn, ông Điểu Y Clơ (SN 1960, Buôn trưởng Buôn Tuôr A) cho hay, trước đây chính ông cũng từng mắc chứng bệnh cùi. Tuy nhiên khi mới phát hiện ra bệnh ông đã đến trung tâm thăm khám và điều trị nên không để lại di chứng gì trên cơ thể. “Từ khi thiếu niên tôi đã phát hiện bệnh, nhưng chữa trị kịp thời nên tay chân vẫn còn nguyên vẹn. Sau này khi tôi lấy vợ, vợ và con cái tôi vẫn khỏe mạnh không có biểu hiện hay có triệu chứng gì của bệnh cùi”, ông Điểu Y Clơ nói.

Theo ông Điểu Y Clơ, không chỉ ông mà nhiều bệnh nhân mắc bệnh cùi khác bị cụt tay, cụt chân… khiếm khuyết một số bộ bận trên cơ thể nhưng vẫn tự tin lập gia đình với người bình thường.

Ông Điểu Y Clơ chia sẻ, hiện nay người dân trong buôn chủ yếu làm nông nghiệp nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Những người dân ở đây đa phần từ các tỉnh thành trong cả nước, mắc bệnh cùi nên tập trung về đây điều trị và sinh sống. Hiện nay, có nhiều trường hợp mắc bệnh cùi nhưng đã được chữa trị khỏi trở về hòa nhập với cộng đồng. Tuy nhiên, do bị khuyết một số bộ phận trên cơ thể, đặc biệt là tay, chân nên người bệnh không thể lao động như những người bình thường do đó kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Bác sĩ Trần Sỹ Tố, Trưởng khoa Điều trị phong Êa Na cho biết, hiện nay Khoa đang tiến hành điều trị và chăm sóc cho 70 người đã mất sức lao động do di chứng bệnh cùi để lại, trong đó có 27 trường hợp điều trị nội trú. Theo bác sĩ Tố, khoảng thời gian này người bị bệnh cùi ít hơn hoặc đã khỏi bệnh, còn trước đây có thời điểm Khoa điều trị cho khoảng 350 người tại xã Dray Sáp. Sau khi điều trị, hầu hết người mắc bệnh phong đã khỏi và trở về nhà sinh hoạt, lao động.

Ông Vũ Xuân Tiện, Chủ tịch UBND xã Dray Sáp thông tin, hiện nay trên địa bàn xã có 8 thôn buôn với khoảng 9670 nhân khẩu. Trong đó có 4 buôn đồng bào dân tộc thiểu số, trong đây có 2 buôn có điều kiện kinh tế khó khăn do người dân mắc bệnh cùi nhiều.

Theo ông Tiện, hiện nay tại Trung tâm điều trị phong Êa Na, ngoài các y bác sĩ còn có 3 nữ tu hòa bình thay phiên nhau chăm sóc cho các bệnh nhân, giúp các bệnh nhân vượt qua mặc cảm để hòa nhập với cộng đồng. “Vào những dịp lễ, Tết chính quyền địa phương cùng đơn vị kết nghĩa thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà và tổ chức tất niên cho những người mắc căn bệnh quái ác này, để người dân vui vẻ và không còn tự ti nữa”, ông Tiện nói.

Đức Huy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 4 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top