Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kinh khủng "giặc" ruồi bu đầy mâm mỗi bữa cơm

Thứ hai, 16:17 27/07/2015 | Xã hội

Nhiều năm nay, người dân ấp 9, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An rất khổ sở khi đời sống bị đảo lộn bởi lượng ruồi vô cùng lớn từ trại nuôi gà cách đó không xa.

Bà Nguyễn Thị Má (70 tuổi) cho biết, cách đây khoảng 5 năm, trên địa bàn ấp xuất hiện trại gà do ông Nguyễn Văn Danh làm chủ với diện tích khoảng 2 ha. Vài tháng đầu, mọi việc vẫn bình thường do trại chưa đi vào hoạt động mạnh. Thế nhưng, chỉ sau mấy tháng, ruồi bắt đầu xuất hiện dày đặc do phân gà trong trại không được thu gom, xử lý đúng cách.

“Ruồi xuất hiện khắp nơi, từ trong nhà đến ngoài ngõ. Đặc biệt, mỗi khi đến giờ cơm là ruồi bu đầy vào mâm đồ ăn, có đuổi cách nào cũng không đi hết. Ban đầu, nhiều người còn thấy gớm không ăn được và mang đi đổ, nhưng giờ thì đành chịu, chấp nhận sống chung với ruồi. Đặc biệt, cứ mỗi khi trời tối hoặc nằm ngay trên hướng gió, mùi hôi thối của phân gà từ phía trại bay qua làm chúng tôi không thể chịu nổi, có người nôn ói phải đi bệnh viện để cấp cứu”, bà Vũ Thị Hạnh (66 tuổi) chia sẻ.

 

 

 

Chỉ cần ngửi thấy mùi, đàn ruồi ngay lập  tức xuất hiện và bu kín vào đĩa thức ăn, dù cho người dân có cố gắng xua  đuổi thế nào chăng nữa

 

 

 

 

Hình ảnh này đã quá quen thuộc với người dân ấp 9, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

 

Nhiều người dân cho biết, dù đã nhiều lần cử đại diện sang làm việc với chủ trại gà nhưng lần nào cũng vậy, trại gà chỉ trả lời chung chung là sẽ xử lý sớm nhưng không nói cụ thể sẽ xử lý như thế nào. Trong khi tình trạng ruồi xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Gửi đơn kiến nghị lên UBND xã, nhiều người thất vọng khi được lãnh đạo xã trả lời việc quản lý trại gà này nằm ngoài chức năng của mình.

“Mỗi ngày, nhìn thấy ruồi xuất hiện đầy trong nhà, chúng tôi lo lắm. Ai cũng biết ruồi sẽ mang theo nhiều mầm bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe đến thế nào nhưng cũng đành bất lực. Gửi đơn lên Xã, Huyện nhưng lần nào cũng vậy, họ xuống kiểm tra cho có lệ rồi đưa ra kết luận trại gà không hôi, không có ruồi và bắt dân chúng tôi ký vào biên bản. Nhiều người bức xúc quá và nhất định không ký, họ bảo các anh thử qua nhà chúng tôi ngồi chơi một lúc, uống một chén trà trong đó có xác vài con ruồi xem có dám hay không”, anh Trần Văn Thái giãi bày.

 

 

 

Chị Thái Thị Đông Băng cho biết, mỗi ngày, gia đình phải trải miếng dán ruồi ở khắp nơi trong nhà để hạn chế ruồi

 

 

Xác ruồi chết bu đầy những miếng dán

 

Vừa cầm trái chôm chôm đút cho con, chị Thái Thị Đông Băng vừa chia sẻ: “Người lớn  thấy ruồi thì còn biết đường mà xua đuổi, chứ con nít thì biết gì hả chú. Có hôm, nhìn thấy con cầm miếng trái cây bỏ vô miệng, bên trên còn mấy con ruồi chưa kịp bay đi, tôi vội vàng bắt cháu nhè ra nhưng không kịp, nước mắt chỉ trực trào ra. Nếu chính quyền không có hướng xử lý, dân chúng tôi làm sao sống nổi với tình trạng này”.

