Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỷ lục gia nuốt 15 thanh kiếm: “Bố mẹ không bao giờ dám xem tôi biểu diễn”

Thứ sáu, 07:00 09/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Hơn chục năm từ Nam ra Bắc biểu diễn nuốt kiếm, chọc kim loại xuyên qua má nhưng anh lại chưa bao giờ làm việc đó trước mặt bố mẹ.

Anh Nguyễn Đắc Điệu (sinh năm 1973, Hải Dương) có thể nuốt được 15 thanh kiếm dài 60cm, chọc kim loại sắc nhọn xuyên qua má, lưỡi, cũng như đập búa tạ vào đầu mà không đau đớn.

Năm 2007, anh khiến người xem truyền hình phải tròn mắt kinh ngạc khi nuốt trọn 15 thanh kiếm có chiều dài lưỡi kiếm 56 cm vào bụng tại Bệnh viện Tràng An (Hà Nội). Buổi trình diễn thành công đã giúp anh được công nhận là kỷ lục gia, ghi vào sổ Guinness Việt Nam với tư cách người có thể nuốt nhiều kiếm dài nhất Việt Nam.

“Bố mẹ không đủ can đảm để xem”

Anh Điệu sinh ra trong một gia đình có kinh tế eo hẹp, bố mẹ quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Công việc nhà nông vất vả như vậy nhưng lại không đem lại cho các thành viên trong gia đình một cuộc sống đủ dầy.

Cũng chính vì vậy, tốt nghiệp cấp 3, anh Điệu quyết định vào Gia Lai lập nghiệp. Kinh nghiệm sống chưa nhiều, bằng cấp, học vấn có hạn, những tháng ngày đó quả là khó khăn với chàng trai 18 tuổi. Cái tuổi “bẻ gẫy sừng trâu” đầy nhiệt huyết nhưng chưa tìm được lí tưởng cho mình.

Anh làm đủ thứ nghề để kiếm sống, hễ có người thuê là anh đi. Rồi trong một lần đi xem xiếc nghệ thuật, người chơi đàn ghita trong đoàn vắng mặt, anh xin phép trưởng đoàn cho mình chơi thay.

Từ nhỏ, anh Điệu đã đam mê âm nhạc. Anh thường xuyên hỏi các cụ làm nghề bát âm trong làng để mượn nhạc cụ. Tự mày mò, anh không những chơi được ghita mà chơi thành thạo piano, sáo, nhị, trống…


Ảnh Nguyễn Đắc Điệu có thể nuốt được 15 thanh kiếm dài 60cm, chọc kim loại sắc nhọn xuyên qua má, lưỡi, cũng như đập búa tạ vào đầu mà không đau đớn. Ảnh: Đức Tùy

Ảnh Nguyễn Đắc Điệu có thể nuốt được 15 thanh kiếm dài 60cm, chọc kim loại sắc nhọn xuyên qua má, lưỡi, cũng như đập búa tạ vào đầu mà không đau đớn. Ảnh: Đức Tùy

Sau lần thế vai hoàn hảo ấy, anh Điệu được trưởng đoàn cho gia nhập đoàn xiếc. Một người không qua lớp đào tạo nào về âm nhạc nhưng lại có thể chơi đàn giỏi và cảm xúc như vậy là điều hiếm thấy. Hơn hết, họ thấy anh thật thà, chân chất, ham học hỏi nên cũng yêu mến hơn.

Trong suốt quá trình từ năm 1992 - 1995, anh Điệu trở thành người chơi nhạc chính tại gánh xiếc. Bản thân ham học hỏi, mày mò quan sát nên kỹ năng của anh hoàn thiện theo thời gian.

Không chỉ đam mê nhạc cụ, anh Điệu như mê đắm với các tiết mục mạo hiểm như đâm dao vào người, công phá gạch đá, nuốt kiếm dài vào bụng. Nhận thấy anh là người đam mê, có tài, chẳng mấy chốc Điệu đã lọt vào mắt xanh của nghệ sĩ bộ môn này và được nhận làm đệ tử.

