Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỷ niệm 86 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Thứ bảy, 07:16 18/06/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 16/6, đội ngũ những người làm báo trong cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 86 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2011).

Một trong những hoạt động đáng chú ý nhất là việc công bố Giải Báo chí quốc gia năm 2010 diễn ra ngày 16/6 tại Hà Nội.
 

Báo chí là kênh thông tin tin cậy của người dân. Ảnh: L.M

 
Theo Ban tổ chức, Giải báo chí quốc gia lần thứ 5 - năm 2010 thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị báo chí nhất và có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất từ trước đến nay.
 
Ông Hà Minh Huệ - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải báo chí quốc gia - cho biết: "Giải báo chí quốc gia lần thứ 5 có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất từ trước đến nay với 1.321 tác phẩm ở 8 loại giải, tăng 30% so với năm trước. Trong số 161 tác phẩm vào chung khảo, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia lựa chọn trao giải cho 128 tác phẩm với 2 giải A, 24 giải B, 43 giải C, 59 giải Khuyến khích".
 
Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần 5 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào 20h ngày 21/6 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài THVN.
 
Cùng ngày, tại các địa phương trên cả nước đã có nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Tại Thanh Hóa, Hội nhà báo tỉnh đã tổ chức gặp mặt, giao lưu với các thế hệ hội viên-nhà báo địa phương và Trung ương trên địa bàn tỉnh.
 
Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và đội ngũ làm báo ở tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Nhân dịp này, Hội nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trao giải báo chí Trần Mai Ninh - giải báo chí xuất sắc hàng năm của Hội.
 
Báo Đồng Nai đã tổ chức họp mặt các nhà báo lão thành và các cộng tác viên nhân 65 năm truyền thống và 35 năm thành lập. Thời gian qua, bên cạnh làm tốt công tác chuyên môn, Báo Đồng Nai còn có nhiều hoạt động từ thiện - xã hội như chương trình học bổng giúp đỡ học sinh nghèo, hiếu học; vận động giúp đỡ người nghèo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt; vận động cứu chữa những ca bệnh hiểm nghèo; vận động tham gia đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa...
 
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã tặng Bằng khen cho các nhà báo lão thành có nhiều công sức đóng góp cho báo Đồng Nai.
 
Cũng trong ngày 16/6, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã tổ chức tọa đàm thân mật với lãnh đạo, phóng viên của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh.
 
Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của báo chí mạng Việt Nam, cùng chia sẻ những khó khăn của nghề báo qua những dấu mốc lịch sử, những kỷ niệm khó quên trong nghề, những tâm tư, nỗi niềm trăn trở của người làm báo.
 
Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Trần Ngọc Nhung, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh. Ông Nhung cũng hy vọng trong những năm tiếp theo, các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân.
 
Lê Minh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 7 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 8 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top