Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làng đào Nhật Tân: Đối mặt nguy cơ “xoá sổ”

Thứ tư, 13:36 07/01/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Bị hàng loạt dự án “xẻ thịt” không thương tiếc, hiện làng đào Nhật Tân chỉ còn chừng hơn 2 ha. Người trồng đào đối mặt với nguy cơ mất đất, mất nghề, mất kế sinh nhai, còn người Hà Nội thì có thể sẽ không bao giờ còn được thưởng lãm hoa đào đẹp trên vùng đất “dinh đào” Nhật Tân.

Một vùng văn hoá bị dự án “hành”

Những ngày gần đây, các hộ dân sinh sống trên phần đất còn lại của làng đào Nhật Tân (nay là khu vực cụm 3- Nhật Tân – Tây Hồ - HN) hết sức bất ngờ trước thông tin sắp tới sẽ có một dự án thành lập công viên cây xanh được triển khai trên khu đất của làng. 
 
Theo các thông tin mà người dân thu nhận được, trong công viên này có tượng đài Âu Cơ, Lạc Long Quân và khu vui chơi giải trí khá “hoành tráng” bao gồm một toà nhà cao tầng và cả một hệ thống hầm ngầm sâu 20m.
 
Các hộ dân trong làng đào được biết thông tin này vào cuối tháng 11/2008 khi một số hộ dân xin cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà, đất nhưng không được cấp với lý do đất đã nằm trong diện quy hoạch. Sau khi đón nhận thông tin này, nhân dân trong làng đào đã làm đơn gửi lên UBND quận Tây Hồ để sự việc được sáng tỏ.
 

Đào Nhật Tân khoe sắc thắm. Ảnh: TT&VH

 
Ngày 18/12/2008, UBND quận Tây Hồ đã có công văn số 620/UBND – QLĐT trả lời về sự việc nêu trên. Trong công văn này cho biết, khu vực trên là đất nông nghiệp và đã được xác định thuộc quy hoạch “Cây xanh thành phố” vì vậy “Chủ trương lập và thực hiện dự án xây dựng công viên cây xanh và tượng đài chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long... nói trên là phù hợp với quy hoạch đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt”.
 
Đứng trước những thông tin về dự án, những ngày gần đây, các hộ dân khu vực làng đào vô cùng hoang mang, không yên tâm lao động, sản xuất. Trong số hơn 100 hộ dân ở đây, hầu hết là các gia đình đã từng bị các dự án lấy đất, có hộ bị mất đất tới 5 lần. Cuộc sống của họ chưa hẳn ổn định thì lại tiếp tục đối mặt với nguy cơ phải di dời. Nếu dự án trên được triển khai thì toàn bộ số dân sinh sống trong làng cũng như khoảng 2 ha đất trồng đào còn lại sẽ phải nhường chỗ cho công viên.
 

Bố con ông Khương Văn Đoàn trong vườn đào của gia đình. Ảnh: T.G.

 
Không chỉ lo lắng về cuộc sống trong tương lai, các thông tin về dự án cũng đang khiến những người dân làng đào đặt ra nhiều dấu hỏi. Ông Khương Văn Đoàn - một người dân trong làng trăn trở: “Tôi không hiểu vì lý do gì người ta lại đặt một dự án trồng cây khi bản thân chúng tôi đang trồng đào rất tốt? Tại sao không thay việc đó bằng cách lập dự án cho chính chúng tôi, hướng dẫn thêm kỹ thuật cho chúng tôi để có được vườn đào đẹp hơn?”.

Ông Nguyễn Lê Hoàng - Trưởng phòng Quản lý đô thị - Quận Tây Hồ cho biết, sau khi nhận được đơn kiến nghị của bà con làng đào, UBND quận đã có công văn trả lời. Ông Hoàng nêu rõ quan điểm: “ Việc xây dựng công viên tại phần đất nêu trên là hoàn toàn hợp với quy hoạch của thành phố. Thành phố duyệt gì thì chúng tôi làm đó”. Trong khi đó, thông báo số 132/TB - UBND của UBND Thành phố Hà Nội lại thể hiện rõ đây là dự án do UBND quận Tây Hồ đề xuất?!

Có nên lập công viên cây xanh trên địa phận “dinh đào”?

Nhiều người dân cũng đặt ra câu hỏi: Vì sao đây là công trình chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội (theo cách trả lời của UBND quận Tây Hồ) nhưng đến giờ vẫn chưa được triển khai, làm thế nào để “chào mừng”  đúng dịp kỷ niệm? Lý giải thắc mắc này, ông Nguyễn Lê Hoàng cho biết, nếu dự án triển khai nhanh, hoàn toàn có thể kịp tiến độ vì trước đây, công viên nước Hồ Tây cũng từng là một dự án được thực hiện rất nhanh. Tuy nhiên, ông Hoàng cũng cho biết, công viên nước Hồ Tây cũng đang hoạt động rất khó khăn.
 
Điều này trùng hợp với những thắc mắc của nhiều người dân trong khu vực. Ý kiến của bà con cho rằng, nếu đặt một công viên hay một khu vui chơi giải trí ở đây cũng sẽ không hợp lý bởi công trình công viên nước Hồ Tây kế bên được đầu tư tốn kém nhiều tiền của nhưng vẫn chưa khai thác hết công suất và đang trong tình trạng hoạt động  kém hiệu quả.
 

Người Hà Nộicó thể sẽ không bao giờ còn được thưởng lãm hoa đào đẹp trên vùng đất “dinh đào” Nhật Tân. Ảnh: TT&VH

Bà con trong khu vực cũng cho biết, phần còn lại của làng đào chính là một phần của “dinh đào” Nhật Tân trước đây. Đào trồng tại vùng này không bao giờ có rễ cọc mà chỉ có rễ chùm, hoa đào to và cánh rất dày. Hoa đào của Nhật Tân thường chơi được rất bền so với đào trồng ở các nơi khác. Bên cạnh đó, đây là mảnh đất linh thiêng không chỉ của khu vực Tây Hồ mà còn quan trọng với cả  Thủ đô, không thể tuỳ tiện đào bới được.

Trước thông tin về kế hoạch thành lập công viên cây xanh tại khu vực trên, nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc cho biết: Ý tưởng thành lập một công viên là ý tưởng tốt nếu công viên này nhằm mục đích bảo vệ “dinh đào”. Tuy nhiên, sẽ rất kỳ cục nếu khu vực công viên lại có thêm những công trình giải trí hoặc dịch vụ. Việc thành lập công viên chỉ nên trồng cây đào chứ không nên có các công trình giải trí vì công viên nước vẫn chưa hoạt động hết công suất. Đây lại là vùng đất mà nhiều người dân đã trồng đào nhiều đời, vì vậy, nên để nhân dân góp sức vào đó. Chính họ là những người hiểu “tính đào”, nắm kỹ thuật trồng đào hay nhất và tốt nhất. Nếu dự án này triển khai, nhất định phải có yếu tố người dân tham gia. Chính những người dân trong làng đào sẽ bảo tồn được nghề trồng đào và làm cho cây đào phát triển.

 Hoàng Phương

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 8 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 10 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top