Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lần đầu tiên tổ chức Ngày Sách Việt Nam: Văn Miếu Quốc Tử Giám tận dụng thu tiền

Thứ hai, 08:55 21/04/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Đây là lần thứ 4, Hà Nội có tổ chức hoạt động quảng bá văn hóa đọc, nhưng so với TP HCM, Hà Nội vẫn được coi là thiếu chuyên nghiệp trong cách tiếp cận độc giả đến với sách. Trong khi các địa điểm khác đều mở cửa tự do cho khách tham quan thì riêng Văn Miếu Quốc Tử Giám lại “tận dụng” cơ hội để thu tiền vé.

Lần đầu tiên tổ chức Ngày Sách Việt Nam: Văn Miếu Quốc Tử Giám tận dụng thu tiền 1

Văn Miếu thu vé độc giả đến với ngày hội sách.  Ảnh: T.G

 
Giải phóng “sách tồn kho”?

Tại Hà Nội có khá nhiều địa điểm tổ chức các hoạt động giới thiệu sách đến người đọc. Ngoài hai địa điểm chính là Văn miếu Quốc Tử Giám và Thư viện Quốc gia còn có các địa điểm khác như: khu vực Ngô Quyền - Đinh Lễ tổ chức “Đường sách”, giới thiệu sách của các nhà xuất bản theo các chủ đề Chiến thắng Điện Biên Phủ, Biển đảo quê hương, Kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô; tại Đại học KHXH&NV để phục vụ chính đối tượng là sinh viên. Tuy nhiên, theo đánh giá của các đơn vị tham gia sự kiện này thì Ngày Sách tại Hà Nội kém sôi nổi hơn so với TP HCM khá nhiều.

Cụ thể, tại TP HCM, hoạt động này đã được tổ chức trong suốt 8 năm qua. Chính vì vậy mà thành phố này cũng được đánh giá là tổ chức ngày hội sách thành công nhất, cả về chất lượng lẫn tính chuyên nghiệp với gần 1 triệu lượt độc giả. Theo ước tính, có khoảng 70% học sinh, sinh viên đã đến với hội sách, thậm chí rất đông bạn đọc từ các tỉnh - thành lân cận cũng đã có mặt tại hội sách này.

Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, lễ khai mạc Ngày Sách Việt Nam đã được tổ chức sáng 20/4 với nhiều hoạt động tôn vinh và quảng bá sách. Tuy nhiên, theo cảm nhận của chúng tôi, là Ngày Sách nhưng các đơn vị tham gia giới thiệu sách tại đây lại kém sôi nổi và ít hơn nhiều so với Ngày Thơ, đồng thời, các hoạt động tổ chức lại na ná như Ngày Thơ. Bên cạnh hoạt động chính là giới thiệu sách, bán sách, BTC còn tổ chức trình diễn thơ, văn xuôi cho độc giả thưởng thức- một hoạt động khá phổ biến ở Ngày Thơ. Là Ngày Sách, nhưng lại thiếu các chương trình quảng bá, giao lưu, đối thoại giữa người làm sách, viết sách với độc giả mà chủ yếu tận dụng cơ hội này để bán sách. Một nhà sách còn “nhanh nhạy” đến mức kết hợp với một hãng sữa của nước ngoài để phục vụ các bà mẹ nếu chẳng may không chọn được quyển sách nào ưng ý.

Đại diện của nhà Sách Nhã Nam cho hay lượng khách đến tham quan, mua sách năm nay cũng ít hơn nhiều so với năm ngoái. Cũng theo Nhã Nam, trong ngày khai mạc, sách bán chạy nhất vẫn thuộc về dòng văn học, đặc biệt là văn học Nhật.

Theo quan sát của chúng tôi, đắt hàng nhất là sách giảm giá hoặc đồng giá từ 10-30 nghìn đồng/cuốn. Những cuốn sách này được mua chỉ vì rẻ chứ không hẳn là vì thích hoặc cần. Với những sách văn học, bình thường các hiệu sách vẫn chiết khấu cho người mua 30%. Còn ở Ngày Sách, mức chiết khấu được ưu đãi hơn nhưng cũng chỉ thêm 5% nên những cuốn sách mới hoặc vẫn giữ được sự yêu thích lâu dài của bạn đọc dù đã được giảm nhưng vẫn giá giao động từ 70.000 đến hơn 100.000 đồng. Thế nên, Ngày Sách được coi là cơ hội để các nhà sách “giải phóng” lượng sách tồn kho hơn là việc giới thiệu các ấn phẩm mới trên thị trường.
 
Ngày hội sách cũng phải mua vé vào cửa

Trong khi tất cả các địa điểm tổ chức Ngày Sách đều mở cửa tự do cho độc giả đến tham quan, giao lưu thì riêng Văn Miếu Quốc Tử Giám lại tổ chức bán vé vào cửa. Vào lúc 8h30 khi chúng tôi có mặt, rất nhiều độc giả đều vào cửa mà không cần vé, cũng không bị nhân viên soát vé yêu cầu trình vé. Nhưng khi chúng tôi quay trở ra vào lúc 10h thì thấy khá nhiều độc giả đang xếp hàng mua vé. Giá vé ở đây được bán với 2 mức: 20.000 đồng cho người lớn và 10.000 đồng cho người trên 60 tuổi và sinh viên.

Theo chị Thủy Anna- Phó Giám đốc Công ty sách Limbook, mỗi nhà sách khi tham gia Ngày Sách tại Văn Miếu Quốc Tử Giám phải thuê địa điểm với giá 3 triệu đồng/ngày. Thu tiền vé gửi xe (5.000đồng/xe) nữa là có lời rồi, nếu thu cả tiền vé của khách nữa thì rất khó chấp nhận. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chủ trương khích lệ độc giả đến với Ngày Sách của Thủ tưởng Chính phủ cũng như đơn vị đăng cai là Bộ Thông tin&Truyền thông.

Cũng theo chị Thủy Anna, ngoài việc “thu hai mang” từ cả nhà sách lẫn người xem sách, một lý do nữa khiến cho Ngày Sách tại Hà Nội thiếu hẳn sự chuyên nghiệp so với TP Hồ Chí Minh là thời gian mở cửa khá ngắn: “Ngày Sách ở Sài Gòn được mở cửa từ 8h sáng đến 22h đêm để phục vụ tối đa cho độc giả. Trong khi đó, tại Hà Nội chỉ mở đến 18h chiều. Điều này gây bất cập không nhỏ bởi với nhiều học sinh, ngày thứ Bảy và Chủ nhật còn bận học thêm, sinh viên phải đi làm thêm thì thời gian buổi tối mới chính là “giờ vàng” để họ thư giãn và đến với ngày hội sách, thì họ lại không có cơ hội”.

Ngày Sách Việt Nam tiếp tục được mở cửa cho độc giả tại Văn Miếu Quốc Tử Giám đến hết ngày 21/4; Thư viện Quốc gia đến hết ngày 26/4.
 
Theo thống kê của Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ Thông tin&Truyền thông), nếu chia đều cho 90 triệu dân thì tỷ lệ sách/đầu người của Việt Nam trung bình là 2,8 quyển - quá thấp so với nhiều nước trên thế giới. Còn theo tổng hợp của hệ thống thư viện, năm 2013 mỗi người Việt Nam chỉ đọc 0,8 cuốn/năm, tỷ lệ đọc ở các thư viện công cộng còn thấp hơn nữa (0,38 cuốn/năm). Đó là con số đáng buồn ở một đất nước vốn có truyền thống hiếu học và ham đọc sách.
 
Thảo Nguyên
 
 
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 4 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top