Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khuyến mại chiêu sinh vào mùa

Thứ sáu, 15:49 20/04/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Mùa tuyển sinh năm nay, các trường ĐH, CĐ ráo riết tung “chiêu” quảng cáo rầm rộ như mở ngành mới, không hạn chế tuyển thẳng… Đặc biệt, các trường ngoài công lập tăng cường khuyến mại giảm học phí, tăng học bổng, cam kết việc làm để hút thí sinh.

Thí sinh tìm hiểu tìm hiểu thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ tại trường trước khi làm hồ sơ đăng dự thi. Ảnh: Quang Huy

 
Muôn nẻo tuyển sinh

Không ỷ lại vào danh tiếng, để thu hút nguồn thí sinh chất lượng tốt, nhiều trường ĐH công lập năm nay chú trọng đưa nhiều thông tin tuyển sinh, một trong những ưu tiên hàng đầu đó là tăng chỉ tiêu tuyển thẳng và xét tuyển. GS.TS Ngô Thế Chi, Giám đốc Học viện Tài chính cho biết: “Để tuyển được những thí sinh chất lượng, năm nay trường không giới hạn chỉ tiêu tuyển thẳng đối với các ngành đào tạo Anh văn và Tin học”. ĐH Ngoại thương thông báo không giới hạn số lượng tuyển thẳng thí sinh trong đội tuyển Olympic quốc tế năm 2011 - 2012, thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia lớp 12 môn tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật vào ngành đúng với môn đoạt giải.

Năm nay, ĐH Quốc gia Hà Nội không hạn chế tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thí sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng. Bên cạnh đó, mở thêm ngành đào tạo, tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, chương trình tiên tiến, đào tạo cùng lúc hai chương trình. Sinh viên trúng tuyển được vay vốn không lãi suất để thanh toán học phí… Tuy nhiên, theo PGS. TS Nguyễn Văn Nhã, Trưởng ban Đào tạo nhà trường: “ĐH Quốc gia Hà Nội có tới trên 2.000 cán bộ giảng dạy, nhưng hàng năm chỉ tuyển sinh khoảng 5.500 thí sinh cho 108 chương trình đào tạo bậc ĐH. Mục tiêu của trường là tập trung đào tạo thí sinh các ngành nghề chất lượng cao”.
 
Trong bối cảnh tuyển sinh ngày càng khó khăn, các trường công lập tốp dưới, trường ngoài công lập không thể thụ động chờ thí sinh đăng ký dự thi vào trường. Thay vào đó, các trường đua nhau mở “chiến dịch” quảng cáo rầm rộ, tổ chức tư vấn tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng, hay đến tận từng trường học. Đơn cử, ĐH Đại Nam hơn một tháng nay đã đến nhiều tỉnh miền Bắc tổ chức giao lưu, gặp gỡ, giới thiệu về những điểm mới trong tuyển sinh, hướng dẫn thí sinh chọn nghề, chọn trường… Nhằm thu hút thí sinh, trường này còn quảng cáo trên các kênh truyền hình nhiều tháng nay.
 
Thí sinh là… thượng đế?
 
Để hút thí sinh, một số trường ngoài công lập lựa chọn giảm học phí, tăng học bổng cho tân sinh viên. ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (Hà Nội) chấp nhận lỗ khi giảm học phí trong 3 năm liền, xuống mức từ 600-800.000đ/tháng. ĐH Hà Hoa Tiên (Hà Nam) vẫn giữ mức học phí cũ (CĐ: 400.000 đồng/tháng, ĐH: 500.000 đồng/tháng). Trường còn bố trí cho thí sinh và người nhà ở ký túc xá miễn phí trong thời gian thi tuyển vào trường. Thí sinh là Thủ khoa được thưởng máy tính xách tay, á khoa được thưởng máy tính để bàn. Thí sinh trúng tuyển được miễn 1 tháng học phí của học kỳ đầu, được xét cấp học bổng theo học kỳ...
 
Năm nay, thí sinh thi vào ĐH Dân lập Hải Phòng đạt 21 hoặc 24 điểm trở lên sẽ nhận học bổng tương đương với 80% hoặc 100% học phí của trường, sinh viên nghèo được miễn giảm học phí 10% - 50%. Cơ sở vật chất cũng được coi là lợi thế để trường quảng bá thu hút thí sinh. GS. Trần Hữu Nghị, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường không ngừng đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, từ giảng đường đến phòng tập, phòng thực hành, thư viện, sân tập thể dục thể thao… Ngoài ra, "Khách sạn sinh viên” của trường phục vụ khoảng 1.500 sinh viên, chất lượng tốt, có Internet, Wifi miễn phí”.
 
Đánh trúng tâm lý thí sinh, nhiều trường công bố tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao. Theo ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Hiệu trưởng ĐH FPT: “Trường có bộ phận quan hệ doanh nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên, hiện nay toàn bộ sinh viên tốt nghiệp đều có việc làm hoặc tiếp tục học cao hơn, thậm chí gần 90% số sinh viên đã có việc làm trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi là 100% sinh viên ra trường có việc làm”. ĐH Hà Hoa Tiên cũng cam kết, sinh viên khi ra trường có cơ hội được làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp POMIHOA và các khu công nghiệp thuộc tỉnh Hà Nam.
 
Khó khăn trong kỳ tuyền sinh năm 2011 khiến một số trường “làm liều”, tìm mọi cách hút thí sinh, Bộ GD&ĐT đã phải yêu cầu các trường không được thu hút thí sinh bằng mọi giá, dưới các hình thức gây phản cảm... Đồng thời, xử phạt các trường vi phạm. Năm nay, mới chỉ đang giai đoạn đầu của kỳ tuyển sinh, nhưng nhiều trường rầm rộ “chạy đua”, báo hiệu cho một kỳ tuyển sinh có sự cạnh tranh gắt gao giữa các trường.
 

Bộ GD&ĐT cho biết, kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 một số trường thực hiện không nghiêm túc tuyển sinh nói chung và tuyển sinh theo địa chỉ sử dụng nói riêng như: ĐH Hoa Sen, ĐH Điện lực, CĐ Thủy lợi Bắc bộ; Không báo cáo kịp thời có tình huống phát sinh, dẫn đến sai sót khi coi thi như Trường Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin Khánh Hòa... Một số trường thông tin, quảng bá thu hút thí sinh trong xét tuyển thiếu lành mạnh, gây phản cảm và bức xúc trong dư luận xã hội như: ĐH Thái Bình Dương, ĐH Lương Thế Vinh, ĐH Đông Á...

 
Quang Huy
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 41 phút trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 2 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top