Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không được nhận thêm hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ

Thứ hai, 12:50 27/04/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Đầu tháng 5/2009, sau khi hoàn tất việc thống kê, phân loại hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) theo từng mã trường, các sở GD&ĐT sẽ tiến hành bàn giao hồ sơ cho các trường.

 
Theo ông Ngô Kim Khôi- Phó vụ trưởng, Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), sau khi kết thúc thời hạn theo quy định chung của Bộ GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ tuyệt đối không được gia hạn hoặc nhận thêm hồ sơ ĐKDT của thí sinh.
 
“Né” trường tốp trên
 
Đến thời điểm này, theo phòng đào tạo của nhiều trường ĐH, lượng hồ sơ ĐKDT do thí sinh trực tiếp nộp tại các trường giảm so với năm 2008. Giảm rõ nhất là ở những trường có điểm trúng tuyển năm 2008 cao.
 
Còn số liệu thống kê sơ bộ của một số sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố lớn, có khoảng 2/3 hồ sơ là đăng ký dự thi vào các trường ĐH và 1/3 vào các trường CĐ. Ở một số thành phố lớn hoặc những địa phương vốn có tỉ lệ học sinh lớp 12 thi đỗ ĐH, CĐ cao như Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa... số lượng hồ sơ năm nay nhỉnh hơn so với năm 2008.
 
Qua thống kê sơ bộ về hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ ở một số trường ĐH, xu hướng có sự cân nhắc kỹ lưỡng năng lực, thận trọng hơn khi chọn trường, “né” trường có điểm trúng tuyển cao hoặc tuyển ít chỉ tiêu. Một số trường ĐH có điểm trúng tuyển năm 2008 nằm ở tốp giữa và thấp hơn, năm nay thu hút được nhiều thí sinh. Ví dụ ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Nông nghiệp Hà Nội, ĐH Điện lực... là những trường có chỉ tiêu tuyển sinh lớn, điểm trúng tuyển năm ngoái ở mức dưới 18 điểm và năm nay có lượng hồ sơ ĐKDT cao.
 

Thí sinh nên chọn trường phù hợp với năng lực bản thân. (Ảnh: Chí Cường).

 
Phân luồng trong đào tạo 
 
Sở dĩ lượng hồ sơ đăng ký dự thi năm nay giảm là do kỷ cương trường thi ngày càng được siết chặt hơn nên những học sinh học lực trung bình, yếu đã cân nhắc lựa chọn những trường phù hợp với lực học để có cơ hội trúng tuyển. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên các bậc học cao hơn, đó cũng là một con đường khác để học lên ĐH, CĐ thay vì tham dự kỳ thi tuyển sinh. Số lượng hồ sơ không tăng so với những năm trước cũng là một thành công của công tác tư vấn hướng nghiệp. Năm nay công tác tư vấn tuyển sinh được tổ chức tốt đến tận các trường THPT nên đã có những kết quả rõ rệt trong việc phân luồng.
 
Để chấm dứt một số sai phạm trong thu nhận hồ sơ ĐKDT mà một số trường vấp phải trong những năm qua, ông Ngô Kim Khôi cho biết, các trường ĐH, CĐ tuyệt đối không được gia hạn hoặc nhận thêm hồ sơ ĐKDT của thí sinh.
 
Trường chỉ được phép giải quyết đối với những trường hợp cần bổ sung các giấy tờ cần thiết hoặc chỉnh sửa thông tin cho các em. Thí sinh không nhất thiết phải đến tận trường ĐH, CĐ để nộp bổ sung các giấy tờ hoặc chỉnh sửa sai sót trong hồ sơ, mà thực hiện việc này trong ngày làm thủ tục đầu tiên trước mỗi đợt thi.
 
Theo số liệu thông kê của Bộ GD&ĐT, năm học 2008 - 2009, tỷ lệ học sinh đăng ký thi vào các trường ĐH, CĐ chỉ chiếm khoảng 70%. Còn lại đăng kí trường nghề và hướng đào tạo khác.
 
Tỷ lệ thí sinh thi đỗ vào ĐH, CĐ kể cả công lập và dân lập chỉ chiếm khoảng 25%, tức là chỉ khoảng 1/4 trong số các em dự thi bước vào cánh cửa giảng đường ĐH, CĐ. Vì vậy, việc chọn cho mình một trường ĐH để đăng ký dự thi sao cho vừa sức lại phù hợp với năng lực của bản thân là điều không dễ dàng.

Thi Nguyễn

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 26 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 51 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 3 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 3 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top