Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kinh hoàng giây phút đá rơi đè sập giường ngủ

Thứ sáu, 08:51 13/09/2013 | Xã hội

Nghe tiếng cây đổ rào rào trên núi phía sau nhà, ngỡ là mưa to, chị Nghĩa bật dậy chạy ra xem. Vừa được vài bước chị nghe tiếng rầm sau lưng, ngoảnh lại thấy tảng đá khổng lồ xô đổ tường lao thẳng vào nơi chị vừa nằm.

Một ngày sau vụ sạt lở đá tại núi Rồng làm 3 ngôi nhà ở xã Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) hư hỏng, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngồi trong ngôi nhà bừa bộn đất, đá cùng đồ đạc bị vỡ, hỏng, chị Nguyễn Thị Nghĩa (48 tuổi) thất thần kể lại giây phút thoát chết.

"6h sáng 11/9, tôi đang nằm trên giường thì nghe tiếng cây phía trên núi ngã rào rào. Nghĩ là mưa to nên cây ngã, tôi liền vùng dậy rời khỏi giường để ra phía sau xem. Vừa đi được 2 bước thì nghe tiếng rầm sau lưng. Ngoảnh lại đã thấy tảng đá đè sập tường và chiếc giường ngủ", chị Nghĩa kể.

Hoảng sợ, chị chạy ra trước cửa thì nghe thêm những tiếng động lớn ở phía sau. Vấp phải chiếc ghế, chị bị ngã bất tỉnh ngay ở bậc thềm.

Kinh hoàng giây phút đá rơi đè sập giường ngủ 1
  Những tảng đá khổng lồ rơi vào nhà ông Thanh

Anh Nguyễn Văn Hiến (32 tuổi, công an viên xã Nghi Thiết) nghe tiếng rầm rầm đoán chắc là vụ đá lăn nên vừa chạy dọc đường vừa nhìn lên đỉnh núi để tìm vết đá lăn xuống. Chạy ngang nhà chị Nghĩa, anh thấy đá lăn khắp nơi.

"Tôi vượt tường rào chạy vào thấy chị nằm giữa thềm, tay khua đi khua lại, miệng nói không thành tiếng. Tôi dìu chị ra phía ngoài để đề phòng đá tiếp tục lăn. Nhìn sang hai ngôi nhà sát đó cũng thấy cảnh tương tự", anh Hiến kể.

Chưa hết bàng hoàng, chị Đào (25 tuổi, sát nhà chị Nghĩa) cho biết, khác với mọi ngày, tối hôm đó chị và hai con nhỏ (1 và 3 tuổi) không ngủ ở chiếc giường phía ngoài mà lại vào nằm ở gian buồng.

"Sáng sớm tôi dậy bắc nồi cơm, hai cháu vẫn nằm ngủ trên giường. Bỗng nghe tiếng rào rào trên núi, tôi chưa định thần chuyện gì thì lát sau một tiếng rầm vang lên. Tôi chạy ra gian nhà ngoài thấy hòn đá to bằng xô nước lọt qua mái ngói rơi trúng chiếc giường bỏ trống", chị Đào nhớ lại.

Trong 3 ngôi nhà bị đá đè trúng thì gia đình chị Nguyễn Thị Phơ (51 tuổi) được cho là may mắn nhất vì 4 mẹ con đều đang làm thuê ở Hà Nội. Khi người thân gọi điện báo nhà bị đá đè sập, mẹ con chị xin gia chủ tạm ứng tiền rồi bắt xe về quê gấp.

"Mấy mẹ con tiết kiệm gần chục năm mới dựng được ngôi nhà nhỏ này gần 3 năm. Thế mà bây giờ bị sập rồi thì không biết khi nào mới có tiền tu sửa", chị Phơ khóc.

Nghe tin nhà sập, anh Hồ Văn Thanh (chồng chị Nghĩa) đang trên thuyền đánh cá gần bờ vội lao về. Nhìn nhà cửa tan hoang, đồ đạc có giá trị coi như mất, anh kể, sống ở đây hơn 20 năm nhưng khi nào cũng trong trạng thái nơm nớp lo lở núi. Hôm nay thoát chết rồi nhưng không biết ngày mai và sau này thế nào.

Ông Phạm Văn Lân, Trưởng xóm Rồng cho biết, xóm có 132 hộ dân với 550 nhân khẩu, thì khoảng 110 hộ là sống dưới chân núi Rồng. Ngay sau vụ sạt lở, xóm và xã đã thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại, di dời 15 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm.

2 năm trước, khu vực này cũng xảy ra sạt lở đất khiến 5 gia đình bị nứt nhà, nhưng không ai thương vong.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 38 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top