Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làng... đau ruột thừa ở Thái Nguyên

Thứ hai, 14:27 05/02/2007 | Xã hội

Từ nhiều năm nay, không hiểu vì sao ở làng Gốc Thị (xã Nam Hoà, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) lại xuất hiện nhiều người bị đau ruột thừa đến vậy. Thống kê sơ bộ của người dân thì làng đã có gần 200 người phải đi mổ vì đau ruột thừa.

Cứ đau bụng là nghĩ đến... đau ruột thừa

Hầu như tháng nào dân làng Gốc Thị cũng có người phải đi mổ ruột thừa, tháng ít cũng đôi người, còn tháng nhiều lên đến hàng chục người. Bây giờ trong làng, tìm được gia đình không có người thân dính vào căn bệnh này khó lắm. Người dân thường an ủi nhau rằng: Con người có số cả, không may dính phải gia đình mình thì đành chịu. “Chúng tôi cũng không biết xuất phát căn bệnh này từ đâu để mà phòng tránh nữa” - ông Lý Hữu Xương - Trưởng làng Gốc Thị nói với giọng đầy lo lắng khi phản ánh với các phóng viên.

Gia đình ông Năng

Trong số hàng trăm hộ gia đình có người thân bị mắc căn bệnh này thì gia đình ông Vi Văn Năng được xếp vào hàng “topten” của làng. Tính đến thời điểm hiện tại gia đình ông đã có 4 người đi bệnh viện mổ ruột thừa. Bản thân ông Năng từng bị vỡ ruột thừa và nhiễm trùng ổ bụng, nhưng rất may ông được cứu chữa kịp thời nên đã tai qua nạn khỏi, nhưng sau đó sức khỏe ông ngày một giảm sút và gầy đi trông thấy. Lúc chưa mổ ông nặng đến 60 kg, nhưng hôm chúng tôi đến ông chỉ còn 46 kg. Khi vết mổ của ông chưa kịp liền da thì vợ ông là bà Đàm Thị Tư  đã phải lên bàn mổ cũng vì căn bệnh đau ruột thừa. Ít lâu sau lại đến lượt con rể ông là Nguyễn Văn Tùng bị đau và phải mổ cấp cứu. Mới đây lại đến lượt con gái ông là Vi Thị Hải cũng phải đi mổ ruột thừa.

Anh Lý Hữu Bảo (43 tuổi) là người may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần vẫn chưa hết bàng hoàng khi chỉ vào vết sẹo và kể: “Buổi trưa hôm ấy, tôi đang ngồi chơi với mấy người hàng xóm thì tự nhiên thấy trong bụng râm ran. Tôi nghĩ có lẽ mình bị rối loạn tiêu hoá nên cố gắng chịu đựng. Khoảng một giờ sau tôi đau không chịu nổi, mấy người hàng xóm thấy vậy vội đưa lên trạm y tế xã để khám.

Tại đây, tôi được nhân viên của trạm y tế tiêm một mũi thuốc giảm đau rồi cho về nhà. Nhưng mới bước chân vào đến cửa, thì bụng tôi lại đau quặn lên. Thấy thế vợ tôi chạy vội sang nhà ông Sông (là y sĩ quân đội về hưu) cầu cứu. Ông Sông sang  ngay và lấy nhánh tỏi giã giập thử cho tôi ăn. Nuốt chút tỏi, tôi càng thấy đau. Ông Sông bảo tôi bị đau ruột thừa, cần phải đi bệnh viện ngay. Dọc đường tôi đã bị vỡ ruột, bị nhiễm trùng ổ bụng, nhưng rất may mắn đã được các bác sĩ ở bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên tận tình cứu chữa nên đã thoát chết”. 

Có ngày 2 người nhập viện

 

Ao tù luôn bị ô nhiễm

Ở làng Gốc Thị, mỗi khi thấy đau bụng là người ta lại nghĩ ngay đến đau ruột thừa và tìm sang nhà ông y sĩ già Lý Quý Sông. Hôm chúng tôi về làng tìm hiểu và đến thăm ông, câu chuyện luôn bị ngắt quãng bởi ông phải dừng lại khi có người đến nhờ khám. Ông Sông kể: “Sau 20 năm phục vụ trong quân đội, năm 1986 tôi xuất ngũ về làng sinh sống. Thời gian đầu, tôi thấy bà con phát bệnh này ít lắm, thi thoảng mới có 1 - 2 người bị. Nhưng 2- 3 năm trở lại đây, bệnh đau ruột thừa bùng phát ở cái làng này, có ngày tới 2 người phải đưa đi bệnh viện  mổ ruột thừa. Để phát hiện bệnh đau ruột thừa chính xác, tôi giã củ tỏi cho bệnh nhân ăn, nếu càng đau thì chính xác là đã bị đau ruột thừa, cần sớm đến bệnh viện để mổ”. 

Trong khi tình hình bệnh bùng phát tại địa phương ở mức báo động, nhưng Trạm y tế xã Nam Hòa - nơi được giao nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho người dân - lại không hề biết. Ông Vương Chí Thành - Phó trưởng Trạm y tế xã lại cho rằng: “Ở đây ít người bị bệnh đau ruột thừa vì... chẳng thấy ai đến khám?”. Trong khi ”đã có khoảng 186 người bị mắc căn bệnh này”- ông Trưởng xóm Lý Hữu Xương đã khẳng định nhiều lần với chúng tôi về con số người đã bị đau ruột thừa ở làng.

Trong buổi làm việc với chúng tôi, ông Chu Huy Phúc - Chủ tịch UBND xã Nam Hoà cho rằng: “Việc bà con nông dân ở đây bị mắc các căn bệnh về hô hấp, nội tạng (đau ruột thừa) có thể do hàng ngày phải tiếp xúc với không khí của vùng quặng. Nhưng tại sao một vùng quê thuần nông như lang Gốc Thị lại có nhiều người mắc bệnh đau ruột thừa đến thế? Và điều này tại sao đến nay vẫn chưa có một cơ quan khoa học nào nghiên cứu và giải đáp? Chỉ biết rằng, người dân nơi đây đang ăn uống, sinh hoạt hoàn toàn bằng nước giếng ngầm chưa qua xử lý. Liệu có phải chất độc từ nguồn nước ngầm ô nhiễm gây ra bệnh hay không? Điều này rất cần câu trả lời từ các cơ quan chuyên môn.

Theo sổ hộ khẩu của ông Chu Huy Phúc thì làng Gốc Thị có 178 hộ dân (khoảng 936 người) sống thuần nông. Nhưng đau xót là cái làng nghèo khó, cơ cực này lại có đến gần 200 người bị liên quan đến căn bệnh này (có đến 80% số hộ gia đình bị mắc bệnh). Nhà ít thì từ 1 đến 2 người.

Nỗi ám ảnh căn bệnh này đã ăn vào tâm trí người dân địa phương nên cứ thấy có người bị đau bụng, điều đầu tiên họ liên tưởng đến là bệnh đau ruột thừa, phải đi mổ.

Quốc Tuấn

xahoi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 6 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top