Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kinh hãi những cái chết thê thảm trong nhà nghỉ

Thứ tư, 09:24 22/10/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Có nạn nhân được phát hiện trong tư thế nằm ngửa trên giường, có người nằm gục bên vũng máu, có người thê thảm cháy đen khi chết…

Những cảnh tượng kinh hoàng

Cơ quan Công an lấy lời khai của Phùng Thị Thanh (áo hoa văn ngồi thứ hai từ trái sang)

Cơ quan Công an lấy lời khai của Phùng Thị Thanh (áo hoa văn ngồi thứ hai từ trái sang)

Vụ án gây chấn động thời gian này chính là vụ nữ sinh lớp 12 đâm chết cán bộ huyện sau khi ân ái ở Vĩnh Phúc. Người này là Phùng Thị Thanh (18 tuổi), học sinh lớp 12A1, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Vĩnh Tường.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, trưa 5/10, nạn nhân cùng Thanh đến nhà nghỉ Thu Hương (khu đô thị Phúc Sơn, xã Thượng Trưng, Vĩnh Tường) thuê phòng. Tối cùng ngày, khi nhân viên nhà nghỉ lên dọn phòng phát hiện vị khách nam đã chết, trên người có nhiều thương tích. Thiếu nữ ở cùng phòng trước đó biến mất.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm số 1 là Phùng Thị Thanh. Sau một thời gian lẩn trốn, được cơ quan công an và gia đình vận động thuyết, nữ sinh đã ra đầu thú.

Người nhà nạn nhân tập trung ở bệnh viện Đa khoa Bình Giang.

Người nhà nạn nhân bị chết cháy đen tập trung ở bệnh viện Đa khoa Bình Giang.

Vào lúc 22h đêm 20/10, tại nhà nghỉ Sơn Lịch (Phố Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, Hải Dương), người dân phát hiện một thanh niên tử vong trong tình trạng đầu có vết thương, người cháy đen do bị bỏng, hai tay bị bỏng rộp bong tróc.

Khi đến bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang, các bác sĩ cho biết nạn nhân đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện được khoảng 3 đến 4 tiếng.

Được biết, nạn nhân Đức là lao động tự do, chưa lập gia đình. Tối cùng ngày Đức cùng một số bạn đến nhà nghỉ Sơn Lịch sau đó thì xảy ra sự việc trên. Vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ.

Vào một ngày đầu tháng 12/2013, tại khách sạn H.N (phường Đoàn Kết, Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu), người chết do bị rơi từ tầng 5 của khách sạn được xác định là anh Nguyễn Văn B (SN 1976), nguyên là cán bộ của thị xã Lai Châu.

Anh B. dù đã có vợ con đề huề vẫn qua lại với một phụ nữ tên T. (cũng đã có gia đình). Chiều ngày 1/12, anh B. hẹn người phụ nữ này vào khách sạn HN. Tuy nhiên, khi 2 người đang hẹn hò thì mẹ chị T. biết chuyện đã đến khách sạn.

Sợ hãi, xấu hổ anh B. trốn ở giá đỡ máy điều hòa tầng 5 của khách sạn. Tuy nhiên do sức nặng nên kệ bị gãy, khiến anh B rơi xuống đất và tử vong.

Dư luận ở Hà Tĩnh từng xôn xao bàn tán với nhiều lời đồn thổi, phán đoán quanh cái chết của một Phó Giám đốc bị rơi khỏi nhà nghỉ.

Nạn nhân là anh Dương Kim Khanh (SN 1985, quê H. Trảng Bom, Đồng Nai) - Phó Giám đốc Cty TNHH xây dựng Nam Á (TPHCM) thiệt mạng do rơi từ tầng 2 nhà nghỉ Thiên Ý (xã Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Trong đó, đáng chú ý là thông tin, nạn nhân là một người có tính trăng hoa, đi công trình nên tìm của lạ và bị “thượng mã phong”. Có nguồn tin còn cho rằng, biết bạn tình giàu có, 2 cô gái trẻ đã lập mưu ra tay sát hại để chiếm đoạt tài sản rồi tạo nên hiện trường giả nhằm qua mặt lực lượng chức năng... khiến tình hình càng thêm phức tạp.

Quá trình điều tra, CQĐT CAH Kỳ Anh cho rằng nguyên nhân ban đầu là do tai nạn rủi ro. Trong lúc chờ đợi 2 nhân viên nữ về khách sạn, anh Khanh ngồi ở ban công tầng 2 của khách sạn do bất cẩn nên đã trượt chân. Trước đó, nạn nhân có uống rượu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đại gia chè Thái Nguyên bị sát hại

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đại gia chè Thái Nguyên bị sát hại

Ông Vũ Dương Bình (SN 1957) Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình (Thái Nguyên) được phát hiện tử vong trong nhà nghỉ với 11 nhát dao cùng nhiều vết xây xát khác trên người.

Cái chết thảm của đại gia chè lừng lẫy trên thương trường gây chấn động dư luận suốt thời gian dài. Theo đó, ông Bình thường hứa hẹn cho một phụ nữ là Linh Thị Kiều (SN 1988, đã li dị chồng) 100 triệu đồng để làm ăn.

Ông này hẹn đối tượng Kiều vào khách sạn sẽ cho vay tiền. Tối 26/1/2013, ông Bình đến phòng 508 khách sạn Mai Đan mà không hề biết cái bẫy đã được kiều nữ giăng sẵn chờ đợi.

Sau khi “mặn nồng” với người phụ nữ trên ông Bình đã không cho cô ta vay tiền như đã hứa. Đây là nguyên nhân khiến đại gia nhận kết cục đắng cay. Theo đó, ông Bình không biết nhân tình của Kiều đã trốn sẵn trong phòng khách sạn. Sau khi quan hệ, Kiều cũng người tình đã sát hại đại gia sau đó lấy tiền, tài sản của ông Bình rồi bỏ trốn vào Nghệ An.

Hậu… câu chuyện từ nhà nghỉ

Với các đôi tình nhân, nhà nghỉ được coi là “thiên đường”. Nhưng với việc phát hiện một loạt xác chết, những cái chết kinh hoàng, làm “đau đầu” cơ quan điều tra về sự bí ẩn, khó giải mã ấy cũng đủ thấy sự phức tạp đằng sau cánh cửa phòng nghỉ ấy.

Hậu những phút giây thỏa mãn nơi nhà nghỉ của các cặp đôi là những đau khổ, xấu hổ của chính người thân, gia đình của họ. Trong suy nghĩ của đại đa số người dân hiện nay, nhà nghỉ vẫn là nơi không được đàng hoàng cho lắm, những cặp đôi, nhất là các cặp đôi trẻ tuổi tìm đến trốn này thường bị đánh đồng với sự hư hỏng, lối sống phóng khoáng, buông thả.

Bản thân nhà nghỉ không có lỗi bởi đúng bản chất, đó chỉ là nơi nghỉ ngơi tạm thời của những người chưa kịp về nhà. Nhà chức trách quản lý chặt chẽ, người kinh doanh có lương tâm và khách hàng sử dụng đúng mục đích sẽ là những điều kiện để nhà nghỉ trở về đúng bản chất thực của nó.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 7 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 9 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top