Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khuyến mại thực phẩm kiểu… ăn gian

Thứ tư, 07:00 13/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Không chịu giảm giá bán dù giá thực phẩm mua sỉ đã giảm. Hầu hết, các nhà phân phối đã ăn gian giá bằng cách, lấy mức giảm giá của thực phẩm mua sỉ để khuyến mại “nhỏ giọt” cho khách hàng.

Khuyến mại thực phẩm kiểu… ăn gian 1

Người nuôi gà Yên Thế ngậm ngùi với “lãi mọn”. Ảnh: M.H.

Khổ chủ ăn ba, lâu la hưởng… bảy

Hiện nay, giá nhiều mặt hàng thực phẩm, trong đó đáng kể nhất là trứng gia cầm, thịt lợn tại vùng sản xuất đã giảm giá rất mạnh nhưng hầu hết các nhà phân phối và cả những doanh nghiệp tham gia bình ổn giá vẫn chưa giảm giá, chỉ thực hiện một chiêu trò rất đáng chú ý là… khuyến mãi(?!). Tại Hà Nội, các chợ như Thành Công, Ngọc Hà, Cầu Giấy, Hà Đông, siêu thị Intimex, Fivimart... thịt lợn vẫn giữ ở mức khá cao. Thịt lợn nạc có giá 90.000 - 100.000 đồng/kg, thịt sấn các loại 80.000 – 85.000 đồng/kg.

Thực tế khảo sát của PV Báo GĐ&XH tại một số trang trại chăn nuôi ở Thanh Oai thì khoản lợi lại không thuộc về người chăn nuôi. Cụ thể, giá lợn xuất chuồng hiện chỉ ở mức 40.000 – 45.000 đồng/kg. Ông Bùi Văn Điệp, chủ trang trại chăn nuôi lợn ở xã Tân Ước, huyện Thanh Oai khẳng định: “So với giá xuất lợn hơi tại trang trại thì lái buôn đang lãi tới 30 - 40% trong khi chúng tôi nuôi tới nửa năm cũng chỉ được 5-7%, thậm chí có thời điểm lỗ”.

Chủ của các trang trại nuôi gà cũng không tránh khỏi sự ngậm ngùi bởi khoản lãi thu được quá nhỏ. Ông Phan Hữu Dưỡng, bản Còn Trang, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế (Bắc Giang) cho biết: "Giá gà bán sỉ đã giảm nhiều so với thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán. Hiện gà bỏ sỉ đã giảm xuống mức 75.000- 80.000 đồng/kg, gần bằng với giá của trước Tết. Trong khi đó, giá gà bán đến tay người tiêu dùng vẫn cao, 140.000 – 150.000 đồng/kg, nghĩa là họ ăn lãi quá đậm”.

Anh Năng Văn Liệu, xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế (Bắc Giang) cũng cho biết: “Với giá trưng bán ra thị trường hiện nay thì tiểu thương cũng đang ăn lãi quá cao so với khoản lợi mà người chăn nuôi vất vả như chúng tôi được hưởng. Họ nhập trứng tại trang trại là 17.000- 18.000 đồng/chục nhưng bán ra là 28.000- 30.000 đồng/chục. Lãi tới 10.000- 12.000 đồng/chục trong khi chúng tôi chỉ lãi khoảng 3.000 – 4.000 đồng/chục. Chưa kể có thời điểm giá thức ăn tăng cao, giá trứng giảm chúng tôi còn bị lỗ”.

Tại các siêu thị, cửa hàng, kể cả hàng bình ổn, giá trứng gia cầm vẫn giữ nguyên mức cũ. Chẳng hạn, tại hệ thống siêu thị Co.opmart, trứng gà công nghiệp của Ba Huân, Vĩnh Thành Đạt vẫn giữ mức 2.350 đồng/quả; trứng vịt là 3.050 đồng/quả, bằng với giá dịp Tết.

Trên “khổ”, dưới “đau”, giữa “sướng”

Không khó để nhận ra rằng, với cách phân phối như hiện nay, nông dân là người thiệt thòi nhất. Người chăn nuôi không có cách nào tăng nguồn thu từ sản phẩm do mình làm ra, khi các kênh phân phối chủ yếu dựa vào tư thương. Rõ ràng, khoảng cách giữa người nông dân và thị trường tiêu thụ sản phẩm đang quá lớn.

Cục trưởng Cục Chăn nuôi Hoàng Kim Giao (Bộ NN&PTNT) khẳng định, sản phẩm chăn nuôi là do nông dân làm ra nhưng bản thân họ vẫn được lợi thấp nhất. Theo ông Giao, cần tổ chức sản xuất theo chuỗi sản phẩm, quản lý chặt từ khâu con giống, đến nguyên liệu đầu vào và đầu ra, từ đó giảm bớt khâu trung gian trong chuỗi sản xuất. Cải tiến phương thức chăn nuôi, đầu tư phù hợp, nhằm hạ giá thành sản xuất. Mặt khác, cần liên kết “bốn nhà”: nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người chăn nuôi, giảm phụ thuộc vào thương lái trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Quản lý chặt về kiểm dịch vận chuyển, buôn bán, giết mổ nhằm giảm bớt đầu lậu, gây "lũng loạn" thị trường…

Các chuyên gia kinh tế được hỏi cũng cho rằng, giải pháp hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản khép kín là hiệu quả nhất để giúp người nông dân tự quyết định giá bán và người tiêu dùng mua được giá rẻ hơn. Tuy nhiên, thời gian qua, việc hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ hầu như đang tự phát, chưa được các cấp chính quyền và các ngành chức năng quan tâm nhiều. Vì vậy, tư thương vẫn là đội quân chủ lực, đứng ra làm "cầu nối" tiêu thụ sản phẩm của người nông dân và chi phối giá thành. Điều này, khiến thị trường tồn tại nhiều nghịch lý, người chăn nuôi khó nhọc thì lợi cỏn con, thương lái thì lãi lời khủng khiếp, còn người tiêu dùng lại luôn bị “siết cổ” với giá cao chót vót. Rõ là: “Đau” người nuôi, “khổ” người ăn và “béo” người phân phối!
 
Mai Hạnh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 23 phút trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 49 phút trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 54 phút trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 1 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top