Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kiến nghị nhiều, chẳng ai sửa!

Thứ hai, 13:45 07/06/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Trước những thông tin về việc cắm sai, cắm thiếu biển báo dẫn đến người dân bị cảnh sát phạt "oan", lãnh đạo CA huyện Từ Liêm, phòng CSGT Hà Nội cho biết sẽ xác minh làm rõ những thông tin Báo GĐ&XH nêu.

 
Ngành Giao thông đã cắm thiếu biển báo

Trung tá Lê Quang Mỹ, đội trưởng đội CSGT huyện Từ Liêm đang làm việc với PV Báo GĐ&XH. Ảnh: T.G
 
"Khi cắm biển, ngành giao thông phải tuân thủ các quy chuẩn được Bộ GTVT ban hành về kích thước biển, tầm cao, vị trí, số biển cần thiết... Trong những trường hợp báo nêu, ngành giao thông Hà Nội đã cắm thiếu biển. Cắm biển phải tuân thủ quy tắc dự lệnh và động lệnh. Phải cắm làm sao để dự báo trước cho người tham giao thông biết và đủ thời gian để họ xử lý tình huống".

Trung tá Trần Ngọc Ánh, Đội trưởng đội TMTH Phòng CSGT Hà Nội
Sau khi Báo GĐ&XH phản ánh tình trạng người tham gia giao thông tại nút giao thông dưới gầm cầu Thăng Long bị CSTT Trạm cảnh sát Nông lâm  lập biên bản xử phạt, nhóm PV đã có buổi làm việc với lãnh đạo trạm này và đội CSGT Công an huyện Từ Liêm. Trung tá Lê Quang Mỹ, Đội trưởng đội CSGT huyện Từ Liêm cho biết, lãnh đạo đội đã trực tiếp ra hiện trường để xác minh những thông tin báo nêu. Từ thực tế nắm hiện trường và thông tin Báo GĐ&XH phản ánh, Trung tá Mỹ khẳng định ngành giao thông Hà Nội đã cắm thiếu ít nhất là 2 biển báo tại nút giao thông này.

Theo đó, biển thiếu thứ nhất lẽ ra phải cắm trên mé phải đường Đông Ngạc, cách điểm giao với đường vành khuyên ít nhất là chục mét để người điều khiển xe đạp, xe mô-tô, xe tải lưu thông theo hướng Đông Ngạc - tầng 1 cầu Thăng Long (hoặc đi Chèm - PV) biết không được rẽ phải sang đường vành khuyên. Biển thứ 2 cũng đặt trên đường Đông Ngạc, trước điểm rẽ trái để cảnh báo cho người điều khiển phương tiện biết không được rẽ trái vào đường vành khuyên. Ở biển báo thiếu thứ 2, ông Mỹ còn khẳng định thêm là ngành giao thông nên cắm biển chỉ dẫn, bởi vì đường rẽ trái còn là đường lên tầng 1 cầu Thăng Long. "Biển cấm thứ nhất cần được cắm ngay, còn biển thứ 2 cần nghiên cứu thêm để cắm cho phù hợp" - ông Mỹ khẳng định.

Kiến nghị 2 lần vẫn... y nguyên

Trả lời chúng tôi về việc khi tham gia đảm bảo an toàn giao thông, các tổ, chốt cảnh sát có phát hiện và báo cáo với lãnh đạo những bất cập tồn tại như cắm sai, cắm thiếu biển để kiến nghị sửa chữa hay không, Trung tá Lê Quang Mỹ cho biết: "Có chứ. Biển báo giao thông trên địa bàn huyện Từ Liêm thì bất cập quá nhiều. Những bất cập tại nút Đông Ngạc - đường vành khuyên và nhiều các điểm khác sẽ được tổng hợp, báo cáo và kiến nghị sửa chữa. Nhiều bất cập đã được kiến nghị thẳng lên Giám đốc Sở GTVT nhưng vẫn không được khắc phục. Điển hình là việc mất biển phụ trên biển cấm xe tải ở tuyến Hồ Tùng Mậu. Cái này đã kiến nghị những 2 lần mà vẫn thế. Đáng nhẽ ra họ phải làm ngay vì ở huyện cũng có người của ngành giao thông là đội Thanh tra giao thông".

Mặc dù lãnh đạo CSGT công an huyện cho biết về những bất cập của biển báo giao thông như vậy song quan điểm của người thực thi công vụ tại hiện trường lại khác. Cụ thể, khi chúng tôi chất vấn Trung tá Nguyễn Thành Vân, Phó trạm trưởng Trạm CS Nông Lâm, Công an huyện Từ Liêm: "Nếu là một công dân bình thường, khi đi qua nút giao thông này và bị cảnh sát phạt, ông có phục không" thì ông Vân đã trả lời khá gay gắt: "Khi người dân điều khiển phương tiện trên đường ắt đã phải học luật giao thông đường bộ. Khi tới ngã ba, ngã tư đều phải quan sát. Tại nút Đông Ngạc - đường vành khuyên có biển cấm ô tô, xe máy, xe thô sơ mà họ không biết thì chắc cái bằng mà họ có là đi... mua. Lỗi là do người tham gia không quan sát” (!?).

Chiều 4/6, trao đổi với chúng tôi về những thông tin đã được đưa ra trong loạt bài đăng trên Báo GĐ&XH, Thượng tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết: "Nếu có sự việc xảy ra như báo nêu, Phòng sẽ kiểm tra làm rõ. Các nội dung chi tiết liên quan, Phòng CSGT sẽ trả lời Báo GĐ&XH và độc giả trong thời gian sớm nhất".

Từ thực tế xác minh tại các cung đường, chúng tôi thấy rằng việc cắm biển báo của ngành giao thông Hà Nội có không ít sai sót. Việc người dân bị cảnh sát lập biên bản, xử phạt vì những lỗi trên cần được làm rõ và trả lời một cách công khai, minh bạch trước công luận.

Trong 10 ngày xử phạt theo Nghị định 34 tại TP Hà Nội (từ 20/5-30/5), CSGT Hà Nội xử phạt 13.768 trường hợp vi phạm. Trong đó, số vi phạm về lỗi đi ngược chiều vào đường cấm là 181 trường hợp. Chưa kể những trường hợp có nguyên nhân từ bất cập biển báo như chúng tôi đã nêu, con số này cũng cho thấy việc người tham gia giao thông cố tình đi vào đường cấm là rất ít.

 
Công Tâm - Đắc Kiên
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 11 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 46 phút trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 54 phút trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 54 phút trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Top