Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Kỳ tích” của hai nạn nhân từng bị lừa bán qua biên giới

Thứ năm, 13:00 13/09/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Chị Lữ Thị Tím (ở bản Pủng, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và chị Lô Thị Mày (ở bản Tam Bông, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An) từng trốn thoát cạm bẫy buôn người từ bên kia biên giới. Ít ai ngờ, sau khi trở về quê, họ lại trở thành nhân tố số một của Câu lạc bộ (CLB) phòng chống buôn người tại địa phương, thậm chí trở thành cán bộ chủ chốt của bản.


Ngoài việc tuyên truyền chống nạn buôn người, chị Lữ Thị Tím còn “truyền nghề” thêu ren đồ thổ cẩm.     ẢNH: V. ĐỒNG

Ngoài việc tuyên truyền chống nạn buôn người, chị Lữ Thị Tím còn “truyền nghề” thêu ren đồ thổ cẩm. ẢNH: V. ĐỒNG

Trang đời mới của cô gái bản Pủng

Chúng tôi trở lại bản Pủng với một tâm trạng khác lần trước khi tìm đường đến đây viết về câu chuyện buồn của chị Lữ Thị Tím (33 tuổi) bị lừa bán sang động quỷ buôn người bên kia biên giới rồi trở về với đôi chân bị cưa cụt (Bài “Xót xa cô gái đẹp bị lừa bán, về nhà với đôi chân cụt” đăng trên Báo Gia đình & Xã hội ngày 30/12/2017). Bây giờ, chị Tím không chỉ là “tay nghề giỏi về thêu ren thổ cẩm” mà còn là một “diễn giả” của Hội phụ nữ huyện trong CLB phòng chống buôn người.

Vẫn trong ngôi nhà sàn của bố mẹ, chị Tím không rời tay thêu áo váy thổ cẩm cho người Thái theo đơn đặt hàng. Do hai bàn chân bị cưa cụt nên khi chúng tôi đến, chị Tím cất giá thêu rồi dùng hai tay “đi” bằng hai chiếc ghế con đến bên cửa sổ nhà sàn để tiếp chuyện. Chị Tím kể: “Năm 2011, khi bị lừa bán sang Trung Quốc, tôi mới 26 tuổi đã thạo nghề thêu ren nhưng chưa khá như bây giờ. Nay ngồi ở nhà làm cũng không đủ hàng cho những đại lí mua lẻ, bán sỉ”.

Vui với nghề tạo dựng được cuộc sống, chị Tím càng vui hơn khi kể về “nghề” mới là “làm diễn giả vì cộng đồng”. Chị Tím tâm sự: “Mỗi lần CLB sinh hoạt, Hội phụ nữ huyện muốn tôi thuật lại chuyện “người thật, việc thật” của mình khi bị lừa bán và sau khi được giải thoát, trở về bản làng để có hôm nay cho chị em phụ nữ các bản trong xã nghe nhằm giúp họ cảnh giác, không dễ bị lừa bán như tôi trước đây”.

Nhắc tới chuyện này, chị Vũ Thị Huyền - Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Kỳ Sơn không ngớt lời khen “diễn giả” Lữ Thị Tím. “Mỗi lần Tím cầm micro kể lại câu chuyện li kì nhưng đầy những tủi buồn của mình thì hội trường im phăng phắc bởi câu chuyện của chị Tím có sức thu hút ghê gớm. Rất tiếc, việc đi lại của chị Tím khó khăn nên chị em ở nhiều địa phương khác trong huyện chưa được tiếp cận “nhân chứng” sinh động này. Bù lại, chúng tôi tổ chức quay clip những buổi kể chuyện của chị Tím ở bản Pủng để các CLB của xã khác được biết”, chị Huyền nói.

Qua nhiều lần làm “diễn giả” với cách kể chuyện súc tích và lôi cuốn, chị Tím trở thành tuyên truyền viên tích cực cho CLB tuyên truyền phòng chống nạn buôn người trên địa bàn. Theo chị Huyền, thực tế dẫn chứng của chị Tím góp phần nâng cao tầm nhận thức của chị em phụ nữ vùng cao, từ đó họ không còn bị lừa gạt, gây nên những chuyện đời thương tâm, làm giảm số vụ án buôn bán người qua biên giới trên những địa bàn rẻo cao giáp biên giới Việt - Lào.

