Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khốn đốn vì sư tử đá sắp bị "trục xuất"

Thứ năm, 11:39 30/10/2014 | Xã hội

GiadinhNet – Trước thông tin không trưng bày linh vật “không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam”, hàng trăm cơ sở sản xuất linh vật ngoại lai ở Đà Nẵng lao đao.

Thời gian vừa qua, theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, TP.Đà Nẵng đang khẩn trương tiến hành thống kê và lên phương án xử lý đối với các linh vật ngoại lai được trưng bày tại các cơ quan công sở, di tích, danh thắng trên địa bàn.

Tuy nhiên, nơi làm ra các linh vật ngoại lai này là làng điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) với hàng trăm cơ sở đang lâm vào cảnh ế ẩm, lao đao.

Một số đơn đặt hàng mua sư tử, kỳ hưu, lân...đã bị hoãn lại khiến các cơ sở làng điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước lao đao. Ảnh Đ.H
Một số đơn đặt hàng mua sư tử, kỳ hưu, lân...đã bị hoãn lại khiến các cơ sở làng điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước lao đao. Ảnh Đ.H

Theo bà Trương Thị Vui, chủ cơ sở Phạm Trông (làng điêu khắc đá Non Nước) cho biết, mấy tháng trước, cơ sở của bà nhận đơn đặt hàng của đối làm 40 cặp lân, sư tử, kỳ hưu. Nhưng hơn một tháng trở lại đây, bà phải dừng lại mặt hàng này vì trước thông tin không trưng bày linh vật “không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam”.

“Từ xưa tới giờ chúng tôi làm theo đơn đặt hàng uy tín là chính. Khi đặt hàng họ không đặt cọc tiền. Sau khi nghe thông tin như vậy họ điện báo là hủy đặt hàng. Để làm 40 cặp lân, sư tử, kỳ hưu này, gia đình tôi phải vay tiền hơn 1 tỷ đồng. Bây giờ họ hoãn, cơ sở lâm vào cảnh lỗ nặng, phải cầm cố sổ đỏ để lấy tiền trả công cho thợ. Hiện giờ làng điêu khắc đá của chúng tôi đều ế ẩm, “chết” hết…”, bà Vui buồn bã nói.

Nhiều cơ sở điêu khắc đá lâm vào cảnh đìu hiu, ế ẩm. Ảnh Đ.H
Nhiều cơ sở điêu khắc đá lâm vào cảnh đìu hiu, ế ẩm. Ảnh Đ.H

Theo thống kê, hiện làng đá mỹ nghệ Non Nước có 400/900 cơ sở với gần 4.000 thợ điêu khắc buộc phải cắt giảm nhân công, ngừng sản xuất vì các mặt hàng sư tử, lân, kỳ hưu không có ai mua. Nhiều cơ sở đã được khách hàng đặt hàng trước đó cũng bị báo hủy, từ chối nhận hàng khiến họ lâm vào cảnh điêu đứng, trở tay không kịp.

Theo ông Nguyễn Việt Minh, Chủ tịch Hiệp hội làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước thì có hơn 50% sản phẩm của làng nghề là sư tử Trung Quốc (Việt Nam còn gọi là lân) được bán ra thị trường trong nước và thế giới. Khi có thông tin như vậy đã tạo ra “cú sốc” đối với người dân làm nghề đá mỹ nghệ Non Nước. Trong khi đó, chính quyền địa phương cũng như ngành chức năng vẫn chỉ mới khuyến cáo người dân không chế tác linh vật ngoại lai chứ chưa đưa ra được những mẫu linh vật phù hợp với thuần phong mỹ tục cũng như phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ người dùng.

Đã có nhiều đơn đặt hàng mua sư tử, lân, kỳ hưu của các cơ sở làng đá mỹ nghệ Non Nước nhưng bị báo hủy, từ chối nhận hàng khiến các chủ cơ sở điêu đứng, trở tay không kịp. Ảnh Đ.H
Đã có nhiều đơn đặt hàng mua sư tử, lân, kỳ hưu của các cơ sở làng đá mỹ nghệ Non Nước nhưng bị báo hủy, từ chối nhận hàng khiến các chủ cơ sở điêu đứng, trở tay không kịp. Ảnh Đ.H

Tại buổi làm việc giữa Bộ VH-TT&DL với TP Đà Nẵng vào ngày 29/10, ông Nguyễn Hữu Chiến, Phó GĐ Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho biết đến nay các điểm di tích, đình làng đã không còn trưng bày, sử dụng những biểu tượng, sản phẩm, linh vật và các vật phẩm lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Nhưng một số nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, nhà dân…vẫn còn sử dụng lân, sư tử, kỳ hưu…

Đại diện Bộ VH-TT&DL cho rằng, trước mắt Đà Nẵng cần xem xét hỗ trợ một phần để khắc phục khó khăn của làng đã mỹ nghệ Non Nước. Về lâu dài, cần tìm sản phẩm thay thế phù hợp cho làng nghề.

Theo kiến nghị của UBND TP Đà Nẵng thì Bộ VH-TT&DL nên có thông tư quy định việc đặt tượng ở các công trình văn hóa, cơ quan công sở, điểm công cộng…để dễ quản lý và phải xác định rõ ràng về mẫu mã của loại linh vật truyền thống Việt Nam để các làng nghề ổn định sản xuất.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 43 phút trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 45 phút trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Top