Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII: Còn băn khoăn về Luật Đất đai

Thứ tư, 10:19 19/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trong cả ngày thảo luận 17/6, có 45 ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, trong đó nhiều đại biểu còn tỏ ra băn khoăn với một số điểm những vấn đề trong dự thảo Luật.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII: Còn băn khoăn về Luật Đất đai 1
Đại biểu Trần Ngọc Vinh: “Có sự nhầm lẫn trong lý giải việc trưng mua đất và trưng mua quyền sử dụng đất”.   
Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội.
 
Thu hồi chứ không thể trưng mua đất
 
Trên 77% khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai cũng là lý do dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhận được xấp xỉ 7 triệu ý kiến góp ý. Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết: Đa số ý kiến tán thành với việc tiếp tục quy định chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai. Một số ý kiến đề nghị thực hiện chế độ đa sở hữu đối với đất đai, sở hữu tư nhân đối với đất ở. Có ý kiến đề nghị dùng khái niệm sở hữu nhà nước thay cho sở hữu toàn dân.

Đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) cho rằng đang có sự nhầm lẫn trong các lý giải việc trưng mua đất và trưng mua quyền sử dụng đất. Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) thì bình luận: “Tôi cũng đồng tình sở hữu thuộc sở hữu toàn dân. Tuy nhiên khi tiếp xúc cử tri thì đa số nhân dân đề nghị quyền sở hữu về đất ở”.

Về việc thu hồi đất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo rằng có một số ý kiến đề nghị sử dụng khái niệm “trưng mua đất” thay cho “thu hồi đất”, tuy nhiên, cơ quan này cũng lý giải: Luật trưng mua, trưng dụng tài sản quy định Nhà nước trưng mua nhà và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân khi đất nước trong tình trạng chiến tranh hoặc trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng theo quy định của pháp luật về quốc phòng và pháp luật về tình trạng khẩn cấp. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Do đó, không thể thực hiện “trưng mua” thay cho “thu hồi” đất.

Ai bị thu hồi đất mới thấm thía, xót xa

Các quy định về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… cho người bị thu hồi đất được các đại biểu khẳng định là gốc rễ của những vấn đề bức xúc dư luận thời gian vừa qua, là căn nguyên của xung đột lợi ích, làm phức tạp tình hình xã hội. “Người bị thu hồi đất thường rơi vào tình thế phải chịu 2 điều thiệt thòi. Một là họ bị xáo trộn cuộc sống vốn đang yên ổn có thể đã có hàng nhiều đời, không ai muốn phải từ bỏ để đến một nơi xa mà đầy khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hai là họ bị thiệt hại về vật chất, về tài sản, dù nhà nước có cố gắng đến mấy thì giá bồi thường vẫn khó có thể thỏa đáng được”, đại biểu Lê Minh Hiền (Khánh Hòa) bày tỏ.

Đại biểu Đặng Thuần Phong (Bến Tre) thì băn khoăn: “Tôi cảm nhận chúng ta có thói quen tư duy là lấy đất nông nghiệp làm chuyện khác mà quên đi việc lấy đất khác trả về cho nông nghiệp”.  Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) thì nói: “Thực tế nếu ai rơi vào hoàn cảnh thu hồi đất mới thấm thía và xót xa như thế nào. Thật hết sức vô lý khi số đất bị thu hồi, cả trăm đến hàng nghìn mét vuông mà họ đã được giao sử dụng hàng chục năm mà tiền đền bù, tiền bồi thường không mua nổi mấy chục mét vuông của chủ đầu tư”.

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) còn tỏ ra bức xúc: “Giả sử tôi có một miếng đất nông nghiệp đã quy hoạch về đất ở, tôi chia cho 3 người con, mỗi người 1 miếng thì mỗi người đó phải đóng 100% giá trị tiền đất xây dựng, rất thiệt cho người dân. Đất của tôi mà tôi phải mua lại đất của tôi là rất vô lý. Nếu chúng ta quy hoạch đó là đất xây dựng và bán cho các công ty đầu tư thì họ lại được hưởng lợi nhuận chỗ này. Vì đúng là chuyển mục đích sử dụng thì đất gì phải bồi thường theo giá đất đó. Ví dụ đất của tôi là đất nông nghiệp nhưng anh quy hoạch là đất xây dựng thì phải bồi thường cho người dân bằng giá đất xây dựng, thì đỡ thiệt thòi cho người dân, hai là bớt thủ tục, ba là bớt được tham nhũng, được là được cho dân. Ai cũng nói là bây giờ cái gì có lợi cho dân thì chúng ta làm, cái này có lợi cho dân thì chúng tôi đề nghị phải làm cho dân”.

Tại phiên thảo luận, một số đại biểu đề nghị chưa thông qua dự thảo luật này. 
Vì sao chưa nên thông qua?

Đại biểu Lê Đình Khanh (Hải Dương): “Khi còn một số nội dung quan trọng có ý kiến trái chiều và chưa thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 thì cần tiếp tục lấy ý kiến nhân dân”.

Đại biểu Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước): “Nếu chúng ta chưa làm rõ và tách bạch quyền và nghĩa vụ của Nhà nước thì Dự thảo chưa thể thông qua được vì đây chính là linh hồn của luật, là vấn đề sở hữu chi phối toàn bộ luật”.

Đại biểu Huỳnh Thành (Gia Lai): “Tôi đề nghị gọi là Bộ luật Đất đai nhằm thể hiện đúng tầm quan trọng và vai trò to lớn của nó. Đề nghị sau khi Hiến pháp được Quốc hội thông qua, tiếp theo sẽ thông qua Bộ luật Đất đai nhằm đảm bảo sự đồng bộ và đảm bảo nguyên tắc xây dựng pháp luật”.

Đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng): “Tôi đề nghị với Quốc hội thông qua Hiến pháp trước sau đó mới chỉnh sửa và thông qua Luật Đất đai sẽ phù hợp hơn, đúng với ý nguyện của nhân dân”.
 
Việt Nguyễn
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 11 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 38 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top