Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khuất tất quanh bãi đỗ xe khu danh thắng Tây Thiên - Vĩnh Phúc: Tỉnh chưa 'quyết', huyện đã... làm xong

Thứ sáu, 08:52 22/01/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Trong khi người dân còn đang thắc mắc trong việc đền bù thu hồi đất, thì theo quy hoạch mới của khu danh thắng Tây Thiên, bãi đỗ xe hiện nay sẽ bị di dời.

 
Việc đền bù giải phóng mặt bằng cũ chưa giải quyết xong nhưng rất có thể huyện Tam Đảo sẽ lại tiếp tục phải giải quyết vấn đề đền bù lần hai cho việc di dời bãi đỗ xe này.
 
"Tiền trảm, hậu tấu"
 

Bãi để xe Tây Thiên đã bị người dân đến rào lại cổng ra vào.


Ngày 25/1/2006, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có Quyết định số 226 do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hoà ký về việc thu hồi 10.723 m2 đất tại khu vực Tây Thiên, xã Đại Đình - huyện Tam Đảo, để giao cho UBND huyện Tam Đảo xây dựng bãi đỗ xe khu danh thắng Tây Thiên. Tuy nhiên, người dân cho biết, trên thực tế diện tích đất nói trên đã bị thu hồi từ trước khi có quyết định này tới... 3 tháng. Cụ thể là bãi đỗ xe này đã được san lấp mặt bằng phục vụ lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên từ 27/11/2005.

Ông Diệp Ánh Nguyệt, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Đại Đồng còn cho biết thêm: Đến giờ vẫn chưa có quyết định thu hồi chi tiết của huyện với số đất bị thu hồi này. Về những kiến nghị của dân đòi có quyết định chi tiết, ông Nguyệt thừa nhận: "Ông Bí thư Huyện uỷ mới về làm việc với Đảng uỷ xã một buổi. Ông có nói là việc đấy phải ra quyết định chi tiết. Không ra không đúng. Hôm đấy ông kết luận thế là sai. Huyện phải sửa".

Đáng chú ý là trong cùng ngày 25/1/2006, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc mới có Tờ trình số 31/TNMT gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thu hồi đất làm bãi đỗ xe khu danh thắng Tây Thiên. Ngay trong ngày, UBND tỉnh đã có văn bản số 288 do Phó chủ tịch Hoàng Trường Kỳ ký trả lời đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc "duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: San nền Khu công viên cây xanh và Bãi đỗ xe tạm - Di tích danh thắng Tây Thiên". Tại văn bản này, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định: "Địa điểm Sở Xây dựng giới thiệu lập dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3395/QĐ-UBND ngày 04/11/2005 hiện nay không còn phù hợp, do có sự điều chỉnh, mở rộng qui hoạch chi tiết khu vực Đền Thõng - Khu Danh thắng Tây Thiên. Yêu cầu UBND huyện Tam Đảo đôn đốc Công ty TNHH Bình Minh sớm hoàn thành bãi đỗ xe do Công ty làm chủ đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT để phục vụ lễ hội Tây Thiên trong thời gian trước mắt".

Mặc dù các văn bản, quyết định của tỉnh Vĩnh Phúc nhanh đến bất ngờ song, thực ra nó lại được ban hành... muộn tới 3 tháng. Bởi trước khi có quyết định này, đất của người dân ở xã Đại Đồng đã bị thu hồi, bãi đỗ xe cũng đã được xây dựng. Theo những gì người dân phản ánh thì chính quyền địa phương huyện và xã đã làm mọi việc trước khi có sự đồng ý bằng văn bản của tỉnh.

"Chưa hoạt động  chính thức" nhưng vẫn... thu tiền?!
Lại chuẩn bị... di dời

Theo ông Lê Xuân Cửu, Trưởng Công an huyện Tam Đảo, do quy hoạch mở rộng khu danh thắng Tây Thiên thay đổi nên vị trí bãi đỗ xe cũng thay đổi. Bãi đỗ xe hiện nay sẽ di dời ra vị trí khác. Từ khi có thông báo thay đổi quy hoạch, di dời bãi đỗ xe, ông đã cho dừng mọi việc xây cất, trồng cây... ở bãi đỗ xe hiện tại. "Hiện huyện và tỉnh đang tính toán phương án bồi thường, di dời bãi đỗ xe này", ông Cửu cho biết.

