Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làng đàn bà hút thuốc

Thứ hai, 05:17 16/02/2009 | Xã hội

Phụ nữ làng Thanh Quýt, xã Điện Thắng Na, huyện Điện Bản, tỉnh Quảng Nam từ 35 tuổi trở lên hầu hết "nghiện" thuốc lá và không ý thức hút thuốc lá có hại sức khoẻ.

Hút thuốc từ thuở… còn thơ

Thanh Quýt là xứ trồng thuốc và cũng là địa phương có số phụ nữ hút thuốc nhiều nhất với khoảng 300 người. Hút thuốc là thói quen và cũng là “nghề”, bởi đây là một hình thức thử thuốc sau khi sản xuất. Chị Nguyễn Thị Nhị, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Điện Thắng Nam cho biết, hầu hết phụ nữ ở xã này từ 35 tuổi trở lên đều biết hút thuốc.  

Cụ Nguyễn Thị Lam, 85 tuổi, kể rằng, cụ biết hút thuốc từ lúc lên 7 tuổi. Chị Nguyễn Thị Cam, hàng xóm của bà Lam cũng nói: “Tôi hút thuốc này từ hồi còn con nít. Hồi xưa công việc của tụi nhỏ chúng tôi là đi chăn bò, gặp trời lạnh nên rủ nhau đi hái trộm lá thuốc quấn lại để hút cho đỡ lạnh. Hút miết rồi quen, bây giờ đã “nghiền” rồi, không sao bỏ được”. 

Phần lớn chị em ở Thanh Quýt đều không ý thức hút thuốc lá có hại sức khoẻ. Bà Lê Thị Tam, một người dân làng Thanh Quýt cho rằng, khi hút thuốc hơi thường đọng ở quanh vùng miệng, chỉ có một ít khói đi qua thanh quản nhưng đã được “thanh lọc” nên vô hại. Nếu có hại cũng chỉ là người bên cạnh hít phải khói thuốc.  
 
Điếu thuốc lá luôn thường trực trên môi những người phụ nữ trên 35 tuổi ở Thanh Quýt.

Thiệt hại khó lường

Bà Lê Thị Tam, một người dân của Thanh Quýt, cho biết, bà mất khoảng gần 150.000 đồng để mua thuốc lá hằng tháng. Nếu nhân với 60 năm bà đã hút thuốc, ước tính số tiền xây được vài, ba ngôi nhà hai tầng.  

Một cán bộ thuộc Trung tâm y tế dự phòng huyện Điện Bàn cho biết, thống kê từ số người tử vong trên địa bàn xã trong 10 năm qua, đa số những người chết trẻ đều là những người hút thuốc. Đặc biệt, phụ nữ hút thuốc lá khi mang thai làm tăng nguy cơ thai chết lưu do các biến chứng ở rau thai hoặc thai nhi phát triển chậm trong tử cung. Nguy hại hơn, những người hút thuốc thì nguy cơ đẻ trẻ ít cân cao gấp 3,4 - 4 lần. Thực tế, những đứa trẻ được sinh ra từ những bà mẹ hút thuốc ở làng Thanh Quýt trong những năm qua nhẹ cân hơn so với con của những bà mẹ ở các làng khác (không hút thuốc) trung bình khoảng 170 - 200 gram, do những đứa trẻ này phát triển chưa được đầy đủ.  

Theo chị Nguyễn Thị Nhị, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Điện Thắng Nam, hút thuốc đã là thói quen lâu đời của người dân và rất khó có điều kiện khắc phục vì nó gắn với nghề làm thuốc lá của họ. Mỗi ngày phụ nữ ở đây đều tiếp xúc với thuốc lá, cùng với những hạn chế về sự hiểu biết tác hại của thuốc lá nên việc bỏ thuốc lá với số đông chị em nơi đây không dễ.  

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ bàn với UBND xã để hạn chế diện tích trồng, sản xuất thuốc lá tại làng Thanh Quýt. Hội phụ nữ xã cũng sẽ thường xuyên mở các đợt tuyên truyền vận động chị em bỏ thuốc. Nếu những biện pháp trên không có tác dụng, chúng tôi sẽ có những biện pháp mạnh hơn “đánh” vào điểm thi đua của các chi hội có người hút thuốc…”, chị Nhị nói.
 
Theo Báo Đất Việt
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 46 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top