Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Không bỏ chồng sẽ... gặp hoạ sát thân" (?!)

Thứ hai, 08:09 14/04/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Tin lời thầy bói, người vợ đã làm đơn ra toà xin ly hôn để chạy trốn cái họa “sát thân” như lời “thầy” phán... Một bé trai mới 7 tuổi đang đứng trước nguy cơ phải rời xa bố hoặc mẹ!

Anh Lương Văn Kh (SN 1966, trú tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội), cho biết: “Vợ chồng tôi kết hôn và sống với nhau rất hạnh phúc, có một cháu trai lên 7 tuổi. Cuộc sống gia đình tôi bị rạn nứt, mâu thuẫn từ khi vợ tôi đi xem bói tại nhà “cô” Kim Anh, tại thôn Ninh Xá, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.

Theo lời “cô” Kim Anh, vợ chồng tôi phải ly hôn, sống xa nhau khoảng 5 - 6 năm mới được kết hôn lại, nếu không làm theo thì cả hai sẽ gặp hoạ “sát thân”, đứa con trai nhỏ sẽ sớm bị mồ côi. Do nhẹ dạ, cả tin nên vợ tôi đã mù quáng tin theo và làm đơn ra toà xin ly hôn.

Hiện cuộc sống gia đình tôi bị tan nát, mỗi người một nơi, con thơ không được hưởng sự chăm sóc của cha mẹ. Vợ tôi đã nộp đơn ra toà xin ly hôn, tôi đã mất rất nhiều thời gian, công sức để thuyết phục cho vợ hiểu, nhưng đã không đem lại kết quả.

Hiện tại, TAND huyện Thanh Trì đã hoà giải lần thứ 3, hạnh phúc gia đình tôi chỉ còn được đếm bằng ngày. Đây là lần đầu tiên tôi viết đơn đến Báo GĐ&XH như là một cứu cánh duy nhất, tôi thực sự mệt mỏi và suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi viết đơn này khẩn thiết mong Báo GĐ&XH vào cuộc điều tra, lên án hành vi hành nghề mê toán dị đoan của “cô” Kim Anh để ngăn chặn, cũng như giúp những gia đình như tôi khỏi đổ vỡ bởi những lời phán không có căn cứ”.

Trên đây là một phần nội dung trong lá đơn tố cáo của anh Kh gửi đến GĐ&XH. Tiếp xúc với chúng tôi, anh Kh bức xúc cho biết: “Ngay khi đi xem bói về, vợ tôi cứ nằng nặc đòi đưa nhau ra toà xin ly hôn. Tôi gặng hỏi thì vợ nói, thầy bói phán nếu cả hai mà vẫn sống với nhau như vợ chồng thì sẽ gặp họa sát thân. Tôi đề nghị vợ đưa đến nhà thầy bói đã có những lời phán cay nghiệt này và đề nghị bà có những lời nói tác động tích cực, hướng cho hai vợ chồng được sum họp trở lại. Tuy nhiên, bà đã bất hợp tác và vẫn khuyên vợ tôi nên nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để ly hôn, nhằm tránh khỏi kiếp hoạ”.

Anh Kh cũng đã cung cấp cho chúng tôi một chiếc đĩa CD ghi lại nội dung cuộc gặp của hai vợ chồng và “cô” Kim Anh. Trong chiếc đĩa này là những lời phán như: “Anh sẽ là người chết non, đường sống của anh chỉ có vậy, con trai anh sẽ sớm bị mồ côi. Muốn giải quyết được “vận hạn” này hai người phải ly hôn, nếu còn yêu nhau thì khoảng 5 - 6 năm sau mới quay lại. Đến khi ấy, vận hạn của anh sẽ tự nhiên được giải…”.

Nhà báo được “phán” là... nhà kinh tế lỗi lạc

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của bạn đọc, chúng tôi đã về địa phương để tìm hiểu sự việc. Vừa gặp, “cô” đã mắng té tát: “Về, về. Mang cái mặt hắc ám đến để gieo họa cho người khác à. Hôm nay “cô” không xem nữa”.

Vừa nói, “cô” vừa đóng sầm cánh cửa sắt lại. Chờ hơn 20 phút “cô” cũng không đổi ý, chúng tôi đành rút ra phía ngoài, bàn phương án tiếp cận mới. Sau một hồi bàn tính, chúng tôi thống nhất bỏ tiền thuê một người dân địa phương dẫn vào.

Đúng với dự đoán, “cô” đồng “xem” ngay cho chúng tôi, nhưng với điều kiện chỉ vài phút vì hiện “cô” đang rất bận tiếp một đoàn khách khác cũng ở Hà Nội… đang xuống(?!). Sau vài hồi khấn, “cô” yêu cầu tôi đặt tiền quẻ. Đặt tờ 50.000 đồng lên đĩa, “cô” bĩu môi, tỏ vẻ không vui khiến chúng tôi phải rút thêm một tờ nữa đặt vào, khuôn mặt nhọn hoắt của “cô” mới giãn ra đôi chút.

Lập tức, “cô” phán: “Năm nay anh được thần tài gõ cửa, tranh thủ mà làm ăn, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Tôi biết tham vọng của anh là lập công ty riêng, tôi đồng ý nhưng hãy cẩn thận nếu không anh sẽ mất con đấy. Nhìn tướng anh, tôi biết anh là nhà kinh tế lỗi lạc, nhưng công việc của anh dễ bị thất bại, nếu không bây giờ anh chẳng phải đi xe máy đến tôi để xem bói, mà phải đi ô tô loại xịn, có kẻ đưa người đón.

Hiện nay số anh đang xuống dốc, nếu anh không có quý nhân giúp đỡ thì giờ này anh đang ở trong tù, nhưng lỗi này là do anh bị bắt oan thay cho người khác. Anh làm kinh tế không tốt đâu, nếu mà là bác sĩ thì hôm nay tiền anh nhiều vô kể. Khi đó anh vừa làm kinh doanh, vừa cứu được người, lại có nhiều tiền. Đáng nhẽ anh là con người nhàn hạ, được cung phụng, kẻ đưa người đón nhưng đến giờ anh làm để kẻ khác hưởng. Năm nay nếu anh sinh ra con gái sẽ rất tuyệt, làm gì cũng thành công nhưng nếu sinh con trai thì làm gì cũng dang dở”.

Sau một hồi phán vu vơ, “cô” bảo chúng tôi muốn giải được đại hạn này phải… mất rất nhiều tiền mới mong có cơ hội thoát. Nói xong, “cô” đưa số điện thoại và hẹn nếu rỗi lúc nào thì hãy điện để “cô” mang lễ đến tận nhà giúp cho. Trong lúc đó, trên thực tế thì phóng viên Báo GĐ&XH vẫn chưa lập gia đình chứ nói gì tới chuyện sinh con mà trai hay gái? Còn nữa, bản thân phóng viên theo dõi mảng nội chính – pháp luật và cũng chưa hề một lần có ý định lập công ty riêng như lời “cô” phán!

Khi nghe chúng tôi phản ánh lại tệ nạn này đang hoành hành tại địa phương, ông Đặng Huy Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây thẳng thắn nhận trách nhiệm.

“Ngay chiều nay chúng tôi sẽ tổ chức họp về vấn đề này và sẽ cương quyết xử lý dứt điểm. Nếu hiện tượng này tồn tại ở địa phương mà cán bộ cơ sở không biết, chúng tôi sẽ rà soát xem lỗi thuộc bộ phận nào và sẽ kỷ luật thật nghiêm khắc” - ông Phương cho biết.

Quốc Tuấn

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 6 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 9 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top