Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lại lùi ngày phán quyết “biệt phủ” trăm tỷ trên núi Hải Vân

Thứ tư, 10:58 02/12/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Việc tháo dỡ “biệt phủ” của ông Ngô Văn Quang, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu xây trái phép trên núi Hải Vân sẽ phải chờ “lệnh” của Thủ tướng.

Trước đó, HĐND TP Đà Nẵng đã ra Nghị quyết buộc ông Quang phải tháo dỡ “biệt phủ” xây trái phép này chậm nhất đến cuối tháng 8/2015, sau đó ông Quang làm đơn xin gia hạn tháo dỡ đến cuối tháng 11/2015 và được UBND TP Đà Nẵng đồng ý. Ông Quang cũng gửi đơn lên cấp cao hơn, gửi cả Thủ tướng và Phó Thủ tướng với mong muốn “xin tồn tại biệt phủ để làm khu du lịch sinh thái”. Động thái này khiến vừa qua Đoàn công tác của Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã vào Đà Nẵng kiểm tra.

Theo ông Nguyễn Bá Lưỡng, Chủ tịch Hội CCB phường Hòa Hiệp Bắc, Bí thư Chi bộ khối phố 12 Kim Liên cho biết: “Bà con chúng tôi kiến nghị xử lý hành chính ở mức cao nhất, và hướng cho tồn tại và làm các thủ tục từ đầu, để phát huy giá trị công trình cho cộng đồng, nhiều người được hưởng lợi”, ông Lưỡng đề xuất.

Trong lúc đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng cho hay: “Quan điểm của chúng tôi cũng đồng tình chủ trương trên của UBND thành phố. Trước đó, Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng cũng đã có văn bản gửi cơ quan chức năng xem xét, đề xuất hướng xử lý theo nguyện vọng của người dân”.

“Hiện đoàn kiểm tra Thanh tra Chính phủ xem xét đề xuất Thủ tướng Chính phủ, nếu thấy đảm bảo yêu cầu, không vi phạm đất an ninh quốc phòng, đất dự án, nếu xét cho tồn tại có lợi cho dân, cho xã hội, hợp lòng dân thì giữ lại, còn nếu xét thấy để tồn tại không đảm bảo pháp luật thì có hướng giải quyết thích hợp”, ông Hùng nói.

Trong buổi tiếp xúc cử tri vào chiều ngày 30/11, cử tri Thái Thanh Hùng (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) có đề nghị đại biểu Quốc hội có giải pháp, ý kiến và có tiếng nói để xin giữ lại “biệt phủ” vì nó không ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, quốc phòng. “Bây giờ đèo Hải Vân có hầm rồi nên nhiều người dân nơi đây không có việc làm, thất nghiệp nhiều. Vì vậy, chúng tôi mong giữ biệt phủ này lại để làm khu du lịch sinh thái, tạo công ăn việc làm cho người dân sống xung quanh biệt phủ”, ông Hùng nói.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top