Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ lạ con thuyền tự trôi

Chủ nhật, 08:07 10/02/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Tại lễ hội làng Đăm, màn không thể thiếu là lễ rước Thánh hồi cung bằng thuyền. Theo người dân trong làng kể lại, dù các tay chèo không chèo, vậy mà thuyền cứ trôi băng băng…

Kỳ lạ con thuyền tự trôi 1

    Mỗi đội đều có màu cờ, sắc áo riêng. Ảnh: CT

 
Bí ẩn thuyền cổ

Tây Tựu nằm ở phía Tây thành Thăng Long, cổ xưa có tên là làng Tây Đàm do kỵ trùng tên húy của Vua Lê Thế Tông (năm 1573-1599) đổi tên là Tây Đam và sau này mới đổi tên là xã Tây Tựu. Trong kháng chiến chống Thực dân Pháp, Tây Tựu thuộc huyện Đan Phượng, Hà Đông. Năm 1961 thuộc huyện Từ Liêm, trong dân gian đã gọi là làng Đăm. Tây Tựu là một vùng đất cổ, người Việt cổ đã về đây định cư, tụ hội khá sớm dọc phía Tây Nam bên dòng Nhuệ Giang. Mảnh đất địa linh này hiện là nơi quần cư của 32 dòng họ.

Ngày nay, Tây Tựu là một “vựa hoa” có tiếng và cũng là nơi có một lễ hội cổ lớn nhất đất Kinh kỳ. Lễ hội làng Đăm được tổ chức 5 năm một lần, từ ngày 9 đến 11 tháng 3 âm lịch, với sự tham gia của hàng chục vạn người (số liệu của UBND xã Tây Tựu).

Trong phần hội, một trong những môn thể thao được chờ đợi và thu hút được số lượng người tham gia, cổ vũ nhiều nhất, đó chính là hội đua thuyền. Theo ông Nguyễn Phan Phú, Phó Ban di tích xã Tây Tựu thì Hội đua thuyền nhằm mô tả lại những trận thủy chiến vệ quốc oai hùng của một vị chiến tướng tài ba thời vua Hùng Duệ Vương (thánh Bạch Hạc Tam Giang Thổ lệnh thần Đào Trường).

Theo các cụ cao niên trong làng kể lại, vào thuở xa xưa, sau một trận lũ lớn thì tại bến Thủy Tọa (đình làng Đăm ngày nay) xuất hiện hai khúc gỗ lớn hình long, hạc. Trước sự xuất hiện của các linh vật, các cụ cao niên đã lên miếu xin ý Ngài và được…chấp thuận đưa hai khúc gỗ về làm thuyền, mô phỏng các thuyền chiến. Thuyền cổ được làm từ gỗ nguyên tấm, có chiều dài khoảng 13m, rộng hơn 1m, cao cỡ 60cm.

Bên cạnh thuyền cổ, các thuyền đua ngày nay đang sử dụng cũng được xem như những di vật quý báu của làng Đăm, gồm 6 chiếc được bảo quản tại các nhà thuyền dọc hai bờ sông Nhuệ. Thuyền bơi chải có kích thước dài 15m, thon hai đầu, giữa rộng 1,5m, đầu chạm hình rồng, hạc, riêng thuyền Quan thì cả 2 đầu đều được chạm rồng uy nghi…

Trai bơi phải kiêng tỏi

Việc tuyển chọn các tay chèo sẽ tranh tài trong hội đua khá “khắt khe”. Theo cụ Chu Thiên Hoành, trai bơi nằm trong độ tuổi từ 18 đến 40, khỏe mạnh, đứng đắn, đàng hoàng, gia đình phải có uy tín trong làng. Đặc biệt, tuyển trai bơi kỵ nhất là nhà có tang. Đội trai bơi sau khi được tuyển sẽ phải sống tập trung, “cách ly” với thế giới ngoài, tất cả thời gian dành cho việc luyện tập, nghỉ dưỡng. Trong quá trình đội trai bơi luyện tập, cả làng sẽ góp gạo, cung ứng những thức ăn bổ dưỡng nhất cho họ. Trong các loại thực phẩm dành cho trai bơi, tuyệt đối cấm các món như thịt chó và tỏi.

Theo cụ Hoành, việc cả làng chăm trai bơi cũng như trước đây người dân chăm lính chiến. Quá trình luyện tập kéo dài từ ngày mùng 1/3 đến ngày 8/3 âm lịch trước mỗi kỳ thi bơi. Tham dự cuộc thi bơi có các thôn: Thượng, Trung và thôn Hạ, mỗi thôn có 2 thuyền. Trước hội bơi, các thôn đều tiến hành bốc thăm để lấy thuyền. Điều lạ là từ khi có hội thi bơi đến nay, thôn Thượng bao giờ cũng bốc được thuyền đầu Hạc đánh số 1 và 4. Thôn Trung lúc nào cũng bốc được thuyền khảm đầu Rồng đánh số 2 và 5. Thôn Hạ là thuyền có đầu con Ly đánh số 3 và 6. Chính người dân làng Đăm từ bao đời nay cũng không thể lý giải nổi về chuyện này.

Ngoài việc bốc thăm, một sự kiện lạ khác, đó là lễ rước Thánh hồi cung - một nghi lễ quan trọng với dân làng Đăm. Trong nghi lễ này, thuyền Rồng được trang hoàng lộng lẫy, sau khi rước Ngài từ Thủy Tọa đình Đăm xuống thuyền, mặc dù trên thuyền có tới hàng chục tay chèo nhưng cứ tới giờ xuất phát là thuyền tự hồi cung, không cần ai phải chèo.

Khi được hỏi, ông Lê Văn Việt, Chủ tịch UBND xã Tây Tựu khẳng định chuyện này là có thực. Ông Việt cho rằng chính gió Đông đã đưa thuyền hồi cung. Vậy nhưng, các bậc cao niên trong làng lại nói, có năm có gió lớn, có năm không, vậy nhưng thuyền rước Thánh hồi cung vẫn trôi băng băng…
 
Minh Anh
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top