Người dân địa phương khẳng định bãi đỗ xe đã đi vào hoạt động từ tháng 11/2005 khi khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên đến giờ và vào những tháng cao điểm lễ hội, lượng xe chật kín bãi đỗ này. Ngay cả ông Bùi Văn Khương - người đang trông giữ bãi xe - cũng cho biết hiện đang thu mức phí với xe máy là 5.000 đồng/xe, với ôtô là từ 10.000 đồng - 20.000 đồng/xe tuỳ loại xe.

Điều đó có nghĩa là bãi đỗ xe này đã phát sinh hoạt động, có lợi nhuận. Vậy nhưng, khi được hỏi về hoạt động của nó thì ngay cả các cán bộ địa phương cũng rất mù mờ. Ông Khổng Văn Thái, Trưởng thôn Đền Thõng cho hay: "Tôi nghe nói rằng là bến xe Bình Minh, nhưng cũng không biết Bình Minh ở chỗ nào. Chỉ biết bến xe hiện do vợ chồng ông Khương đang trông nom và thu tiền bến bãi. Tôi cũng nghe từ năm 2009 giao cho UBND xã Đại Đình kết hợp với Công ty Bình Minh để thu tiền bến bãi, còn thực tế việc thu tiền xe thì thôn cũng không nắm được".

Còn ông Diệp Ánh Nguyệt cho biết, bãi đỗ xe Tây Thiên hiện do Công ty Bình Minh quản lý, khai thác. Công ty đã đầu tư giải phóng mặt bằng theo hình thức BOT, khai thác sử dụng có thời hạn. Tất cả các phương tiện đến lễ hội đều đưa vào trông giữ tại khu đã quy hoạch này. Tuy nhiên, khi được hỏi về nghĩa vụ với ngân sách thì ông Nguyệt cho biết: Doanh thu, nghĩa vụ thuế với Nhà nước thì do Công ty làm việc với Chi cục thuế của huyện, xã cũng không nắm được việc này.

Về các khoản thu của bãi đỗ xe, Ông Lê Xuân Cửu, Trưởng Công an huyện Tam Đảo (người thừa nhận có góp vốn xây dựng bãi đỗ xe này) cho biết, do bãi đỗ xe chưa hoàn thiện, nên chưa thể đứng ra hoạt động độc lập. Thời gian qua vẫn phải phục vụ nên đã phối hợp với Ban Quản lý khu danh thắng Tây Thiên hoặc UBND xã Đại Đình. Năm đầu tiên phối hợp với Ban Quản lý, năm thứ 2 phối hợp với UBND xã nhưng doanh thu không được bao nhiêu. Ông Cửu cho biết: "Năm đầu được mấy chục triệu, năm sau thu chỉ đủ trả người làm công phục vụ trông xe". Ông Cửu cũng thừa nhận: "Hiện bãi đỗ xe chưa đóng góp được gì cho ngân sách địa phương vì chưa hoạt động chính thức. Muốn đóng góp cho ngân sách, bến xe phải hoạt động độc lập. Muốn giữ bến xe độc lập, phải in vé. In bao nhiêu vé bên tài chính kiểm soát. Muốn thế phải hoạt động độc lập, Nhà nước kiểm soát".

Trong khi đó, theo Văn bản số 693 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc do Phó Chủ tịch Hoàng Trường Kỳ ký ngày 7/3/2006 thì Chủ tịch tỉnh đã đồng ý về nguyên tắc cho khai thác sử dụng bãi gửi xe khu danh thắng Tây Thiên. Đồng thời tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu UBND huyện Tam Đảo: "Chỉ đạo Công ty TNHH Bình Minh làm việc với các cơ quan: Tài chính, Thuế... để được hướng dẫn, tạo điều kiện khai thác, sử dụng bãi gửi xe theo pháp luật hiện hành".

Như vậy, nếu những gì ông Trưởng Công an huyện nói là đúng, thì trong thời gian gần 4 năm qua, bãi đỗ xe này đã không thực hiện những gì đã được lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu như chúng tôi vừa nêu ở trên. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng, việc trông giữ xe vẫn diễn ra, việc thu tiền vẫn diễn ra song một chút cơ sở pháp lý nhỏ như tấm vé thì... chưa có?!
 
Đắc Kiên
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 4 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 54 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 55 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top