Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không đọc thuộc bảng nhân, học sinh bị thầy giáo đánh nhập viện

Thứ năm, 15:38 21/11/2013 | Xã hội

Nhiều lần hướng dẫn phép tính nhưng em Tâm vẫn không làm đúng theo yêu cầu. Thầy giáo dạy toán đã yêu cầu em đọc lại bảng nhân, nhưng em không đọc được. Bực mình, thầy giáo dùng tay tát vào má và thước đánh vào đầu, khiến em Tâm phải nhập viện điều trị.

Theo đơn phản ảnh của gia đình anh Quang Văn Mân, bố của em Quang Tuệ Tâm hiện đang là học sinh lớp 4, trường tiểu học Yên Tĩnh 2, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, trong giờ học toán chiều 12-11-2013, cháu Tâm không làm được phép tính và không đọc được bảng cửu chương nhân, mà em bị thầy giáo Nguyễn Hải Dương giảng dạy bộ môn toán dừng tay tát vào mà, dùng thước đánh vào đầu.

Sau đó, hết buổi học em Tâm vẫn về nhà bình thường nhưng có biểu hiện thâm tím ở mắt và đau đầu. Thấy con có biểu hiện lạ, gia đình đã gặng hỏi và biết được em bị thầy giáo đánh. Ngay sau đó, gia đình anh Mân đã phản ánh sự việc với thầy giáo hiệu trưởng, đồng thời đưa cháu Tâm đến bệnh viện thăm khám.

Không đọc thuộc bảng nhân, học sinh bị thầy giáo đánh nhập viện 1
Anh Quang Văn Mân lo lắng khi con của mình chỉ mới học lớp 4 nhưng đã bị thầy giáo đánh phải nhập viện cấp cứu

Ngày 13/11, cháu Tâm được nhập viện đa khoa huyện Tương Dương để điều trị với các triệu chứng đau nhức vùng mắt trái, đau đầu, vùng đỉnh đầu có khối sưng nề với kích thước 3x3 cm. Sau khi nằm viện điều trị đến sáng nay 21-11, sức khỏe của cháu Tâm đã ổn định. Các vết thương đã ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn sưng, bầm ở mắt trái, xuất huyết củng mạc.

Các bác sỹ vẫn chưa thể kết luận cháu Tâm có bị ảnh hưởng gì về sau hay không. Hiện cháu Tâm vẫn đang được điều trị và theo dõi tại bệnh viện. Ngay khi nhận được phản ảnh từ phía phụ huynh, đại diện ban giám hiệu trường tiểu học Yên Tĩnh 2, đã yêu cầu thầy Dương làm bản tường trình về sự việc.

Không đọc thuộc bảng nhân, học sinh bị thầy giáo đánh nhập viện 2
  
Không đọc thuộc bảng nhân, học sinh bị thầy giáo đánh nhập viện 3
Bản tường trình sự việc của thầy Dương.

Trong bản tường trình, thầy Dương cũng thừa nhận: “Chiều ngày 12/11/2013, tôi dạy tiết toán thứ 3 ở lớp 4D. Sau phần bài mới và tôi ra bài tập trong sách giáo khoa cho học sinh làm. Sau đó tôi đi kiểm tra và đến bên cạnh em Quang Tuệ Tâm, thấy em làm sai phép tính, tôi đã hướng dẫn em làm lại vào vở. Sau đó tôi kiểm tra lại và thấy em vẫn làm sai. Tôi đã hướng dẫn lại rồi hỏi em về kết quả của từng số nhân với nhau và đã yêu cầu em đọc bảng nhân nhưng em không đọc, không nói. Do đó tôi đã có một chút bồng bột, không tự kiềm chế được nên tôi đã dùng tay tát vào mặt ở thái dương bên trái và dùng thước khỏ vào đầu em 2 cái”.

Không đọc thuộc bảng nhân, học sinh bị thầy giáo đánh nhập viện 4
Báo cáo của trường Yên Tĩnh 2 gửi Trường phòng giáo dục huyện về sự việc

Sau khi nhận được thông tin về sự việc, phía Phòng GD&ĐT huyện Tương Dương đã chỉ đạo cho phía trường làm rõ và xử lý nghiêm trường hợp này rồi có báo cáo về phòng. Ông Hồ Duy Thịnh, Phó phòng GD&ĐT huyện Tương Dương chia sẻ: “Tôi rất buồn và bức xúc trước việc này. Hành động này đã vi phạm đạo đức nghề giáo và làm mất đi hình ảnh của người giáo viên và đặc biệt là ảnh hưởng rất lớn tới ngành”.

Theo Trịnh Nguyễn – Viết Nguyên
ANTĐ
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 40 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top