Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kiểm toán Nhà nước: Phần lớn đơn vị được kiểm toán có vi phạm tài chính

Thứ sáu, 08:14 10/02/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 9/2, Kiểm toán Nhà nước đã họp báo thông báo sơ bộ kết quả kiểm toán năm 2011 và kế hoạch kiểm toán năm 2012.

Petrolimex là đơn vị sẽ được kiểm toán toàn diện trong năm nay. Ảnh: TL
Năm qua, các đơn vị được kiểm toán hầu hết đều vi phạm chính sách tài chính. Năm 2012, nhiều lĩnh vực nhạy cảm được kiểm toán quan tâm...
 
Kiến nghị xử lý tài chính 147/151 đơn vị
 
Theo ông Lê Minh Khái, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước, năm 2011, cơ quan này đã tổ chức kiểm toán 151 đầu mối. Trong đó, có 55 đầu mối thuộc lĩnh vực ngân sách nhà nước (34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 20 bộ, ngành và kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2010 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
 
Bên cạnh đó, có 39 dự án đầu tư, 8 chương trình, dự án quốc gia; 5 chuyên đề; 16 đầu mối thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và các cơ quan Đảng; 27 đầu mối thuộc lĩnh vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính - ngân hàng; 1 cuộc kiểm toán chung với Kiểm toán Nhà nước Liên bang Nga đối với Xí nghiệp liên doanh Vietsopetro và Công ty TNHH Rusvietpetro.
 
Tính đến 10/12/2011, toàn bộ các cuộc kiểm toán thuộc kế hoạch kiểm toán năm 2011 đã kết thúc kiểm toán tại các đơn vị. Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính của 147/151 cuộc kiểm toán có báo cáo phát hành lớn. Trong đó, các khoản tăng thu là 2.534,5 tỷ đồng (tăng thu NSNN 1.966,5 tỷ đồng) và các khoản giảm chi là 2.282,9 tỷ đồng (giảm chi NSNN 2.089 tỷ đồng).
 
Cơ quan này cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát để hủy bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung 68 văn bản không phù hợp với quy định chung của nhà nước.
 
"Các kết luận kiểm toán đang được hoàn chỉnh và trình Quốc hội trước khi công bố công khai theo luật định", ông Lê Minh Khái cho biết.
 
Petrolimex tiếp tục được "quan tâm"
 
Liên quan đến kế hoạch năm 2012, ông Lê Minh Khái cho biết, số đầu mối kiểm toán tăng 4 đơn vị, lên 155 đầu mối, trong đó có 29 đầu mối thuộc lĩnh vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính - ngân hàng. Tập đoàn kinh tế nhà nước duy nhất phải kiểm toán là Hóa chất Việt Nam, trong khi đó số tổng công ty nhà nước lên đến con số 24. Riêng với Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), đây là năm thứ 2 liên tiếp Petrolimex nằm trong diện kiểm toán trọng điểm của cơ quan Kiểm toán Nhà nước. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm Tiền gửi cũng nằm trong danh sách này.
 
Tại 39 dự án đầu tư được yêu cầu kiểm toán năm nay có Dự án tái định canh, định cư thủy điện Sơn La; dự án xây dựng đường Hồ Hòa; dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh giai đoạn II và dự án đường cao tốc sân bay Liên Khương - chân đèo Prenn.
 
Trả lời một số câu hỏi của phóng viên về việc kiểm toán Petrolimex năm thứ 2 liên tục, Kiểm toán Nhà nước cho biết, đây là việc bình thường được tiến hành theo luật đối với các đơn vị lớn, có số vốn hóa lớn. Riêng với Petrolimex, bên cạnh kiểm toán thông thường, Kiểm toán Nhà nước còn xem xét kiểm toán để chỉ ra các nguy cơ tiềm ẩn rủi ro trong kinh doanh. "Với nghi vấn việc Petrolimex mua xăng dầu nhưng nhận hàng ở cảng nước bán, chứ không phải ở cảng Việt Nam có thể gây ra các rủi ro và tăng chi phí dẫn tới giá bán tăng, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiến hành kiểm tra nội dung này và có kiến nghị phù hợp...", ông Lê Minh Khái nói. Giá xăng dầu là yếu tố tác động rất lớn đến nền kinh tế. Thời gian qua, trong kinh doanh xăng dầu, việc điều chỉnh giá bán đã gây nhiều quan ngại, trong đó, có nghi ngờ cho rằng các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh mặt hàng này đã làm việc không hiệu quả, chi phí cao, hoa hồng lớn... dẫn tới giá tăng chưa hợp lý. Petrolimex là doanh nghiệp xăng dầu đầu mối chiếm thị phần chi phối.
Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, kế hoạch năm 2012 không tiến hành kiểm toán các công ty chứng khoán. Nhưng khi kiểm toán các ngân hàng, sẽ tập trung tìm hiểu về tín dụng cho vay đối với chứng khoán và bất động sản.
 
Để đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc khá lớn của Kiểm toán Nhà nước, được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước đã hoàn thành đề án tuyển chọn thêm 400 nhân sự. Trong thời gian tới sẽ tiến hành thi tuyển theo luật định.
 
Ngọc Tước
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top