Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khốn khổ với nút giao “tệ” nhất Thủ đô

Thứ hai, 10:14 29/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Nút giao bán nguyệt nối đầu phía Bắc cầu Thanh Trì với Quốc lộ 5 tại Sài Đồng (Gia Lâm) có vị trí đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô, có lưu lượng phương tiện lưu thông qua cao. Nhưng, nút giao này đang khiến người dân thường xuyên vướng cảnh ùn tắc kéo dài từ nhiều năm nay.

 

Vụ tại nạn giao thông sáng 25/12 khiến 6 ô tô “dồn toa” tại nút giao cầu Thanh Trì - Quốc lộ 5 (Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội). 
Ảnh: TL
Vụ tại nạn giao thông sáng 25/12 khiến 6 ô tô “dồn toa” tại nút giao cầu Thanh Trì - Quốc lộ 5 (Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội). Ảnh: TL

 

Nút giao “hành” dân

Nút giao này có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống giao thông của Hà Nội và khu vực các tỉnh miền Bắc. Tuy nhiên, tất cả các hướng từ nội thành Hà Nội rẽ về Bắc Ninh, Bắc Giang và Lạng Sơn (Quốc lộ 1B) và hướng từ cầu Thanh Trì, Quốc lộ 1B xuống Quốc lộ 5 để đi Hải Phòng đều rơi vào cảnh ùn ứ. Tình trạng này kéo dài từ khi thông xe kỹ thuật năm 2007 và khánh thành toàn tuyến cầu cạn Pháp Vân, đường trên cao vành đai 3 đến nay.

Anh Vũ Anh Tuấn (Nam Trực, Nam Định) chạy xe tải tuyến Hà Nội - Hải Phòng, là người thường xuyên phải đi qua nút giao này lắc đầu: “Tôi đi nhiều nhưng chưa thấy nút giao nào lại được thiết kế thiếu khoa học như nút này. Tuyến đường vòng bán nguyệt từ cầu Thanh Trì xuống Quốc lộ 5 dài khoảng 300-400m nhưng thời gian di chuyển có khi mất 15-30 phút. Đặc biệt vào giờ cao điểm, khi Quốc lộ 5 đông phương tiện tham gia giao thông thì thời gian mấy hàng ô tô phải “chôn chân” tại đây còn cao hơn”.

Cũng theo phản ánh của các tài xế, nút giao này được thiết kế tạo ra hàng loạt giao cắt vuông góc, khiến các phương tiện tham gia giao thông chiều Hải Phòng - Hà Nội và ngược lại đều bị các dòng phương tiện lưu thông lên - xuống cầu cắt ngang. Việc hình thành nhiều điểm giao cắt, cộng thêm độ dốc của đường dẫn khiến nguy cơ ùn ứ, tai nạn tại điểm giao này luôn thường trực. So sánh với cuộc “đại cải tạo” của ngành giao thông Hà Nội giai đoạn 2008-2009 nhằm xóa bỏ các giao cắt tại các ngã tư, ngã ba thì việc hình thành một tụ điểm giao cắt ở nút giao này gần như đi ngược hoàn toàn chủ trương từng được khen ngợi này.

Bất cứ người tham gia giao thông nào khi lưu thông qua đây đều “ngấm” những hệ lụy xấu từ nút giao này. CSGT Hà Nội đã phải dựng một bốt trực và cắt cử cán bộ cắm chốt thường xuyên để điều tiết giao thông. Các CSGT điều hành, xử lý tai nạn tại khu vực nút giao này cho biết, chính việc thiết kế “chẳng giống ai” là nguyên nhân của vô số vụ va chạm giữa các phương tiện giao thông. Mới đây nhất, sáng 25/12, tại đường dẫn cầu Thanh Trì xuống Quốc lộ 5 đã xảy ra vụ tai nạn khiến 6 ô tô “dồn toa” gây thiệt hại không nhỏ. Nguyên nhân ban đầu là do một xe tải mất phanh đâm vào xe taxi, khiến 4 ô tô khác đang “bò” xuống Quốc lộ 5 cũng bị vạ lây. “Người dân, lái xe kêu về thiết kế của nút giao thông này nhiều lắm”, một CSGT tham gia giải quyết sự cố cho biết.

800 tỷ đồng để xóa nút giao “trái khoáy”

 

Bản đồ nút giao nút giao cầu Thanh Trì - Quốc lộ 5 thường xuyên gây tắc. 
Ảnh: TL
Bản đồ nút giao nút giao cầu Thanh Trì - Quốc lộ 5 thường xuyên gây tắc. Ảnh: TL

 

Dự án cầu Thanh Trì do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Thăng Long làm đại diện. Tổng mức đầu tư của dự án là 5.700 tỷ đồng. Việc khánh thành cây cầu này từ năm 2007, ngành GTVT kỳ vọng sẽ góp phần cơ bản giải quyết ách tắc giao thông tại Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, trên thực tế lại phát sinh thêm một điểm ách tắc “khó gỡ” ở ngay cửa ngõ phía Bắc.

Theo tìm hiểu, bản thiết kế nút giao do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện từ năm 2006 với mô hình bán hoa thị. Nguyên nhân chỉ xây dựng với mô hình này là do vướng tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng. Về nút giao này, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho rằng, đây là nút giao rất quan trọng nhưng thời gian qua thường xuyên xảy ra tình trạng ách tắc giao thông khiến người dân bức xúc.

Đề gỡ ùn tắc, ngành GTVT đã phải bỏ thêm 800 tỷ đồng để xây dựng một nút giao mới. Nút giao này được Bộ GTVT phát lệnh động thổ vào sáng 19/10 với tên gọi “Xây dựng hoàn chỉnh nút giao giữa cầu Thanh Trì với Quốc lộ 5 (TP Hà Nội)”. Gói thầu bao gồm: xây dựng 4 nhánh cầu; mở rộng cầu vượt Quốc lộ 5 ghép nối với các nhánh cầu; mở rộng Quốc lộ 5; xây dựng hệ thống tường chắn tại vị trí lên xuống của các nhánh trên Quốc lộ 5; xây dựng hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng hoàn chỉnh để đưa vào sử dụng.

Nhằm bảo chất lượng và tiến độ của gói thầu, Bộ GTVT đã đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và các nhà thầu thi công. Cục CSGT Đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) được kiến nghị cần có phương án đảm bảo an toàn giao thông tốt nhất cho các nhà thầu thi công và quá trình đi lại của người dân. Đại diện chủ đầu tư cam kết phấn đấu hoàn thành công trình vào cuối năm 2015. Như vậy, phải đến hết năm sau, người dân, phương tiện từ Thủ đô đi các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc mới hy vọng có một nút giao mới thay thế nút giao hiện tại.

 

Sau khi vụ tai nạn liên hoàn sáng 25/12 tại nút giao này khiến 6 ô tô “dồn toa” gây thiệt hại không nhỏ được Báo Gia đình & Xã hội đăng tải, cư dân mạng trên nhiều diễn đàn ô tô, xe máy đã đồng loạt “lên án” thiết kế thiếu tính khoa học của nút giao hiện tại. Nhiều chủ xe ô tô đã rủ nhau đi qua lộ trình từ cầu Vĩnh Tuy để ra Quốc lộ 5 nhằm tránh tai bay vạ gió như các khổ chủ trong vụ tai nạn nêu trên.

 

Minh Anh

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 54 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 56 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top