Trở thành Bí thư Chi bộ bản

Tại bản Tam Bông, chúng tôi nghe một câu chuyện khác thú vị không kém chuyện chị Tím: Nạn nhân sau khi được giải cứu trở về địa phương đã trở thành hộ gia đình làm kinh tế khá, bản thân chị được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng phụ nữ bản rồi Bí thư Chi bộ bản Tam Bông. Đó là chị Lô Thị Mày, 39 tuổi.

Chị Mày kể: “Năm 2014, tôi 35 tuổi, đã có chồng và hai con nhỏ. Thời gian này, gia đình đã được vay vốn nhưng chưa vực được kinh tế gia đình. Lúc đó có người đến nhà xin số điện thoại của tôi, sau đó họ gọi điện và hứa sẽ dẫn tôi đi xin việc làm. Tôi được đưa sang Trung Quốc, làm thuê trong một công ty sản xuất dây xạc điện pin điện thoại. Suốt 4 tháng trời làm lụng vất vả nhưng người ta không trả tiền lương. Biết bị lừa nên tôi đã bỏ trốn cho đến khi được Bộ đội biên phòng Lạng Sơn giải cứu”.

Sau khi về tới bản, chị Mày được Chi hội Phụ nữ xã và cấp Ủy, Ban quản lý thôn bản cho vay 500.000 đồng để gây dựng vốn. “Lúc đó, lợn đang rẻ, tôi mua được một đôi lợn để nuôi. Đến giờ, gia đình có thêm 4 con bò và nhận khoanh nuôi bảo về 5ha rừng”, chị Mày kể.

Thấy chị Mày chịu khó, gương mẫu trong cuộc sống nên năm 2015, chị được Ban chấp hành Hội phụ nữ xã giới thiệu, bầu làm Chi hội trưởng phụ nữ bản Tam Bông. Làm được 2 năm, chị được Cấp ủy địa phương bầu làm Bí thư Chi bộ bản này. Chị đang làm tốt công việc được giao thì năm 2018 bị đau dạ dày, nhiều lần phải điều trị tại bệnh viện nên xin nghỉ việc ở bản.

Chị nói: “Khi làm cán bộ phụ nữ và cán bộ bản, tôi kiêm luôn cả việc truyên truyền viên của CLB phòng chống buôn bán phụ nữ của huyện. Chuyện của mình suốt đời không thể quên được, cộng với những gì mình làm được sau khi trở về quê là cơ sở để tôi tâm sự với các chị em. Phụ nữ là những người yếu thế, hiểu biết xã hội hạn chế nên khi tôi kể lại thực tế chuyện đời mình thì ai cũng hiểu và rút ra bài học cảnh giác cho mình. Đến bây giờ không làm cán bộ nữa nhưng việc truyên truyền tôi vẫn làm như trước”.

Cũng như cách tuyên truyền của chị Tím ở bản Pủng, cách làm của chị Mày ở bản Tam Bông giúp ích rất nhiều cho các chị em trên địa bàn biết nhận thức để cảnh giác, tránh xa những cạm bẫy buôn người đang âm thầm diễn ra tại vùng cao này.

Từ mô hình đến CLB tại các điểm “nóng”

Bà Hà An, Trưởng Ban chính sách - luật pháp thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An cho biết: “Năm 2012, khi nạn buôn bán phụ nữ “nóng” lên tại các huyện vùng cao biên giới ở Nghệ An, Hội phụ nữ tỉnh kết hợp Công an tỉnh chỉ đạo thành lập “Mô hình hỗ trợ cộng đồng phòng chống mua bán người”. Từ mô hình này, Hội phụ nữ huyện thành lập các CLB phòng chống buôn bán người ở các địa bàn thường xảy vụ việc. Tại Kỳ Sơn, 4 xã có CLB là Chiêu Lưu, Phà Đánh, Bảo Thắng, Na Ngoi. Tại huyện Tương Dương có CLB tại 4 xã Tam Quang, Nga My, Xá Lượng, Lưỡng Minh. Trung bình một CLB có 50 thành viên tham gia. Hiện CLB này đã xuất hiện trên địa bàn nhiều xã thuộc các huyện có nguy cơ buôn bán người trong tỉnh”.

Vũ Đồng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Việc tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ sẽ giúp cho chủ sở hữu phương tiện nắm bắt được các thông tin liên quan đến giấy tờ xe cũng như lịch sử vi phạm giao thông nếu người đó đã từng vi phạm. Dưới đây là các cách tra cứu giấy phép lái xe đơn giản, lái xe nên tham khảo.

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe con với ô tô tải vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 4 người thương vong.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 1 giờ trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 5 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 6 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Top