Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khóc vợ bên bến đò đau thương

Thứ ba, 17:23 22/11/2011 | Xã hội

“Hai vợ chồng chia tay nơi bến phà và hẹn chiều đón. Nhưng ai ngờ đó là lần cuối cùng...” - anh Võ nghẹn ngào kể.

> Phà chìm ở cửa biển do chở quá tải/Vụ chìm phà ở cửa biển qua lời kể của người sống sót/Nửa giờ giải cứu người chìm phà nơi cửa biển/ Chìm phà ở cửa biển, một thai phụ thiệt mạng

Lực lượng cứu nạn đưa xác chị Thẩm lên bờ sau hơn 30 phút phà chìm.
“Nếu không cứu nạn kịp thời, có lẽ bây giờ cả xã Tam Hải và Tam Quang, huyện Núi Thành đã trở thành ngày đại tang...” - một người dân ở ốc đảo Tam Hải bàng hoàng nói với tôi như vậy!

Nhưng người vợ trẻ Vũ Thị Thiện Thẩm (25 tuổi) trú tại thôn 1, xã Tam Hải đang mang trong mình mầm sống đã không có may mắn được cứu sống trong vụ chìm phà đã khiến nhiều người rơi nước mắt...

Chuyến phà định mệnh

8.000 người dân vùng ốc đảo Tam Hải mỗi ngày thường qua lại trên chiếc phà để sang sông, chẳng một ai mảy may suy nghĩ có một ngày tai nạn kinh hoàng lại xảy ra.

Sau cơn bấn loạn vào buổi sáng định mệnh khi chiếc phà già nua chìm giữa sông, nhiều người dân bảo với tôi rằng, ngày 21/11 sẽ là ngày được ghi vào lịch sử của làng chài Tam Hải.

Ông Nguyễn Đức Lê, nhà ở thôn 1 Tam Hải kể rằng, cách đây 3 tháng ông nhận thiệp mời đến dự đám cưới và chúc phúc cho hai vợ chồng trẻ nạn nhân Vũ Thị Thiên Thẩm.

“Thấy hai đứa nên vợ nên chồng cả làng chài ai cũng vui. Nhưng không ngờ chỉ sau 3 tháng thằng cháu tui mất vợ...” - ông Lê kể trong nước mắt .

Ông cũng như hàng nghìn người dân nơi làng chài sẽ mãi không bao giờ quên cái ngày đau buồn này.

Sau khi phà bị chìm, lực lượng cứu nạn đã lặn sâu dưới lòng sông, tìm vào ca bin phà và phát hiện chị Thẩm hai tay ghì chặt thành ghế. Anh Phạm Văn Hùng kể lại rằng, khi phát hiện chị Thẩm, anh em thợ lặn đã rất khó khăn mới đưa được chị lên khỏi mặt nước...

Vượt sông Trường Giang, tôi tìm về nhà chị Thẩm. Căn nhà cấp 4 nằm nép mình dưới rặng dừa cách đây không lâu còn là chốn đi về của cặp vợ chồng trẻ với bao ước hẹn cho tương lai.

Anh Võ, chồng chị Thẩm gục đầu không còn nước mắt để khóc vợ, anh không tin chị Thẩm bỏ anh ra đi.
Tấm ảnh cưới vợ chồng chị Thẩm vẫn còn mới tinh treo trong nhà.

Anh Nguyễn Bá Võ (SN 1982, chồng chị Thẩm) kể trong nước mắt: “Hôm qua (chủ nhật), hai vợ chồng nghỉ ở nhà, sáng hôm đó dậy sớm, Thẩm bảo tui chở ra sớm bến phà để kịp vào ca. Tui chở vợ ra bến phà, mua vé xong tui quay trở về làm việc. Vừa dựng xe trước hiên, tui nghe tin phà chìm giữa sông...”.

Không tin vào tai mình, anh Võ quay xe trở lại bến. Tin dữ đầu tiên anh nhận là đang tìm  xác chị Thẩm, anh đứng như trời trồng.

Chỉ hơn 30 phút sau, từ phía mé sông, lực lượng cứu nạn đưa xác chị Thẩm lên bờ. Trong phút chốc, người đàn ông can trường đổ sập xuống như tàu lá héo bên mép sông.

