Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kiếm bộn khi biến thành ông già Noel

Thứ sáu, 10:21 19/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Lễ Giáng sinh đang đến rất gần. Dịch vụ “Ông già Noel” chuyển quà tại Hà Nội cũng đang nóng lên từng ngày với mức thu nhập cao cho những người thực hiện.

 

Dịch vụ ông già Noel giao quà đang thu hút nhiều người quan tâm. 	Ảnh: TG
Dịch vụ ông già Noel giao quà đang thu hút nhiều người quan tâm. Ảnh: TG

 

Dịch vụ “tạo bất ngờ”

Chị Nguyễn Thu Hương (Hà Đông, Hà Nội) đang chọn mua cho con gái 6 tuổi một món quà ý nghĩa dịp Giáng sinh này ở một cửa hàng đồ chơi trẻ em trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Mấy hôm trước tôi đã mua cho con gái một bộ váy có hình ông già Noel, bé rất thích. Nay tôi muốn chọn một món quà đặc biệt nữa và nhờ “ông già Noel” của cửa hàng chuyển đến cho bé vào đúng đêm Giáng sinh. Chắc chắn con bé sẽ rất bất ngờ và thích thú”. Chị Hương đã chọn cho con gái một chú gấu bông với giá 250.000 đồng, phí nhờ ông già Noel của cửa hàng chuyển quà kèm lời chúc là 80.000 đồng (khoảng 4 km từ cửa hàng đến nhà chị). “Tôi khá hài lòng với dịch vụ này, bỏ chút tiền ra mua vui cho con kể cũng không tiếc”, chị Hương tâm sự thêm.

Không chỉ các bậc phụ huynh muốn dùng dịch vụ này để tạo bất ngờ cho con cái trong dịp lễ Giáng sinh mà cả giới trẻ cũng đang hòa chung vào xu hướng đó. Những món quà gửi tặng người thân, bạn bè, người yêu cũng đang được nhiều bạn quan tâm. Bạn Trần Văn Hùng, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tâm sự: “Mỗi dịp 14/2, 8/3, 20/10… em đều mua quà tặng bạn gái. Cô ấy rất vui nhưng không mấy bất ngờ. Vì vậy, dịp Giáng sinh này em muốn làm cô ấy ngạc nhiên bằng một món quà được chuyển đến gián tiếp vào tối hôm Giáng sinh. Mặc dù tốn kém hơn so với mọi lần nhưng chỉ cần bạn gái vui và cảm động thì không vấn đề gì”.

Chị Hà, chủ cửa hàng lưu niệm trên đường Lương Thế Vinh (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, mấy ngày gần đây, rất đông các bạn sinh viên đến cửa hàng của chị để mua quà lưu niệm tặng bạn bè, người thân nhân dịp Giáng sinh. Trước đây, cửa hàng không có dịch vụ chuyển quà, nhưng do nhu cầu của các bạn, chị sẽ nhận giao quà với đơn hàng trên 300.000 đồng và bán kính trong vòng 20km trong nội thành. Giá cả thì tùy theo độ dài quãng đường và thời điểm giao quà nên cũng chưa có bảng giá chi tiết. Chủ yếu vẫn là thỏa thuận giữa cửa hàng và khách.

Giá cả thay đổi theo… giờ!

Hiện nay, các biển quảng cáo dịch vụ ông già Noel giao quà đang được treo nhiều tại các cửa hàng lưu niệm trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Trãi, Chùa Bộc, Tôn Thất Tùng…Tại các cửa hàng lưu niệm vào thời điểm này cũng tập nập kẻ mua, người bán. Chị Hoàn, nhân viên một cửa hàng đồ lưu niệm trên phố Tôn Thất Tùng cho hay, khách đến mua hàng thời điểm này chủ yếu là tặng quà Giáng sinh. Các bậc phụ huynh thì thường mua đồ chơi, đồ dùng học tập hay gấu bông tặng con. Có người thuê dịch vụ ông già Noel chuyển quà, có người thì mang về tự gói để tiết kiệm chi phí. Các bạn trẻ đặt chuyển quà thì chủ yếu là người yêu mua quà tặng nhau, chứ bạn bè bình thường ít dùng dịch vụ chuyển quà.

