Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kon Tum: Hàng trăm hộ dân huyện biên giới “khát” nước sạch

Thứ ba, 06:58 28/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Thiếu nước sạch sử dụng nên người dân huyện biên giới Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum) gặp muôn vàn khó khăn, cuộc sống đảo lộn. Nhiều gia đình đã đầu tư hàng chục triệu đồng để khoan giếng nhưng vẫn không đủ dùng. Không còn lựa chọn nào khác, họ đành phải mua nước bình về ăn, uống.

Kon Tum: Hàng trăm hộ dân huyện biên giới “khát” nước sạch - Ảnh 1.

Thiếu nước sinh hoạt, người dân đi lấy nước suối về sử dụng. Ảnh: Đức Huy

Khó khăn bủa vây

Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân tại huyện Ia H’Drai loay hoay đi tìm nguồn nước sinh hoạt. Đặc biệt vào mùa nắng, nguồn nước sạch bị thiếu thốn khiến họ phải chắt chiu từng giọt. Thực tế có một số gia đình đã bỏ ra số tiền 30 - 50 triệu đồng thuê thợ, máy móc khoan giếng với hy vọng có nguồn nước đảm bảo để sử dụng. Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình không còn lựa chọn nào khác, phải mua nước bình để sử dụng cho nhu cầu thiết yếu như ăn, uống hằng ngày.

Chị Ksor Sem (trú tại xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai) cho biết, gia đình chị đã chuyển tới đây sinh sống được hơn một năm nay. Những ngày đầu thiếu nước sử dụng nên gia đình phải đào giếng. Tuy nhiên, do địa chất vùng này toàn sỏi đá nên việc đào giếng thủ công để tìm tới mạch nước ngầm cũng là nhiệm vụ "bất khả thi". Hằng ngày, các thành viên trong gia đình chị phải đi một quãng đường khá xa gùi nước từ suối mang về nhà.

"Những hộ gia đình khác có điều kiện thì mua nước bình, nước đóng chai về ăn uống. Nhà mình nghèo, đành phải dùng nước suối thôi. Không biết nước sạch hay bẩn nhưng vẫn phải dùng vì chẳng còn cách nào khác", chị Sem tâm sự.

Tương tự, anh Phạm Văn Chương (trú tại xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai) cho hay, khi mới vào mảnh đất khô cằn, sỏi đá này sinh sống, gia đình anh phải đầu tư khoảng 40 triệu đồng để khoan giếng. Tuy nhiên, khi dòng nước được bơm lên có hiện tượng nhiễm phèn, vàng đục. Tiếc số tiền đã bỏ ra nên gia đình anh vẫn cố gắng dùng nhiều biện pháp để lọc lấy nước dùng tiết kiệm hằng ngày.

Anh Chương cho biết: "Muốn tắm rửa, giặt giũ phải bơm nước vào thau, chậu để lắng qua đêm mới dám sử dụng. Bởi nước nhiễm phèn khá nặng, đục ngầu không thể sử dụng trực tiếp được. Chúng tôi không biết để lắng qua đêm vậy có hết được phèn không, nhưng cũng phải dùng thôi. Còn nước ăn uống, chúng tôi mua nước bình về sử dụng".

Dưới cái nắng chang chang, đi một vòng quanh các xã trên địa bàn huyện Ia H’Drai, chúng tôi bắt gặp từng đoàn người (già có, trẻ có) mang theo nhiều can nhựa, thùng… đến các con suối tự nhiên để tích nước mang về sử dụng. Khi được hỏi về ước mơ, họ đều có chung một đáp án là rất mong có nước sạch sử dụng.

Ước vọng về một nhà máy nước sạch

Kon Tum: Hàng trăm hộ dân huyện biên giới “khát” nước sạch - Ảnh 2.

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H’Drai mua bồn chứa nước mưa để sử dụng vào mùa khô.

Theo ông Tống Tấn Lực, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H’Drai, do khan hiếm nước sinh hoạt nên Công ty đã nhiều lần đào giếng để "thử vận may". Tuy nhiên, lần lượt các giếng được đào lên đều không có nước. Đối phó với tình trạng hạn hán, thiếu nước, Công ty mua 2 bồn chứa với dung tích 10.000 lít/bồn để tích trữ nước vào mùa mưa. Vào mùa khô, Công ty sẽ sử dụng nguồn nước này một cách tiết kiệm để phục vụ những nhu cầu thiết yếu cho cán bộ công nhân viên.

"Khu vực này đặc thù nắng nóng, nhiệt độ cao nên khô hạn, thiếu nước sử dụng. Để tiết kiệm nước sinh hoạt, anh em trong Công ty tận dụng tắm, giặt giũ ở sông suối. Còn nước ở 2 bồn chứa, mọi người phải tiết kiệm vào việc ăn, uống mới hy vọng đủ cho hết mùa khô", ông Lực cho biết thêm.

Theo thông tin từ UBND huyện Ia H’Drai, vụ Đông - Xuân năm 2019 - 2020, trên địa bàn có 26,57ha cây trồng bị thiếu nước tưới. Bên cạnh đó, 707 giếng nước bị khô hạn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của khoảng 937 hộ dân. Không những vậy, thời tiết khô hạn kéo dài khiến tình trạng thiếu nước cục bộ xảy ra ở các điểm dân cư. Nếu tình trạng khô hạn tiếp tục kéo dài, nhiều hộ dân sẽ không có nước sinh hoạt, sản xuất.

Liên quan tới thực trạng trên, trao đổi với PV, ông Bùi Văn Nhàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai cho biết, do năm nay khô hạn kéo dài nên một số điểm dân cư bị thiếu nước trầm trọng. Để khắc phục, chính quyền địa phương đã vận động người dân nạo vét giếng để lấy nước dùng. Bên cạnh đó, các địa phương sở tại đã lắp đặt bồn chứa nước công cộng tại các điểm tập trung dân cư để người dân lấy nước về sử dụng một cách tiết kiệm nhất có thể. Ngoài ra, người dân có thể tận dụng nguồn nước sông, suối nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt đơn giản như tắm giặt…

Cũng theo ông Nhàng, những giải pháp trên chỉ áp dụng trong thời gian ngắn, tạm thời. Về lâu về dài, trên địa bàn huyện đang xây dựng nhà máy nước sạch với tổng vốn dự toán ban đầu trên 97 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, có lưu lượng 2.500m3 nước/ngày. Dự kiến đến cuối năm 2020, đầu năm 2021, nhà máy sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, nhằm giúp địa phương khắc phục tình trạng hạn hán, UBND tỉnh cũng đã hỗ trợ cho huyện một số máy bơm để cấp nước cho người dân.

Đức Huy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 4 phút trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 20 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Top