Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không đủ 5m² sàn/người... "miễn" cư trú!?

Thứ hai, 13:46 19/04/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Muốn nhập khẩu vào Hà Nội, TPHCM, công dân ngoại tỉnh phải đảm bảo diện tích cư trú 5m²/người.

Đây là một trong những nội dung của dự thảo sửa đổi Nghị định 107 quy định chi tiết thi hành Luật Cư trú đang được trình Chính phủ. Nếu quy định này dược duyệt, người di cư đến Thủ đô vấp phải khó khăn không nhỏ.
 
Chia thế nào để đủ 5m² sàn?

Với điều kiện có đủ 5m² sàn, nhiều người dân sẽ dừng lại hy vọng nhập khẩu vào Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Chí Cường

 
Bà Nhung cùng chồng nguyên là cán bộ công chức nhà nước ở Lào Cai đã về hưu. Các con trong gia đình bà đều làm việc tại Hà Nội, thêm nữa căn nhà tại tỉnh Lào Cai của gia đình bà đã bị lũ quét cuốn trôi từ năm 2005. Hết chỗ ở, bà Nhung phải chuyển xuống Hà Nội sinh sống cùng nhà với các con (tại xóm 19A, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm).
 
Tuy nhiên, diện tích nhà của con bà tại Hà Nội là 24m², trong khi đó, cả nhà bà lúc này có đến 6 người. Chiểu theo quy định “diện tích chỗ ở tối thiểu” mới được nhập khẩu theo dự thảo số 43/TTr-BCA về Luật Cư trú thì bà cùng các con không thể nhập khẩu vào Hà Nội để ổn định cuộc sống lâu dài. Bà Nhung cho biết: “Là cán bộ hưu trí, mọi chế độ hưởng hưu của cả vợ chồng tôi, từ việc lĩnh lương hưu hàng tháng cho tới việc đóng bảo hiểm, tham gia các hoạt động xã hội vẫn đang thực hiện tại Lào Cai... Tôi không thể hàng tháng về Lào Cai để lĩnh lương hưu nên muốn chuyển tất cả những chế độ đó xuống Hà Nội. Để chuyển đổi, họ lại đòi hỏi phải có hộ khẩu trước... Nếu quy định về nhập hộ khẩu như trên thì đến bao giờ nhà tôi mới có hộ khẩu Hà Nội?”. 5m² sàn/người mới được nhập khẩu vào Hà Nội trở thành thách thức với gia đình bà Nhung.

Gia đình chị Đ.T.H lại ở vào một hoàn cảnh khác. Căn nhà 2 chị em chị H đang sống do bố mẹ để lại chỉ có 13m2 nằm sâu trong ngõ 38 phố Hàng Bông, phường Hàng Gai. Chị em chị H là người Hà Nội gốc nên đều có hộ khẩu thường trú từ trước. Sắp tới, cậu em trai của chị H sẽ cưới vợ là người ngoại tỉnh. Khi cưới xong, cả 3 người lại tiếp tục sinh sống trong căn nhà này. Căn nhà 3 người chia ra chỉ được hơn 4m² sàn/người. Như vậy, việc nhập khẩu cho vợ của em trai mình, chị H chưa biết tính sao nếu quy định trên thành hiện thực.

Không nhất thiết  phải có đủ 5m² sàn

Trong tờ trình số 43/TTr-BCA về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú, Bộ Công an nêu rõ: Mỗi công dân chỉ được đăng ký thường trú tại một chỗ hợp pháp và là nơi thường xuyên sinh sống. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc được cơ quan tổ chức cho thuê, cho mượn ở nhờ theo quy định của pháp luật. Đối với chỗ ở do thuê, mượn hoặc ở nhờ tại TP Hà Nội phải đảm bảo diện tích tối thiểu 5m² sàn/người.

Luật sư Nghiêm Diệu Thúy, Đoàn Luật sư Hà Nội bày tỏ: “Theo Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật này thì từ ngày 25/6/2007 rất khó để ngăn chặn và có chế tài xử phạt những đối tượng cho người khác đăng ký vào nơi cư trú của mình để trục lợi. Những bổ sung trong dự thảo sửa đổi Nghị định 107 là cần thiết. Tuy nhiên, bổ sung yếu tố người nhập khẩu phải đảm bảo diện tích chỗ ở 5m² sàn thì chưa cụ thể, chưa hợp lý đối với từng trường hợp. Trường hợp những người là cha mẹ ở quê muốn chuyển về Hà Nội sinh sống lâu dài cùng con cái để đỡ đần việc nhà chúng ta không thể đòi hỏi ở những người này có 5m² sàn/người.
 
Trường hợp khác, nhiều người trước đây đã có hộ khẩu, có nhà đủ diện tích nhưng do làm ăn thua lỗ phải bán nhà cũ mua nhà mới diện tích đất ở mới không đủ 5m² mỗi người trong gia đình, chúng ta sẽ giải quyết như thế nào?! Liệu lúc đó chúng ta có thu lại hộ khẩu của họ? Ngay cả những người Hà Nội gốc sống trong phố cổ, chưa chắc có đủ 5m² sàn/người. Xiết chặt việc nhập khẩu vào Hà Nội hay các đô thị lớn là cần, nhưng không nhất thiết phải có đủ 5m²/người mới cho nhập khẩu”.
 
Q.Hưng
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 8 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 12 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top