Chị Hoàn cho biết, thông thường việc phát quà sẽ được thực hiện khoảng từ ngày 20/12 trở đi. Càng sát đến đêm Giáng sinh thì giá thuê dịch vụ càng tăng. “Giá thuê dịch vụ chuyển quà trong khoảng 100.000 – 300.000 đồng tùy theo địa điểm và ngày phát quà, thậm chí giá cả còn thay đổi theo từng giờ. Cùng là giao quà trong ngày 24/12 nhưng ban đêm giá sẽ đắt hơn so với ban ngày”, chị Hoàn chia sẻ thêm.

Vài ngày làm, sống cả tháng

Những ông già Noel chủ yếu là hóa thân của các bạn học sinh, sinh viên. Từ khi dịch vụ chuyển quà trở nên phổ biến và được nhiều người tin dùng, các bạn sinh viên có thêm một nguồn thu nhập từ việc làm part time này. Bạn Lê Công Toàn (sinh viên Đại học Xây dựng) tâm sự: “Giáng sinh năm ngoái, em cũng nhận đi chuyển quà thuê cho một số cửa hàng bán đồ lưu niệm và đồ chơi trẻ con. Mỗi ngày “chạy sô” cũng được khoảng 400.000 – 500.000 đồng. Riêng hai ngày 24-25/12 thì số tiền được nhiều hơn do giá chuyển quà hai ngày đó được tính cao hơn so với bình thường. Chỉ cần “sắm” một bộ quần áo ông già Noel, đầu tư tiền xăng xe và chút công sức, sau một tuần đi làm, em đã có chút tiền để đóng tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt. Năm nay, em cũng nhận chuyển quà cho một số cửa hàng, hi vọng là “được mùa” hơn so với năm ngoái”.

Một dịch vụ chuyển quà Giáng sinh tận nhà mang tên “Ông già Noel Việt” do một nhóm các bạn sinh viên của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội thành lập đang được nhiều người biết đến. Dịch vụ chuyển quà được chia làm ba gói là: “Ông già Noel Cổ tích” (tặng cho các cháu tận nhà), “Ông già Noel Tình yêu” (tặng quà cho người thương) và “Ông già Noel Đoàn kết” (tặng cho trường học, tổ chức). Đi kèm với các gói dịch vụ này là bảng giá chi tiết cho từng dịch vụ và thay đổi theo từng ngày, thậm chí từng giờ. Cụ thể: Trước 17h các ngày từ 20 – 24/12, giá dịch vụ từ 120.000 đến 400.000 đồng; Sau 17h giá cả có “nhích” lên, từ 130.000 đến 450.000 đồng (tùy từng gói dịch vụ). Các hoạt động chủ yếu là giao quà, giao lưu, chụp ảnh kỷ niệm, kể chuyện vui về Giáng sinh, trao gửi thông điệp... Thu nhập từ dịch vụ này đang “nuôi sống” khá nhiều sinh viên làm thêm giờ mỗi mùa lễ hội.

 

Một nhóm sinh viên 5 người sống gần khu chung cư trên đường Phan Trọng Tuệ (Thanh Trì, Hà Nội) cũng mở dịch vụ nhận chuyển hàng cho khách trong tòa nhà. Bất cứ phòng nào tại 6 tòa nhà ở khu này đều có giá dịch vụ chuyển quà là 20.000 đồng/lần với yêu cầu các bố mẹ phải tự mua quà trước đưa cho nhóm, đến ngày hẹn, nhóm này sẽ theo địa chỉ đến gõ cửa để tặng quà các bé. Mức giá này được nhiều người đánh giá là khá rẻ. 

 

Mai Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 36 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 38 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 53 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top