Tiếng khóc ở ốc đảo

Người mẹ chồng đã không còn nước mắt để khóc con dâu mà bà bảo mới về nhà chưa ấm hơi, ấm chỗ đã bỏ ra đi.

Bà Nguyễn Thị Thoáng (60 tuổi) dường như đã cạn khô nước mắt để khóc cho con dâu bạc mệnh của mình: "Nhà nghèo, nghe con về thưa chuyện cưới vợ, tui mừng trong bụng, cứ nghĩ mình sẽ có dâu, có cháu để vui tuổi già. Nào ngờ ông trời không thương....”.

Bà Nguyễn Thị Thoáng khóc cho con dâu xấu số

Trong nước mắt, bà Thoáng kể lại buổi sáng cuối cùng bên con dâu: "Tui già ít ngủ, dậy sớm, bắc nồi cơm vừa chín tới. Thấy nó dậy và bảo người mệt, tui nói, thôi con xin nghỉ, người bụng mang dạ chửa đừng cố làm chi. Con so mà cố thì không tốt...

Nhưng nó bảo, thôi con cố, gần đến tết rồi, làm thêm để kiếm ít tiền chờ sinh. Nếu nghỉ như vậy công ty sẽ cắt thưởng. Ăn vội chén cơm tui nấu, nó bảo thằng Võ chở ra bến phà để sang sông đi làm. Ai ngờ nó bỏ chồng, bỏ tui đi luôn...”.

Còn bà Đoàn Thị Hiền, mẹ đẻ của chị Thẩm thì khóc đến khô nước mắt, bà không nghĩ rằng mãi mãi mất đi đứa con gái vừa mới về làm dâu nhà người.

Bà như người mất hồn ngồi nhìn xác con gái rồi nhìn chàng rể ngồi bất động bên góc nhà. Bà cứ đưa tay vuốt ngực cố nén, nhưng tiếng khóc vỡ òa làm bà ngất lịm trong nỗi đau tột cùng.

Chồng Võ gục đầu nấc nghẹn trước thi hài vợ. Dường như người đàn ông trẻ này không còn sức chịu đựng nỗi đau quá bất ngờ.

“Hai vợ chồng chia tay nơi bến phà và hẹn chiều đón. Nhưng ai ngờ đó là lần cuối cùng...” - anh Võ nghẹn ngào kể. Sau đó, anh đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên tấm ảnh cưới.

Nhiều người dân nơi làng chài này kể lại rằng, vợ chồng chị Thẩm nghèo lắm. Lương công nhân may của Thẩm được hơn 1,7 triệu đồng. Còn anh Võ bỏ nghề biển ở nhà làm thợ xây.

“Tối hôm qua đi làm về khuya, vợ tui bảo ráng đi soi cá kiếm thêm tiền để lo sinh nở, lương tháng chỉ đủ ăn qua ngày, mai mốt sinh em bé lấy tiền đâu mua sữa cho con. Thế mà…” – anh Vũ kể trong nước mắt về người vợ trẻ của mình.

Nhiều người dân kể lại, đêm qua giữa mưa gió còn thấy hai vợ chồng trẻ xách đèn đi soi cá dọc sông Trường Giang để kiếm thêm tiền. Hai người tuy nghèo nhưng yêu thương nhau. Vậy mà, trời không thương, đã chia cắt họ...

Phía ngoài sân, trong buổi chiều ảm đạm nơi làng chài Tam Hải, có rất nhiều người đến nhà chia buồn và chuẩn bị tiễn đưa chị Thẩm.

“Từ nhỏ đến giờ sống với bà con nghèo khó ở cái làng chài ni nó có bao giờ làm mất lòng ai đâu. Con nhỏ dễ thương lắm. Hôm đám cưới cả làng tui kéo nhau đến chúc cho vợ chồng nó vui lắm. Ai ngờ ông trời không thương!” – bà Phạm Thị Năm nói trong chua xót.

Vào lúc 18 ngày hôm qua (21/11), người dân cả làng chài Tam Hải đã đến đưa chị Thẩm về nơi an nghỉ cuối cùng trong nước mắt tiếc thương.

Và mãi mãi ngày 21/11 sẽ là ngày “mặc định” trong trí nhớ của hơn 8.000 người dân ốc đảo Tam Hải lời cảnh báo thảm nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nếu những chiếc phà cũ kỹ như vậy còn đưa khách sang sông.
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 12 phút trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 2 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top