Anh cũng có nỗi khổ tâm riêng khi phải nói dối bố mẹ về công việc mình làm. Nhưng đó là lời nói dối để các cụ yên lòng. Khi bố mẹ hỏi, anh chỉ dám nói là đi làm với đoàn xiếc, đánh đàn, chơi nhạc chứ không có làm gì nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như biết con mình làm những việc mạo hiểm ấy chắc chắn anh sẽ bị bố mẹ ngăn cản, bắt anh đoạn tuyệt với đoàn xiếc.

“Tôi biểu diễn từ nam ra bắc nhưng trước mặt bố mẹ thì chưa bao giờ. Bố mẹ tôi không đủ can đảm để xem. Trước giờ các cụ chưa bao giờ thích hay cổ súy những việc làm mạo hiểm đó của tôi. Các cụ luôn sợ tôi sẽ có gặp sự cố trong quá trình thực hiện. Tôi hiểu các cụ!”, anh Điệu cho biết.

Bác sĩ “hốt” khi anh đi nội soi dạ dày

Hơn 10 năm biểu diễn từ Bắc vào Nam đạt được những kỷ lục ngoài sự mong đợi, "dị nhân" Nguyễn Đắc Điệu giờ chọn cuộc sống “tĩnh” bên vợ và hai đứa con thơ. Hiện, anh cho thuê loa, đài, bàn ghế phục vụ đám hiếu, đám hỷ. Đây cũng là công việc đem lại thu nhập chính cho gia đình. Thỉnh thoảng, có lời mời, anh Điệu cũng đi làm nhạc công.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Điệu cười bảo: “Tôi vẫn đi diễn nuốt kiếm, chọc kim loại vào má khi có lời mời, chủ yếu biểu diễn ở Hải Dương và các tỉnh lân cận. Bản thân mình cũng thấy vui khi đi biểu diễn, thấy mình giống ngày xưa. Khả năng nuốt kiếm của tôi giờ nó như bản năng, không cần tập luyện nữa”.

Năm anh được công nhận là kỷ lục gia thì anh cũng lập gia đình. Vợ anh là người cùng quê, ít hơn anh 11 tuổi, làm nghề giáo viên mầm non trường làng. Khi xem anh biểu diễn trên sóng truyền hình nhiều người biết đến anh hơn. Cũng vì vậy mà lịch diễn của anh rất nhiều.

Anh Điệu kể, thời gian đầu anh đi diễn rất nhiều. Nhưng, kể từ ngày vợ anh sinh em bé thì anh “lui về ở ẩn”. Anh chỉ nhận lịch diễn ở gần để thỏa nỗi nhớ nghề. Đặc biệt, nếu như là lời mời biểu diễn tại chùa, lễ hội thì anh không bao giờ khước từ dù có xa xôi.


Hiện tại, anh Điệu ít đi diễn, gia đình anh cho thuê phông bạt, thỉnh thoảng anh đi làm nhạc công (ảnh nhân vật cung cấp)

Hiện tại, anh Điệu ít đi diễn, gia đình anh cho thuê phông bạt, thỉnh thoảng anh đi làm nhạc công (ảnh nhân vật cung cấp)

Nói về tài nuốt kiếm của mình, anh bảo, đó là trải qua một quá trình luyện tập, bản thân biết cách nuốt chúng xuống mà không nguy hiểm cho tính mạng. Nói đến đây, anh cười khi nhớ về kỷ niệm mình từng đi nội soi dạ dày. Với người bình thường, khi tiến hành nội soi họ sẽ buồn nôn nhưng anh thì biết cách để không phải nôn ọe.

Điều đó cũng làm các bác sĩ ngạc nhiên, họ tưởng anh là người không bình thường. Chính bác sĩ khám trực tiếp cho anh báo cáo tình hình với cấp trên. Sau đó, nghe anh giải thích thì mọi người mới hiểu.

Với anh Điệu, năm tháng đi từ sân khâu nhỏ đến lớn, vào Nam ra Bắc biểu diễn việc nuốt kiếm, chọc kim loại qua má là quãng thời gian đáng lưu nhớ, đáng trân trọng. Bây giờ, bộ kiếm vẫn được anh lưu giữ, vệ sinh cẩn thận. “Đây là bộ kiếm bằng inox nên không lo bị gỉ, tôi chỉ cần lau nó thôi. Mỗi khi có dịp thì lại mang đi biểu diễn”, anh cho biết.

Ngọc Thi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 4 phút trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 38 phút trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Top