Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kon Tum: 1.000 tấn bã bồn bị tồn đọng, người dân bị “tra tấn” bởi mùi hôi và ruồi nhặng

Thứ năm, 07:04 09/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Khoảng 1.000 tấn bã bồn bị tồn đọng trong khuôn viên nhà máy của Công ty Cổ phần đường Kon Tum nhiều ngày qua đã “tra tấn” cuộc sống người dân bằng mùi hôi thối nồng nặc và nạn ruồi nhặng.

Kon Tum: 1.000 tấn bã bồn bị tồn đọng, người dân bị “tra tấn” bởi mùi hôi và ruồi nhặng - Ảnh 1.

Công ty cổ phần đường Kon Tum - nơi người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm. Ảnh: Đức Huy

Sống chung với ô nhiễm

Nhiều ngày qua, người dân trên địa bàn xã Vinh Quang và phường Quang Trung (TP Kon Tum) phải sống chung với mùi hôi thối bốc lên từ nhà máy của Công ty Cổ phần đường Kon Tum. Không những vậy, chất thải tồn đọng với số lượng lớn là cơ hội để ruồi nhặng tập trung và sản sinh nhanh chóng, khiến cuộc sống của hàng trăm người dân phân bố quanh khu vực nhà máy bị đảo lộn hoàn toàn.

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Tấn Tài (trú tại thôn Kon Rờ Bàng 1, xã Vinh Quang) cho biết, nhà anh ở cạnh Công ty nên bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mùi hôi thối. "Vào buổi sáng tiết trời mát mẻ thì không khí còn dễ chịu. Tuy nhiên, đến trưa và chiều khi có ánh nắng gay gắt, mùi hôi từ nhà máy bốc lên khiến chúng tôi vô cùng mệt mỏi, khó chịu, người lúc nào cũng có cảm giác nôn nao. Đến bữa cơm, gia đình phải đóng cửa kín mít để ăn. Tuy nhiên, mùi hôi vẫn bốc lên nồng nặc. Mọi người trong nhà đành ăn vội vàng rồi đứng dậy, tản đi khắp nơi để tránh mùi. Không khí ngột ngạt ngày này qua tháng khác", anh Tài nói.

Tương tự, ông Hoàng Xuân Hoạt (ở xã Vinh Quang) cho hay, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hôi thối là do chất thải của nhà máy không được che chắn, xử lý. Thông thường sau khi ép mía lấy nước, nhà máy sẽ thải ra một lượng bã bồn. Khối lượng chất thải này được công ty tận dụng để bán lại cho một số doanh nghiệp làm phân bón. Nhưng thời gian qua, một lượng bã bồn rất lớn không được đưa đi mà chất thành đống trong khuôn viên nhà máy. Không những vậy, khối lượng chất thải trên không được che đậy và xử lý gây nên mùi hôi thối, khó chịu.

Ông Hoạt cho biết: "Những hộ gia đình khác cách xa còn đỡ, chứ nhà tôi ngay sát nách Công ty nên ngày nào cũng phải chịu mùi hôi thối với mức độ dày đặc. Ngày ngày gia đình tôi phải đóng cửa 24/24h để hạn chế mùi nhưng cũng không ăn thua. Lúc nào mùi nặng quá, mọi người trong nhà phải đi nơi khác tránh tạm, đợi chiều mát mới dám về’.

Không thể để thực trạng trên cứ mãi tái diễn

Kon Tum: 1.000 tấn bã bồn bị tồn đọng, người dân bị “tra tấn” bởi mùi hôi và ruồi nhặng - Ảnh 2.

Chất thải chất đống, chưa qua xử lý để lâu ngày bốc mùi hôi thối khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Không chỉ có xã Vinh Quang phải hứng chịu mùi hôi thối xuất phát từ nhà máy của Công ty Cổ phần đường Kon Tum mà còn có rất nhiều hộ dân ở phường Quang Trung cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Ông Nguyễn Văn Hoàng (ở đường Âu Cơ, phường Quang Trung, TP Kon Tum) cho biết, tình trạng ô nhiễm do Công ty Cổ phần đường Kon Tum gây ra đã kéo dài từ trước Tết đến nay. Mùi chất thải chưa qua xử lý bốc lên, hăng hắc khiến cuộc sống của gia đình ông và nhiều hộ dân bị đảo lộn.

"Chúng tôi là người dân lao động đi làm cả ngày mệt nhọc chỉ mong tới bữa được ăn ngon miệng, tối đến có một giấc ngủ ngon. Nhưng điều ước ấy chúng tôi cũng không có được. Mùi hôi thối tra tấn người dân suốt ngày lẫn đêm. Người lớn còn khó chịu, mệt mỏi huống hồ gì các cháu nhỏ. Tình hình ô nhiễm này cứ kéo dài thì sức khỏe của người dân xung quanh khu vực sẽ bị ảnh hưởng và bị đe dọa. Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần ý kiến lên các cấp chính quyền về thực trạng trên, tuy nhiên mùi hôi thối vẫn không thuyên giảm. Tôi mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, xử lý triệt để vấn đề trên giúp bà con an tâm ổn định cuộc sống", ông Hoạt mong mỏi.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nông Hồng Công-Chủ tịch UBND xã Vinh Quang cho biết, tình trạng xả thải, mùi hôi thối bốc lên tại Công ty Cổ phần đường Kon Tum đã xảy ra từ trước Tết Nguyên đán. Ngay sau đó, Sở TN&MT tỉnh Kon Tum có phối hợp với UBND xã tiến hành kiểm tra, xác minh. "Tại thời điểm kiểm tra, trong khuôn viên nhà máy có bốc mùi hôi thối và có nước thải xả ra, lực lượng chức năng đã nhắc nhở, yêu cầu Công ty tuân thủ đúng các quy định về bảo vệ môi trường", ông Công cho biết.

Ông Nguyễn Hữu Quảng - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đường Kon Tum cho biết, hiện tại trong khuôn viên nhà máy của Công ty có hơn 1.000 tấn bã bồn. Theo ông Quảng, số bã bồn này thường xuyên được bán cho các đối tác, nhưng gần đây do gặp một số vấn đề nên phía đối tác chưa thể đến chở bã bồn đi nên phải chất bên trong khuôn viên. Để thuận tiện cho đối tác vận chuyển, Công ty không che chắn hay xử lý nên khi bã bồn gặp mưa lên men đã gây ra mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Ông Quang khẳng định: "Công ty sẽ hối thúc các đối tác nhanh chóng vận chuyển bã bồn ra khỏi khuôn viên nhà máy. Bên cạnh đó, Công ty sẽ cho người ủ bạt, che chắn chất thải để không gây ra mùi hôi khó chịu ảnh hưởng tới khu vực xung quanh".

Đức Huy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 29 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top