Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không bỏ án tử hình với tội tham nhũng, nhận hối lộ

Thứ tư, 11:20 24/12/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Khai mạc phiên họp Thường vụ Quốc hội (QH) sáng 23/12, các uỷ viên Thường vụ QH đã “mổ xẻ” việc sửa đổi một số điều của Bộ Luật hình sự (BLHS) với quan điểm không nên bỏ án tử hình với một số tội phạm đang gây nhức nhối hiện nay. Có 14 điều luật được đề nghị bỏ án tử hình. Đây là lần sửa đổi thứ 5 của BLHS nước ta.

Tội phạm về môi trường được đề nghị phải đưa vào BLHS lần này.

 
Hình sự với pháp nhân: Vẫn còn… nghiên cứu

Mở đầu thảo luận, Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn nêu lên bất cập của việc “thời gian sửa luật dài mà sửa không nhiều” hiện nay. Theo ông Sơn, những bất cập này cần được khắc phục trong việc “làm luật”. Đi vào chi tiết, ông Sơn phản đối gay gắt việc bỏ án tử hình đối với các tội liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, vì sẽ “gây bất lợi”.

Đồng ý với thực tế “thời gian dài mà sửa không nhiều” của Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn, Trưởng ban Dân nguyện Trần Thế Vượng đề nghị khắc phục tình trạng khi nào QH đưa vào chương trình thì mới nghiên cứu để sửa luật. “Mấy chục năm vừa rồi, mỗi khi sửa đổi BLHS lại đặt ra việc xem xét trách nhiệm hình sự pháp nhân. Nhưng mỗi lần đưa ra thì chỉ đặt vấn đề, rồi lại nói phải tiếp tục nghiên cứu, xong rồi vẫn để đó. Bây giờ đưa ra, có khi năm năm nữa vẫn tiếp tục... nghiên cứu”, ông Vượng nói. Trong khi đó, ý kiến của Thường trực Ủy ban Tư pháp là “không nên xem xét trách nhiệm hình sự với pháp nhân”.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Lê Quang Bình cho rằng, không nên bỏ tội tử hình đối với những tội liên quan đến quốc phòng, an ninh. Theo ông, nên để lại những nội dung này đến khi nghiên cứu, sửa đổi toàn diện BLHS sẽ đưa vào. Ông Bình cũng đặt vấn đề: “BLHS quy định tội phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất, tại sao tội nặng nhất lại không tử hình?”.

Tội phạm vị thành niên: Giam giữ tại gia?

Tội phạm vị thành niên được đề nghị giảm thời hạn quản lý. Ảnh minh họa: tin247.

Về tình hình tội phạm vị thành niên đang gia tăng hiện nay, GS. Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Thanh Thiếu niên & Nhi đồng bày tỏ: “Với trẻ em, giam giữ chỉ là biện pháp cuối cùng. Tôi ủng hộ quan điểm của ban soạn thảo về giảm thời hạn quản lý trẻ em...”.

Thống nhất quan điểm ngày càng thu hẹp án tử hình và tiến tới bỏ hẳn án tử hình, ông Thi cho rằng, đó là bước tiến về nhân văn của xã hội. Không nên quá dựa vào các yếu tố chính trị để hình sự hoá tội phạm. Ông Thi cũng đồng tình một số tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia thì chưa nên bỏ án tử hình, nhưng phải dựa vào những tình tiết hình sự để quy tội tử hình. Điều này cần phải phân tích từng trường hợp cụ thể.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai, cần làm rõ việc sửa đổi lần này là một bước để thay đổi chính sách hình sự, tiến tới bỏ hình phạt tử hình. Phải làm rõ rằng không sửa đổi thì hậu quả là gì, sửa đổi thì được cái gì? Phải làm rõ như vậy để khi đưa ra QH có tính thuyết phục.

Tội phạm về môi trường: Được đề nghị phải đưa vào BLHS
 
Tội phạm về môi trường được Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên đề nghị phải đưa vào BLHS lần này, vì “hành vi của nó không những nguy hại trực tiếp đến đời nay, mà còn đời sau nữa”. Đối với việc thực thi án tử hình sau khi tuyên, ông Kiên băn khoăn: “Tôi thấy tuyên phạt tử hình nhiều, mà thực thi bản án lại ít. Trong thực tế vẫn còn tình trạng tha tội chết. Xử công khai, nhưng tha thì dư luận nói chưa được công khai”.
 
Tuy nhiên, ông Kiên lại cho rằng, với các tội phạm kinh tế không nên áp dụng hình phạt tử hình, trừ các tội về tham nhũng. Đưa tội buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, thuốc chữa bệnh vào tội tử hình cũng cần cân nhắc. Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên cũng tán thành với ý kiến của GS. Đào Trọng Thi về tội phạm tuổi vị thành niên nên theo hướng giam giữ tại gia. 
 

Theo thống kê, hiện nay trong BLHS vẫn có đến 79 điều quy định tình tiết “đã bị xử lý hành chính mà còn vi phạm” và “đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm” để xác định dấu hiệu định tội, là một phần trong cấu thành cơ bản tại một số điều của BLHS. Theo Ủy ban Tư pháp, thực tiễn thi hành pháp luật cho thấy, việc quy định tình tiết này là chưa hợp lý, gây khó khăn cho quá trình xử lý về hình sự một số tội phạm như tội phạm về môi trường và quản lý đất đai. Nhiều ý kiến đề nghị nên bỏ tình tiết này.

 Hồng Sơn

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 12 phút trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 1 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top