Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lại hối hả... đào đường

Thứ sáu, 08:20 16/04/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Trong 130 danh mục thuộc chương trình chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội có tới 34 danh mục dự án hạ ngầm, sắp xếp các đường dây đi nổi.

Hàng trăm tuyến phố bị đào bới và cảnh quan thành phố sẽ đứng trước nguy cơ bị chắp vá bởi một số dự án không kịp hoàn thành?
 

Rất nhiều tuyến phố Hà Nội bị đào đường. (Ảnh: TG)

 
Tại cuộc họp giao ban về chỉnh trang đô thị chiều 15/4, ông Lê Văn Dục, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, thời gian đến Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội chỉ còn rất ít, trong khi đó khối lượng công việc chỉnh trang đô thị còn rất nhiều (76 dự án đang hoặc chuẩn bị được thực hiện, trong đó dặc biệt còn 25 dự án hạ ngầm, 5 dự án sắp xếp các đường dây đi nổi). "Nhiều dự án đang bị chậm so với kế hoạch thành phố phê duyệt", ông Dục nhấn mạnh.
 

Đường phố Hà Nội đã quen với việc bị đào lên, lấp xuống. (Ảnh: Chí Cường)

 
Theo thống kê của sở Xây dựng, Hà Nội mới hoàn thành 52/130 danh mục dự án, công tác thực hiện dự án theo phương thức xã hội hóa của các đơn vị mới được bắt đầu và chỉ có 3 đơn vị tham gia thực hiện. Tiến độ chưa đáp ứng được với yêu cầu của thành phố, nhất là Điện lực Hà Nội. Việc cấp giấy phép đào đường, hè theo báo cáo của các đơn vị không đáp ứng được tiến độ các dự án hạ ngầm...
 
Cũng theo thống kê của Sở Xây dựng, trong số các chủ đầu tư được giao kế hoạch chỉnh trang thì chính Sở này nắm nhiều dự án nhất và cũng có nhiều dự án chưa hoàn thành nhất, với 40 danh mục dự án. Trong đó, hoàn thành 19 dự án, còn 21 dự án đang triển khai. Đứng sau Sở Xây dựng là Ban Quản lý dự án Chỉnh trang đô thị với 18 danh mục dự án và chỉ mới hoàn thành 3 danh mục dự án. Sở Quy hoạch kiến trúc cũng nắm 12 danh mục dự án, Sở Giao thông vận tải và quận Hoàn Kiếm cùng có 7 danh mục dự án...
 

Đào đường trên phố Nguyễn Văn Cừ. (Ảnh: TG)

 
Theo báo cáo của các chủ đầu tư các phố đang và sẽ bị đào trong thời gian tới có: Nguyễn Văn Cừ; Tôn Đức Thắng - Tây Sơn; Nguyễn Trãi - Trần Phú; Quang Trung - Ba La; Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến; Lê Duẩn; Trần Hưng Đạo; Tràng Tiền - Tràng Thi; Phố Huế - Hàng Bài - Bạch Mai... Về dự án hạ ngầm chỉnh trang tuyến phố Giảng Võ - Cát Linh, chủ đầu tư cho biết sẽ bắt đầu hạ cáp thông tin từ 20/4, tháng 5 sẽ tiến hành cải tạo hè dự kiến hoàn thành trong tháng 7.
 
Ngay tại buổi giao ban, nhiều chủ đầu tư đã xin "gia hạn" thời gian hoàn thành dự án, cũng có chủ đầu tư xin được lùi ngày khởi công dự án sau tháng 10 (sau đại lễ kỷ niệm 1.000 năm).
 
Sau khi nghe các chủ đầu tư báo cáo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Khôi đã chỉ đạo tất cả các công trình liên quan đến đào đường đều phải kết thúc cơ bản trước tháng 7, một số công trình có quy mô lớn cho phép kết thúc trước 30/7. "Tháng 8, 9 chỉ tiến hành những công việc về làm sạch, làm đẹp", ông Khôi nói.
 
2 tỉ đồng tuyên truyền việc sơn nhà mặt phố

Trước ý kiến của chủ đầu tư về việc đề nghị thành phố định hướng tuyên truyền công tác sơn nhà mặt phố, ông Lê Văn Dục cho biết sẽ đề nghị thành phố đưa việc thông tin về vấn đề này ra bàn thảo tại buổi họp giao ban báo chí định kỳ hàng tuần. Ông Dục trấn an: "Trong kinh phí 26 tỷ đồng hỗ trợ sơn nhà mặt tiền, sẽ chi 2 tỷ để làm công tác tuyên truyền".
 
Võ Hải
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 14 phút trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 1 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top