Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khu du lịch hồ Núi Cốc (Thái Nguyên): “Huyền thoại” cũng… kêu cứu

Thứ hai, 09:00 18/04/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Hiện nay diện tích cũng như cảnh quan, môi trường sinh thái của hồ đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Hồ Núi Cốc là một trong những địa điểm du lịch đẹp, thu hút lượng lớn du khách, đem về nhiều doanh thu cho tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, hiện nay diện tích cũng như cảnh quan, môi trường sinh thái của hồ đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự ngang nhiên san lấp, xây dựng hàng quán, công trình du lịch của người dân và doanh nghiệp xung quanh khu vực hồ.
 
"Đục" cả… huyền thoại
 
Các hố cột bê tông mà Công ty CPKSDLCĐ hồ Núi Cốc đào trước đó đã được Ban quan lý hồ lấp lại. Ảnh: M.Linh
 

Chắn ngang dòng sông Công đoạn chảy qua huyện Ðại Từ (Thái Nguyên), hồ Núi Cốc là hồ nhân tạo được khởi công xây dựng năm 1993, hoàn thành cơ bản năm 1994. Hồ gồm một đập chính dài 480m và 6 đập phụ. Diện tích mặt hồ khoảng 25km2. Hồ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên và câu chuyện huyền thoại được tái hiện quanh truyền thuyết nàng Công, chàng Cốc.

Cách đây không lâu, hồ Núi Cốc từng được ví như một công trường khai thác cát, sỏi khổng lồ với gần 200 chiếc tàu cuốc ngày đêm đào bới. Tất cả đều không được phép của chính quyền, vi phạm nghiêm trọng Luật Môi trường và Luật Khai thác khoáng sản. Để giải quyết, chính quyền tỉnh Thái Nguyên khi đó quyết định chủ trương phát triển dịch vụ du lịch, chuyển tàu khai thác cát sỏi sang tàu du lịch để tạo công ăn việc làm cho người dân. Thế nhưng, việc phát triển du lịch cũng đã phát sinh mặt trái của nó. Các dịch vụ ăn theo cũng rộ nở, các công trình phục vụ mục đích kinh doanh mọc lên ngày càng nhiều. Diện tích của các công trình đó hiện nay đã vi phạm nghiêm trọng tới diện tích cũng như môi trường sinh thái của hồ Núi Cốc.
 
Ngoài việc một số hộ dân các xã xung quanh hồ Núi Cốc như: Tân Thái, Vạn Thọ, Phúc Tân (huyện Đại Từ), Phúc Xuân (TP Thái Nguyên)... tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng nhà cửa, quán hàng, điểm kinh doanh dịch vụ, vi phạm nghiêm trọng đến cảnh quan du lịch hồ. Mới đây, việc vi phạm của Công ty Cổ phần khách sạn du lịch công đoàn (CPKSDLCĐ) hồ Núi Cốc tới diện tích hồ càng khiến dư luận bất bình hơn.
 
Cụ thể, ngày 7/3 vừa qua, lợi dụng lúc Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên (đơn vị quản lý toàn bộ phần diện tích mặt nước cũng như bờ bao, công trình thủy lợi ở Hồ Núi Cốc) xả nước để phục vụ nước tưới cho nông nghiệp, Công ty CPKSDLCĐ hồ Núi Cốc đã tự ý đào 18 hố cột bê tông trước khu vực công trình "Thuyết nhân quả" để chuẩn bị xây dựng bến cảng cho tàu neo đậu.
 
Đừng “giơ cao đánh khẽ”!
 
Ngay sau khi phát hiện có hành vi xâm phạm diện tích hồ, Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu Công ty CPKSDLCĐ hồ Núi Cốc dừng ngay việc xây dựng trái phép này và san, lấp trả lại nguyên trạng ban đầu. Tuy nhiên, Công ty CPKSDLCĐ hồ Núi Cốc chỉ dừng việc đào đắp và xây dựng, không thực hiện việc hoàn trả nguyên trạng mặt hồ như trước khi vi phạm. 
 
Trước thực tế đó, ngày 9/3, Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã phải bố trí lực lượng của đơn vị tiến hành lấp các hố cột bê tông. Về phía chính quyền, mới đây UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết tại khu du lịch hồ Núi Cốc. Theo đó, UBND tỉnh Thái Nguyên chủ trương tạm dừng đầu tư vào hồ Núi Cốc để tiến hành quy hoạch tổng thể và chi tiết toàn bộ khu du lịch này. Theo chủ trương trên, tất cả các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động trong khu du lịch hồ Núi Cốc chỉ được phép tập trung khai thác các cơ sở hạ tầng hiện có, không đầu tư xây dựng mới, những công trình đã xuống cấp cần phải cải tạo sửa chữa phải được phép của cơ quan có thẩm quyền...
 
Dư luận cho rằng, chính quyền tỉnh Thái Nguyên cần mạnh tay hơn nữa trong việc xử lý các trường hợp vi phạm. Bởi, theo như quan sát của chúng tôi khi đến khu du lịch hồ Núi Cốc vào ngày 7/4 thì công ty CPKSDLCĐ hồ Núi Cốc vẫn đang tiến hành xây dựng công trình ngay gần khu đào hố cột bê tông vừa lấp.
 
Ma Linh
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 25 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Top