Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khoảnh khắc ám ảnh trong vụ xe "điên" gây tai nạn làm 7 người thương vong

Thứ bảy, 14:59 10/04/2021 | Xã hội

GiadinhNet - 7 người lưu thông trên 4 xe máy đã bị ô tô đi ngược chiều, lao với tốc độ cao tông vào khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương.

Liên quan đến vụ ô tô "điên" gây tai nạn liên hoàn khiến 7 người thương vong, ngày 10/4, đại tá Nguyễn Giới, Trưởng công an H.Đại Lộc (Quảng Nam), cho biết hiện công an đang tạm giữ Châu Văn Ánh (46 tuổi, ở thôn Tây Gia, xã Đại Minh, H.Đại Lộc), tài xế điều khiển ô tô 7 chỗ BS 92A - 183.25 gây tai nạn, để phục vụ công tác điều tra.

Vụ xe điên gây tai nạn làm 7 người thương vong: Nhân chứng kể lại khoảnh khắc gây ám ảnh - Ảnh 2.

Chiếc máy bị nát bét dưới gầm ô tô "điên"


Là một trong những người trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn, trên báo Thanh niên, ông Lê Phước Th (50 tuổi, ở xã Đại An), cho biết tối 9/4, đang trên đường đi làm về, ông thấy ô tô đi cùng chiều với mình chạy với tốc độ rất cao và liên tục lạng lách. Lo sợ ô tô tông vào mình nên ông tấp vào một bên lề đường để xe đi trước.

"Ô tô chạy được một đoạn thì tôi nghe phía trước có tiếng rầm rất lớn, nhìn lên thì trước mắt mình là một cảnh tượng kinh hoàng khi 4 chiếc xe máy bị tông nằm ngổn ngang, nhiều người thì nằm bất động với bê bết máu. Chứng kiến cảnh tượng đó thật sự rất ám ảnh", ông Th nói.

"Lúc tôi đến thì thấy 3 chiếc xe máy bị tông, nằm la liệt trên đường, các nạn nhân thì kêu la thảm thiết. Còn chiếc ô tô kia thì đã leo lên sân nhà người dân ven đường, kéo theo một chiếc xe máy bị biến dạng, nằm dưới gầm. Lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng kinh hãi như vậy", ông Th. nhớ lại.

Vụ xe điên gây tai nạn làm 7 người thương vong: Nhân chứng kể lại khoảnh khắc gây ám ảnh - Ảnh 3.

Ô tô con tông 3 xe máy ngã xuống đường và kéo lê thêm 1 xe máy dưới gầm trước khi dừng lại trước sân nhà người dân


Cũng là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường, chị Trần Thị V. (trú xã Đại An) kể, trước thời điểm xảy ra tai nạn, chị đang đứng hóng mát cùng con thì thấy xe ô tô chạy với tốc độ cao, đánh võng trên đường. Nghi có điều chẳng lành, chị bồng con quay vào nhà.

"Nhưng chỉ ít phút sau thì giật mình nghe tiếng động lớn, tôi chạy ra xem thì thấy trước mắt mình chiếc ô tô lúc nãy đã tông hàng loạt xe máy, có 2 người chết tại chỗ và 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu, tội nhất là có 2 trẻ em cũng bị thương. Hiện trường lúc đó rất ngổn ngang và thảm khốc…", chị V chia sẻ.

Anh Phan H - tài xế có xe tải bị hư hỏng trong vụ tai nạn cho biết, chiều tối hôm qua, anh điều khiển xe chở thức ăn gia súc chạy từ xã Đại Cường về xã Đại An. Khi đến thôn Phú Hòa, anh nhìn thấy xe ô tô 7 chỗ chạy theo chiều ngược lại với tốc độ cao, lạng lách.

"Thấy chiếc ô tô con này pha đèn liên tục nên tôi sợ hãi, tấp vào lề. Tuy nhiên, khi tôi cúi xuống kéo thắng tay để đậu xe tải sát lề đường, vừa nhìn lên thì nghe một tiếng rầm. Lúc này, một nạn nhân bị xe ô tô hất văng lên cabin khiến kính chắn gió của xe tải của tôi bị vỡ. Tiếp đó, ô tô 7 chỗ tiếp tục tông liên tiếp 3 chiếc xe máy khác nữa rồi mới dừng lại. May mắn lúc đó tôi kịp tấp xe vào lề, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra", anh H rùng mình khi thuật lại sự việc.

Vụ xe điên gây tai nạn làm 7 người thương vong: Nhân chứng kể lại khoảnh khắc gây ám ảnh - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường


Trong khi đó, bà Nguyễn Thị H cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn, một âm thanh rất lớn vang lên khiến người dân xung quanh đó giật mình. “Ban đầu, chúng tôi nghĩ là tiếng xe tải đổ gạch cho một người dân trong thôn, ai ngờ khi chạy ra thì phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng khi nhiều người nằm bất động, nhiều xe máy thì nằm ngổn ngang. Thấy hiện trường kinh hoàng của vụ tai nạn mà đau xót”, bà H nhớ lại.

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Văn Quang - Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi các nạn nhân bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Theo các bác sĩ, đến trưa hôm nay, sức khỏe của 5 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đã ổn định. Rất may là các bệnh nhân này không có ai có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Trong đó, nặng nhất là 1 người bị chấn thương sọ não và 1 bệnh nhân bị gãy xương sườn.

Như đã thông tin, vào lúc 19 giờ 30 ngày 9/4, ô tô 7 chỗ BS 92A - 183.25 do Châu Văn Ánh điều khiển lưu thông trên đường ĐH03 theo hướng từ xã Đại An đi xã Đại Cường (H.Đại Lộc). Khi qua địa phận thôn Phú Hòa (xã Đại An), ô tô này đã tông vào 4 xe máy .

Hai người tử vong tại chỗ sau vụ ô tô điên tông 4 xe máy được xác định là bà Phạm Thị Bích Liên (49 tuổi, ở thôn Phú Phước, xã Đại An) và chị Nguyễn Thị An (33 tuổi, ở thôn Phú Mỹ, xã Đại An). 5 người bị thương gồm: ông Trương Văn Nh (24 tuổi, ở xã Đại Thắng, H.Đại Lộc), Nguyễn Thị S (21 tuổi), ông Nguyễn Đ (60 tuổi, ở xã Đại Cường), anh Phan Văn Th (38 tuổi) và cháu Huỳnh Minh N (5 tuổi; cùng ngụ xã Đại An). Tất cả 7 nạn nhân đi trên 4 xe máy.

Được biết khi tới trình diện và kiểm tra, tài xế Ánh có nồng độ cồn trong máu, chứng tỏ người này đã sử dụng bia rượu nhưng vẫn lái xe. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Ánh cũng thừa nhận đã sử dụng rượu bia trước khi lái xe.

KN (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 23 phút trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 4 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Top