Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm phúc không thể “phải tội”

Thứ sáu, 09:08 05/06/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Hai học sinh lớp 12 Trường THPT Đô Lương (Nghệ An), vì cứu người gặp nạn giữa đường mà muộn giờ không được thi. Chuyện “làm phúc mà phải tội” này, với kỳ thi tú tài vừa rồi chính là... nét mới. Phải khá khen cho hành động nhân văn của hai “lãng tử” nọ.

 
Giữa hai sự lựa chọn, hoặc tiếp tục đến trường dự kỳ “vượt vũ môn” để công thành danh toại sau 12 năm đèn sách, hoặc đưa người ngộ nạn đi cứu chữa kịp thời, họ đã quyết định... cứu người. Đó là một quyết định không dễ, khi cái giá phải trả có thể là  “lưu ban” tốt nghiệp. 
 
Cứu người, xét về tình vốn là đạo lý truyền đời của dân ta. Còn về lý, hành động này cũng đã được “luật hóa”. Luật Hình sự đã định, nếu một người thấy người khác trong hoàn cảnh nguy hiểm, có điều kiện cứu giúp mà không thực hiện sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Dù vậy, không phải lúc nào lòng nhân ái cũng lấn át thói ích kỷ. Vẫn có những vụ tai nạn giao thông xảy ra, người bị nạn cần cứu giúp, mà dòng xe lưu thông trên đường cứ dửng dưng chạy qua, bất chấp lệnh dừng xe của cảnh sát. Ai cũng nghĩ mình tốt, còn trách nhiệm cứu khổ cứu nạn, chắc là cảnh sát sẽ chừa mình ra.
 
Đấu tranh giữa hai mặt tốt - xấu luôn là sự vận động mang “âm dương”, luôn song hành tồn tại. Giữa vị kỷ và vị tha cũng vậy. Nhưng một xã hội đạt tới văn minh là luôn có thiết chế, kỷ cương để điều chỉnh các mối quan hệ, sao cho điều thiện được nhân rộng, cái xấu bị chế ngự. Chẳng hạn như trong vụ tai nạn giao thông của một nhân vật nổi tiếng ở xứ sở sương mù, dư luận bất bình lên án khi lộ chuyện một số đại diện của giới truyền thông, chỉ lo tác nghiệp mà quên trợ giúp người bị nạn.
 
Còn ở ta, vẫn có những “Lục Vân Tiên”, “cô Tấm” giữa đời thường, mà hai cậu học sinh nọ chỉ là một trong nhiều điển hình. Có điều nghe chuyện mà người ta vẫn cảm thấy tiếc cho cái kết thúc chưa thật có hậu. Lý ra theo cái lẽ “cô Tấm được làm hoàng hậu” thì hai chàng trai nghĩa hiệp sẽ phải nhận được tuyên dương, cùng đó là hình thức tuyển cử đặc cách. Đằng này, họ và gia đình đều đang trong trạng thái lo âu chờ đợi, dễ nảy sinh tâm lý “chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa”.
 
Không khó để “giám định” chuyện của hai học sinh ở Đô Lương. Nếu đúng là người tốt việc tốt, ngành Giáo dục nên sớm có hình thức tuyên dương để gương sáng soi chung.
 
Hiếu Sự
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 27 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 29 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 44 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top