Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ bí ngôi nhà hơn 30 lần tự phát hỏa

Thứ ba, 04:47 21/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Gần một tháng nay, gia đình ông Nguyễn Hồng Hường (SN 1946, ở khu 3, xã Thượng Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) luôn sống trong tâm trạng bất an vì ngôi nhà có thể xảy ra cháy, gây nguy hiểm cho các thành viên gia đình bất cứ lúc nào. Trong khi cơ quan chức năng chưa có đáp án cuối cùng về hiện tượng lạ này thì dư luận tại địa phương xuất hiện những lời đồn đoán đầy màu sắc mê tín dị đoan...

 

Ông Hường bên đống đồ bị cháy. 	Ảnh: HC
Ông Hường bên đống đồ bị cháy. Ảnh: HC

 

Những đám cháy bất thường

Những ngày này, người dân tại xã Thượng Nông (huyện Tam Nông) vô cùng hoang mang trước hiện tượng tự bốc cháy ở nhà ông Nguyễn Hồng Hường (trú tại khu 3, xã Thượng Nông). Ngay từ cánh đồng xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy (giáp ranh với xã Thượng Nông, huyện Tam Thanh), chúng tôi hỏi nhà ông Hường, những người nông dân đang làm đồng ở đây đều nhiệt tình chỉ đường và nói rằng: “Đến ngôi nhà có ngọn lửa ma phải không?”.

Khi đến khu 3, người dân ở đây kể cho chúng tôi câu chuyện nhà của ông Hường tự nhiên bốc cháy trong tâm trạng đầy lo lắng. Theo đó, từ cuối tháng 6/2015 đến nay, ngôi nhà của ông Hường xảy ra hơn 30 vụ cháy, thậm chí cháy trước mắt của nhiều người mà không rõ nguyên nhân. Nhiều người ở đây có tâm lý cho rằng, sở dĩ có các đám cháy lạ là vì ngôi nhà của khổ chủ đã bị “ma ám”, bị thế lực siêu nhiên càn quấy. Thậm chí theo đồn đoán của người dân địa phương thì cháu nội của ông Hường nhiều lần nhìn thấy bóng người mặc áo trắng xuất hiện gần các điểm xảy ra cháy. Nhưng cái bóng này chỉ có cháu bé nhìn thấy chứ không có ai khác nhìn được. Những vụ cháy liên tiếp xảy ra khiến cho gia đình ông Nguyễn Hồng Hường bối rối, mất ăn mất ngủ, bức xúc.

Với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, ông Hường đầy lo lắng kể lại: Vụ việc bắt đầu từ trưa 23/6, khi cả gia đình đang ngủ thì vợ ông nghe tiếng nổ lách tách. Lúc đó, cả nhà chạy ra sân xem thì phát hiện phần mái của nhà chăn nuôi đang bốc cháy. Nghĩ do thời tiết nắng nóng nên xảy ra cháy, mọi người trong gia đình hô hoán nhau mang nước dập lửa và đám cháy được dập tắt sau đó.

Nhưng mối lo sợ bắt đầu tăng lên trong gia đình ông Hường khi cùng trong ngày 23/6, tại nhà ông liên tiếp xảy ra thêm 6 vụ cháy nữa. Các vụ cháy này xuất hiện ở các vị trí khác nhau trong và xung quanh ngôi nhà. Theo gia chủ căn nhà này kể lại thì sau này, các điểm cháy xảy ra khi ở ngọn cây rơm, khi thì ở mắc treo quần áo, ở đống củi, cây lạc để ngoài vườn và ngay cả ở khu vực ban thờ. Chính việc cháy ở khu vực bàn thờ cùng với những lời đồn đoán bên ngoài khiến gia đình ông Hường luôn có cảm giác bất an.