Khi tìm gặp chủ trại gà để tìm hiểu tình hình, ông Lê Đình Đông (tức Tám Tiền), người tự xưng là quản lý trại gà cho biết, trại được thành lập cách nay khoảng 4 năm do Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện Bến Lức cấp giấy phép. Hiện tại, toàn khu có khoảng 15 trại gà với hơn 18 ngàn con gà đẻ trứng. Tuy nhiên, khi nhắc đến chuyện ruồi gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh, người đàn ông này cho rằng mình đang bị người dân vu khống.

 

Anh Trần Văn Thái đang vớt xác ruồi chết trong bể nước ăn

 

 

 

Ruồi bu vào chậu đồ đã giặt

 

“Hôm trước khi tiêm thuốc phòng dịch cho gà, có một số con bị thuốc vật nên chết. Đáng lẽ anh em phải đào hố để chôn, nhưng do bận việc quá nên làm ẩu, bỏ vào bao rác và quăng ra ngoài đường. Mấy người dân họ bắt được nên lấy chuyện đó đem đi làm đơn kiện chúng tôi. Về chuyện ruồi, ngày nào chúng tôi cũng xử lý bằng thuốc và vôi trong trại hai lần, một vào buổi sáng và một vào buổi tối nên không thể nào có chuyện ruồi gây ảnh hưởng được”, ông Đông phân bua.

Đồng thời, ông cũng cho rằng, đây là thời điểm tháng 5, tháng 6, nắng nóng và mưa liên tục nên chuyện ruồi xuất hiện nhiều là điều bình thường. Ông Đông khẳng định, việc ruồi xuất hiện nhiều không xuất phát từ trại gà của mình, mà từ một bãi rác cách đấy vài trăm mét.

 

Chén đũa rửa sạch cũng là chỗ đậu của ruồi

 

 

Vừa cầm trái chôm chôm chưa kịp cho vào miệng, ruồi đã bay tới bu vào mặt và quần áo của các em nhỏ.

 

Thế nhưng, khi trao đổi lại, nhiều người dân khẳng định, ruồi xuất hiện quanh năm suốt tháng, đặc biệt là vào những tháng trước và sau tết chứ không phải chỉ tháng 5, tháng 6 như ông Đông vừa nói. Khi được biết chủ trại gà nói nguồn gốc của ruồi xuất phát từ bãi rác, anh Hoàng Viết Vinh bức xúc: “Cái bãi rác đó, nhà nước đã đóng cửa và ngưng sử dụng từ hơn 2 năm nay rồi. Hiện tại, cả bãi rác cây cối mọc um tùm, có chỗ người dân còn khai phá để trồng rau, trồng bắp. Nhà tôi cách đó chỉ hơn 100 mét làm sao không biết được. Nếu các anh chị không tin, lát tôi đưa xuống đó mà xem”.

 

Trại nuôi gà chỉ cách nhà bà Vũ Thị Hạnh tầm 30 mét, từ bên này tới bên kia đường. Mỗi khi đúng chiều gió, mùi hôi thối từ trại gà lại bay tới khiến gia đình không chịu nổi.

 

Giăng lưới trước cửa để hạn chế ruồi bay vào nhà

 

Tìm đến nhà Phó chủ tịch xã để tìm hiểu tình hình, ông này cho rằng: “Ruồi thì chỗ nào chẳng có” và từ chối trả lời do: “Hôm nay là  thứ 7, không phải ngày làm việc của tôi nên tôi không có chức năng trả lời cho các vị”. Đúng là ruồi chỗ nào cũng có và ở đâu cũng có, thế nhưng, liệu ruồi có nghỉ làm việc vào ngày thứ 7 và chủ nhật, để cho người dân có được một cuộc sống yên ổn hay không?

Theo Thiện An (Khampha.vn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 11 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Top