Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XIV: Không tăng phí trông giữ xe đạp, xe máy

Thứ sáu, 08:33 09/12/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Phiên làm việc ngày 8/12 của HĐND TP Hà Nội "nóng rẫy" khi bàn về tờ trình tăng một số loại phí.

Giá vé trông giữ xe máy, xe đạp vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Ảnh V.H
Đề xuất tăng phí trông giữ xe đạp, xe máy của UBND TP bị "bác bỏ", trong khi đề xuất tăng một số phí, lệ phí khác được thông qua với số phiếu thấp.
 
Sự quyết liệt… bất ngờ
 
Nội dung thảo luận và thông qua Tờ trình về việc tăng một số loại phí và lệ phí đã diễn ra "căng thẳng, hồi hộp và bất ngờ". Sau phần trình bày tờ trình của ông Phi Vân Tuấn, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội và phần đọc báo cáo thẩm tra của Phó trưởng ban Kinh tế ngân sách Nguyễn Tuấn Thịnh, các đại biểu đã liên tục đưa ra ý kiến phản bác việc tăng phí trông giữ xe đạp, xe máy.
 
Sau phần phát biểu mở màn của đại biểu Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố, các đại biểu Vũ Mạnh Hải (Sóc Sơn), Nguyễn Thị Lan Hương (Thường Tín) đều đã phát biểu tỏ ý không đồng tình với việc tăng giá theo đề xuất của UBND thành phố Hà Nội. Các đại biểu cho rằng, những đối tượng đi xe đạp xe máy đều là người có thu nhập thấp nên việc tăng phí trông giữ sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống của họ.
 
Không đồng tình với quan điểm của UBND thành phố khi cho rằng việc tăng phí, lệ phí nhằm giảm ùn tắc giao thông, đại biểu Nguyễn Hoài Nam, cho rằng việc gây ùn tắc trong nội đô không chỉ do xe máy biển Hà Nội gây ra (biển 29,30, 33). "Nếu tăng phí trước bạ và phí đăng ký biển đối với ô tô sẽ lại xảy ra hiện tượng người Hà Nội mang xe đi đăng ký ở tỉnh khác như đã từng xảy ra khi Hà Nội cấm đăng ký xe máy ở 4 quận nội thành trước kia", ông Nam dẫn chứng.
 
Khi thấy phần giải trình các ý kiến đại biểu của ông Phí Văn Tuấn được ông Nam cho rằng "không rõ ràng" và thiếu thuyết phục. Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã đưa ra ý kiến bảo vệ quan điểm tăng phí và lệ phí nhằm hạn chế phương tiện cá nhân để giảm ùn tắc giao thông trong nội đô. Tuy nhiên các đại biểu của Gia Lâm, Mỹ Đức, Từ Liêm... đều nhất loạt bày tỏ sự ủng hộ việc không tăng phí trông giữ xe đạp, xe máy và sự lo ngại việc tăng các loại phí còn lại lên quá cao. Đa số các đại biểu đã bỏ phiếu "chống" và đề xuất tăng phí trông giữ xe đạp, xe máy không được thông qua.
 
Những con số "lờ mờ"
 
Cũng trong nội dung xem xét thảo luận tờ trình về phí và lệ phí, các đại biểu đã tận mắt chứng kiến sự "lờ mờ" của các con số, khi số đại biểu có mặt thay đổi qua từng lần biểu quyết. Ở lần biểu quyết phương án 1 về tăng phí trông giữ xe đạp, xe máy, màn hình hiện lên con số đại biểu có mặt là 65. Nhưng sang tới phần biểu quyết phương án 2 về tăng phí trông giữ xe đạp, xe máy thì lại có thêm 8 đại biểu bỗng dưng xuất hiện và con số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết là 73. Kỳ lạ hơn, đến phần biểu quyết thông qua Tờ trình về việc tăng phí và lệ phí, con số đại biểu tham gia biểu quyết lại lên tới 75 đại biểu.
 
Theo "điểm danh" của chủ tọa phiên họp trước giờ giải lao, có 14 đại biểu vắng họp, nếu con số điểm danh là chính xác sẽ còn 81 đại biểu trong phòng (tổng số đại biểu HĐND TP Hà Nội có 95 người). Việc đại biểu bận việc vắng mặt là điều bình thường, những con số đại biểu tham gia biểu quyết có thể do máy móc sai sót cũng là thường tình. Chỉ có điều sai sót đó lại đúng vào thời điểm "nhạy cảm" khi tờ trình tăng phí và lệ phí được thông qua với số phiếu là 61,1%.
 
Cũng trong phiên làm việc ngày 8/12, các đại biểu đã thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng khác như Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2012; Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012... Hôm nay (9/12), HĐND TP tiếp tục ngày làm việc thứ 3 với nội dung chất vấn và trả lời chất, 2 vấn đề được đưa ra chất vấn tại kỳ họp lần này là giao thông và giải quyết việc làm.
 

HĐND thành phố đã thông qua một số phí và lệ phí. Mức tăng "khủng" nhất thuộc về phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu là 20% (mức cũ là 12%), đăng ký lần 2 trở đi là 15%. Với lệ phí đăng ký biển xe có mức tăng tối đa gấp 10 lần mức cũ (20 triệu đồng so với 2 triệu đồng hiện nay) đối với ô tô và gấp 2 lần mức cũ đối với xe máy (cao nhất 4 triệu đồng, so với 2 triệu đồng hiện nay). Cùng với đó, phí trông giữ ô tô và giá vé thăm quan thắng cảnh tại một số điểm cũng được điều chỉnh tăng theo đúng đề nghị của thành phố.

 
Võ Hải
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 22 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 49 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top