Để đối phó với hiện tượng tự bốc cháy bất ngờ xảy ra, gia đình ông Hường phải cắt cử người thay nhau trực 24/24h để phát hiện và dập lửa, đảm bảo tính mạng của người thân, tài sản gia đình. Để phòng cháy, toàn bộ các vật dụng dễ bén lửa như chăn, màn, sách vở, quần áo... đều được gia đình ông Hường đem ra để giữa sân. Trong nhà hạn chế tối đa việc đốt lửa, hệ thống bếp đun nấu thường xuyên được giám sát chặt chẽ. Gia đình ông cũng ghi lại trong một cuốn sổ để thống kê các vụ cháy lớn nhỏ không rõ nguyên nhân từ ngày 23/6 đến nay. “Những vụ cháy đã gây thiệt hại cho gia đình tôi khoảng 10 triệu đồng rồi, nhưng lo lắng nhất là tính mạng con người. Có khi tôi vừa chợp mắt ngủ một tí thì thấy hô hoán có cháy lại phải dậy cùng người thân dập lửa, tâm trạng luôn luôn bất an, chẳng dám làm gì”, ông Hường nói.

Ông Hường cho biết thêm, nhiều người đồn đoán cho rằng cháu nội ông tên là Minh (10 tuổi) nhìn thấy “bóng người” châm lửa đốt. Ban đầu gia đình cũng xao động, lo sợ vì cháu bé là người phát hiện 1/3 số điểm cháy trong nhà. Tuy nhiên theo ông Hường, sau khi theo dõi, mọi người trong gia đình đều có chung nhận định, cháu Minh hay chơi nghịch quanh nhà nên việc phát hiện cháy rất có thể do tình cờ. Còn “bóng người” mà cháu bé phát hiện, phần nhiều là sản phẩm của trí tưởng tượng sau chuỗi ngày “trực” cháy kéo dài.

Cháy do khí mêtan?

 

Căn nhà bị cháy khiến người dân tò mò, đồn đoán.
Căn nhà bị cháy khiến người dân tò mò, đồn đoán.

 

Được biết, sau khi xuất hiện các đám cháy “lạ” ở ngôi nhà ông Hường, vụ việc đã được trình báo với chính quyền địa phương. Cơ quan hữu trách tại tỉnh Phú Thọ đã đến kiểm tra tìm nguyên nhân nhưng đến nay chưa có câu trả lời cuối cùng về nguyên nhân dẫn đến các đám cháy lạ tại nhà ông Hường.

Theo ông Trần Văn Hải - Trưởng Công an xã Thượng Nông, kể từ khi nhà ông Hường xảy ra các vụ cháy lạ, các lực lượng ở địa phương thường xuyên có mặt để giúp gia đình chữa cháy, nguyên nhân có kẻ phá hoại đã được loại trừ.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn- Chủ tịch UBND xã Thượng Nông cho biết, chính quyền địa phương đã có đầy đủ các phương án đối phó với hiện tượng cháy này nhằm bảo toàn tính mạng, tài sản cho gia đình ông Hường. Còn nguyên nhân cháy bất thường thì phải chờ ban, ngành liên quan có kết luận cuối cùng. Theo ông Tuấn, hiện gia đình ông Hường có nguyện vọng muốn được di chuyển đến ở nơi khác để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương sẽ xem xét hỗ trợ nếu cần thiết.

Trao đổi với phóng viên, một số người hàng xóm của gia đình ông Hường cho rằng, việc đồn đoán “ma quái” gây cháy là không có căn cứ khoa học. Họ đoán các vụ cháy trên có thể do khí mêtan. Lý do vì dưới lòng đất khu vực xã Thượng Nông có mỏ than bùn, chất lượng than kém. Vỉa than này cắt ngang sông Đà sang khu vực huyện Ba Vì (Hà Nội). Họ nhận định: Vì dưới đất có mỏ than nên có khí mêtan, khí thoát lên và gây cháy (?).

 

Liên quan đến vụ việc này, UBND huyện Tam Nông cũng đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện này phối hợp với chính quyền địa phương đến hiện trường để điều tra, xác minh nguyên nhân các vụ cháy, bố trí phương tiện chữa cháy cần thiết cho gia đình ông Hường để có thể xử lý khi phát hiện đám cháy. Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Phú Thọ) và Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cũng đã thu các vật đã cháy, lấy mẫu để phân tích nguyên nhân gây cháy. Sau các vụ cháy này, UBND huyện Tam Nông cũng đã có hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Hồng Hường 3 triệu đồng.

Hà Châu/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 7 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 10 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top